Đến nội dung chính

Chương 276

admin 1.935 Chữ Cài Đặt

Đạo Hoa lơ đễnh: “Cái này có cái gì nha? Tiêu Ngọc Dương muốn ăn rau quả, nhất định là làm được.” Nói xong, ngừng một chút, đắc ý nói, “Nhưng mà, chắc chắn không tốt bằng ta.”

“Ngươi đừng nói nha, Tiêu Ngọc Dương có thể quen biết ta, cũng coi như phúc khí của hắn, cái khác không nói, khẩu phúc nhất định là chạy không thoát.” Nói xong, chính mình liền nở nụ cười.

Nhìn biểu muội không cảm thấy có gì không thỏa đáng, Lý Giác không thể không đè nén sự khác thường trong lòng.

Năm nay nàng mười lăm, nương và đại bá mẫu đã tìm người cho nàng, đối với một số việc khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Có lẽ, biểu muội còn nhỏ, còn chưa thông suốt?

Đối với đồ ăn mà Đạo hoa đưa tới, mỗi lần Tiêu Ngọc Dương đều sẽ đích thân nhìn một lần.

Cảm giác được đồ vật lần này rõ ràng còn nhiều hơn trước kia, trong lòng Tiêu Ngọc Dương rất vui vẻ.
Đắc phúc cũng vẻ mặt vui vẻ, cười nói với Tiêu Ngọc Dương: “Nô tài nghe ngóng, rượu này chỉ có chủ tử và ba vị công tử Nhan gia mới có, Đổng công tử và Tô công tử là không có. Còn có, gạo đen, cùng hoa quả tươi, chúng ta nơi này cũng so với nơi khác nhiều hơn.”

Tuy trong lòng Tiêu Ngọc Dương cao hứng, nhưng trên mặt lại giả bộ không thèm để ý: “Tên này, sao đột nhiên tốt với ta vậy?”

Đắc phúc cười nói: “Đó còn không phải bởi vì chủ tử cũng đối tốt với Nhan cô nương sao, Nhan cô nương đây là có qua có lại!”

Lời này, Tiêu Ngọc Dương nghe có chút không thích, cảm giác hình như là Đạo hoa không muốn nợ hắn nhân tình, hắn tặng nàng một chút đồ vật, nàng liền phải trả lại chút gì đó.

Không thể nói là Đạo hoa quan tâm hắn sao?

Nghĩ đến đây, Tiêu Ngọc Dương đột nhiên giật mình.
Hắn phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn giống như đã bắt đầu chú ý đến ý nghĩ của Đạo hoa.

Trong lòng cảm thấy không được tự nhiên lại trào ra, Tiêu Ngọc Dương đột nhiên có chút bực bội, hắn không rõ cảm xúc không nói rõ được này là từ đâu mà có, muốn biết rõ ràng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thấy Tiêu Ngọc Dương đột nhiên không vui, Đắc phúc vẻ mặt buồn bực.

Thế này là sao?

Không phải vừa rồi còn tốt sao?

Nhìn vò rượu kia, Đắc Phúc cười nói: “Chủ tử, sắp đến giờ cơm tối rồi, hay là ta sai người làm chút rượu cho ngài uống?”

Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc Dương cưỡng ép đè xuống bực bội trong lòng, vội vàng gật đầu: “Làm nhiều chút, Đạo hoa ủ rượu rất ngon.” Nói xong, hắn do dự một chút, “Sau khi làm xong. Cũng đưa qua cho tiểu viện.”
Đắc phúc, trên mặt vui vẻ:“Vâng chủ tử!”

Từ khi Nhan cô nương bắt đầu đưa đồ ăn cho biệt viện, quan hệ giữa chủ tử và tiền Vương Phi càng ngày càng tốt, lần trước sau khi từ Hưng Vận phủ trở về, hai người lại lần đầu tiên ngồi chung một chỗ nói chuyện một chút.

Đối đãi với tiền Vương Phi, chủ tử đã không còn cực đoan như trước kia.

Chủ tử mặc dù sinh ở hoàng gia, cái gì cũng không thiếu, nhưng tình yêu của phụ mẫu, lại không hưởng thụ được bao nhiêu.

Hắn biết, chủ tử vẫn luôn nhớ đến tiền Vương Phi, từ khi học được cách vẽ tranh với đám người Đại hoàng tử, người vẽ đầu tiên chính là bức họa của tiền Vương Phi.

Mỗi lần nhìn thấy chủ tử nhìn bức họa tiền Vương Phi âm thầm thương tâm, hắn liền đau lòng không chịu được.

Bây giờ quan hệ chủ tử cùng tiền Vương phi dần dần hòa hợp, mặc kệ nói như thế nào, đối với chủ tử đều là một loại an ủi.

“Ngươi còn thất thần làm cái gì?”

Thấy Đắc phúc đứng đấy không nhúc nhích, Tiêu Ngọc Dương không thể không thúc giục một câu.

“Nô tài lập tức đi ngay.”

Đắc phúc nhanh chóng xoay người đi về phía phòng bếp, lúc bước ra cửa phòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua chủ tử đã cầm binh thư nghiên cứu.

Sau khi tới Trung Châu, chủ tử thật sự thay đổi.

Càng trở nên trầm ổn, càng thêm nội liễm, hắn nghĩ, bây giờ cho dù là đối mặt với khiêu khích của đại công tử, chủ tử đoán chừng cũng sẽ không tức giận như trước đây.

Sau khi rời khỏi kinh thành, chủ tử càng ngày càng tốt.

Ở trong thư viện, có đồng bạn như Đổng công tử, Nhan tam công tử và tứ công tử, còn có Nhan cô nương lúc nào cũng quan tâm, những bất bình và không cam lòng trong lòng chủ tử, giống như đều được an ủi.

Nhất là Nhan cô nương, thật sự là quý nhân của chủ tử nha.

Trước sau cứu chủ tử hai lần không nói, quan hệ giữa chủ tử cùng tiền Vương phi có thể hòa hoãn, càng là không thể bỏ qua công lao của nàng.

Bây giờ, hắn lại có chút muốn cảm tạ Mã Phi Vũ, nếu không phải lúc trước hắn khiêu khích chủ tử, chủ tử cũng sẽ không dưới cơn tức giận một mình ra ngoài, cũng sẽ không bị bắt cóc đến Trung Châu.

Đắc phúc vừa nghĩ, vừa cười ha hả đi về phía phòng bếp.

Sau khi tiến vào tháng 11, bên phía thành Hưng Châu bắt đầu thỉnh thoảng có tuyết rơi.

Đối với việc này, Đạo hoa chỉ có thể co đầu rút cổ trong nhà.

Hôm nay bầu trời trong xanh khó có được, còn có mặt trời.

Chu Tĩnh Uyển lập tức chạy đến tìm Đạo hoa, hẹn nàng cùng nhau ra ngoại ô dắt ngựa.

Nghĩ đến hơn một tháng nay, Nhan Di Hoan, Nhan Di Nhạc và hai vị biểu tỷ ở chung cũng không tệ lắm, Đạo Hoa liền bẩm báo Lý phu nhân, dẫn các nàng cùng đi ra ngoài chơi hơn nửa ngày.

Chạng vạng, Nhan Di Nhạc và Nhan Di Hoan vui vẻ phấn khởi về tới sân nhị phòng.

Thấy hai nữ nhi đỏ bừng má, Tôn thị vội vàng kéo người đến trước chậu than: “Bên ngoài lạnh như vậy, mau ấm người.” Vừa nói vừa giúp hai người cởi áo choàng trên người.

Nhan Di Nhạc xoa xoa tay cười nói: “Nương, chúng con không lạnh chút nào.”

Nhan Di Hoan cũng cười tủm tỉm gật đầu.

Nhan Trí Viễn ngồi ở một bên, ông ta nhìn ra được, hôm nay hai nữ nhi chơi rất vui vẻ, liền cười hỏi: “Hôm nay đi theo Đạo hoa ra ngoài, các ngươi chơi cái gì?”

Nhan Di Nhạc lập tức tràn đầy phấn khởi nói: “Đại tỷ tỷ bảo chúng ta cưỡi Táo đỏ.”

Nghe vậy, Tôn thị lập tức biến sắc, vừa muốn nói gì, liền nghe Nhan Di Hoan nói ra: “Phụ mẫu đừng lo lắng, chúng con chỉ ngồi trên lưng ngựa, ngựa đều là Tần Tiểu Lục dắt.”

Nghe nói như thế, Tôn thị lúc này mới thở dài một hơi.

Hai nữ nhi sức khỏe không tốt bằng nha đầu Đạo Hoa kia, lá gan cũng không lớn bằng nàng, nếu như ngã thì phải làm sao bây giờ?

Nhan Trí Viễn cười nói: “Nhìn ngươi như vậy, Đạo hoa là có chừng mực, nàng có thể làm cho hai muội muội ngã?”

Tôn thị lườm hắn một cái: “Ta đây không phải gấp sao.”

Sau đó, Nhan Di Nhạc lại nói sau khi cưỡi ngựa, các nàng lại đi dạo trong thành một lúc, còn đi tửu lâu ăn uống, nói đến mức mặt mày hớn hở.

Nhan Trí Viễn lẳng lặng nghe, chờ tiểu nữ nhi nói xong, mới mở miệng: “Đạo hoa nha đầu này là người hào phóng, ngày sau các ngươi cần phải thân cận với nàng nhiều hơn.”

Nhan Di Nhạc lập tức gật đầu: “Trước kia ta luôn cảm thấy đại tỷ tỷ rất kiêu ngạo, bây giờ ở chung với nhau, phát hiện người của nàng rất tốt.”

Tôn thị cười nói: “Tình cảm giữa người với người đều là chung đụng, các ngươi đối xử tử tế với Lý gia cô nương, cho đại bá mẫu cùng đại tỷ tỷ đủ mặt mũi, bọn họ tự nhiên sẽ đáp lại một hai. Không phải sao, trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng để cho các ngươi đi qua chơi sao?”

Nhan Di Hoan gật đầu.

Nàng cũng phát hiện, đại tỷ tỷ là loại người ai tốt với nàng, nàng mới sẽ đối tốt với người đó.

Trước kia, nhà bọn họ chỉ hận đại tỷ tỷ không có giúp ca ca cầu được danh ngạch Vọng Nhạc thư viện, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ cũng chưa từng giúp đại tỷ tỷ.

Yêu cầu và ý tưởng như vậy thật ra là không nên.

…

Chính viện.

Lúc Đạo Hoa mang theo Lý Giác và Lý Tử Hân trở về, liền nhìn thấy Lý phu nhân đang xem thiếp mời: “Nương, thiếp của nhà ai vậy?”

Lý phu nhân cười nhìn về phía ba người: “Nhà Chu giáo dụ, mấy ngày nữa là sinh nhật Chu phu nhân, mời chúng ta qua đó chơi.”

Vừa nghe là nhà Chu giáo dụ, Đạo hoa lập tức không còn hứng thú.

Thấy nữ nhi như vậy, Lý phu nhân có chút bất đắc dĩ, nha đầu này còn nhớ thù, nghĩ nghĩ, nói với tỷ muội Lý Giác: “Đi ra ngoài chơi một ngày, các ngươi về sân rửa mặt trước đi.”

Tỷ muội Lý Giác thấy Lý phu nhân có chuyện muốn nói với Đạo Hoa, lập tức lui xuống.

Chờ người đi rồi, Đạo Hoa mới buồn bực hỏi: “Nương, người có gì muốn nói với con?”

Lý phu nhân gọi nữ nhi đến ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới chậm rãi nói: “Giác biểu tỷ của ngươi năm nay mười lăm.”

Đạo Hoa gật đầu: “Con biết nha, lúc nàng qua sinh nhật, con còn tặng lễ vật.”

Thấy nữ nhi không nghĩ gì khác, Lý phu nhân không thể không nói trắng ra hơn một chút: “Sau khi cô nương cập kê, có thể làm mai rồi.”

Nhất thời, Đạo Hoa há hốc mồm.

“Cho nên, nương muốn con dẫn theo hai biểu tỷ, tham gia thêm một ít khuê tú tụ hội, thứ nhất, quen biết nhiều người một chút, thứ hai, tăng thêm kiến thức, dù sao bình thường hai biểu tỷ con tiếp xúc, đều là nhà thương nhân, đối với nhà quan lại xã giao cũng chưa từng tiếp xúc qua.”

Đối với việc lập gia đình, trong lòng Đạo Hoa vẫn luôn mâu thuẫn.

Cho dù nàng đã sinh sống ở cổ đại mười hai năm, sớm đã quen thuộc quy tắc của thời đại này, nhưng mà, vẫn không thể nào tiếp thu được một số quan niệm.

Hôn lễ cổ đại, chú ý nhất là lời của phụ mẫu, coi trọng nhất chính là môn đăng hộ đối và trao đổi lợi ích gia tộc, về phần nam nữ hai bên có cảm tình hay không, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng.

Rất nhiều người khi thành thân, có thể ngay cả mặt cũng chưa từng thấy.

Vừa nghĩ tới phải sinh hoạt hơn nửa đời người cùng một người hoàn toàn xa lạ, Đạo hoa liền nhịn không được rùng mình một cái.