Đến nội dung chính

Chương 275

admin 1.940 Chữ Cài Đặt

Lý Giác và Lý Tử Hân liếc nhau một cái, sau đó cùng lắc đầu.

Lý Tử Hân tiến đến bên cạnh Đạo hoa, hiếu kỳ nói: “Biểu muội, đây là vì sao nha? Ta nhớ được khi còn bé đến nhà các ngươi, khi đó ngươi còn ở quê nhà, dượng rất thích bọn họ, lúc gặp phụ mẫu ta, đều tự mình mang theo bọn họ.”

Đạo Hoa nở nụ cười, giải thích: “Còn không phải vì lúc ba ca ca của ta bị nhốt trong Hưng Vận phủ, Lâm di nương tự tìm đường chết.”

Lập tức, Đạo Hoa kể lại chuyện Lâm di nương và người nhà bà ta nguyền rủa Nhan Văn Tu ba người chết ở Hưng Vận phủ.

“Lúc ấy, Nhan Văn Bân và Nhan Di Song đều ở đây.”

“Mẫu thân ta, chi phí ăn mặc chưa từng bạc đãi bọn họ, cũng chưa từng chèn ép bọn họ.”

“Đại ca ta càng không cần phải nói, đối với Nhan Văn Bân, không chỉ có chỉ đạo bài tập, còn tự mình dẫn tiến bạn học cho hắn, mở rộng nhân mạch kiến thức cho hắn, đối với Nhan Di Song cũng là yêu thương có thừa, chỉ cần mang lễ vật cho ta, liền không thiếu nàng.”
“Nhưng hai người bọn họ thì hay rồi, nghe thấy cữu mẫu, ngoại tổ mẫu của mình dùng lời nói ác độc như vậy nguyền rủa bọn đại ca, mẫu thân lại đang mưu cầu vị trí chủ mẫu Nhan gia, lại không một ai lên tiếng ngăn cản.”

“Nhi nữ không có lòng biết ơn như thế, các ngươi nói, sau khi phụ thân ta biết, sẽ có cảm tưởng thế nào?”

“Phụ thân ta trước kia đối với bọn họ có bao nhiêu kỳ vọng, như vậy hiện tại hắn sẽ có bao nhiêu thất vọng!”

Cho nên, lần này về nhà, thấy phụ thân tiện nghi không thân cận với Nhan Di Song và Nhan Văn Bân như trước, nàng cũng không bất ngờ chút nào.

Người không có lòng biết ơn, ai sẽ thích?

Phụ thân tiện nghi ngoại trừ thất vọng, hẳn là còn có chút tâm lạnh đi.

Dựa theo giáo dục của hắn, đây cũng coi như là đạo đức có thiếu sót!
Tỷ muội Lý Giác vẻ mặt bừng tỉnh: “Thì ra còn có chuyện như vậy, khó trách dượng nhốt Lâm thị kia lại.”

Ngày hôm sau, Nhan Di Song không xuất hiện trên lớp học, trên dưới Nhan gia lập tức biết thái độ của Nhan Trí Cao, đây là mặc nhận Đạo hoa xử phạt Nhan Di Song.

Trên lớp học, Nhan Di Hoan và Nhan Di Nhạc đã đến từ sớm, thấy Đạo hoa và tỷ muội Lý gia còn chưa tới, liền nhỏ giọng nói thầm.

“Hôm qua sau khi Tam tỷ tỷ về viện tử, đã nổi giận đùng đùng, đoán chừng lúc đi tiền viện, bị đại bá mắng!” Nhan Di Nhạc cười hì hì nói.

Nhan Di Hoan trầm ngâm một chút: “Đây là Tam muội muội tự tìm.” Nói xong, dừng một chút, “Tiền viện là nơi làm việc của đại bá, ngoại nam đông đảo, tỷ muội chúng ta thật sự là không nên tới đó.”

“Chính là đại bá mẫu có việc, cũng phái người hầu đi mời đại bá.”
“Hôm qua Tam muội muội khóc lóc chạy tới tiền viện, không chỉ vì bản thân muội ấy không đẹp, mà còn làm Nhan gia mất mặt.”

Nhan Di Nhạc gật đầu: “Cũng đúng, đại bá sĩ diện nhất, Tam tỷ tỷ nháo một trận như vậy, thật sự là không sáng suốt.” Nói xong, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt.

“Nàng nha, cho rằng ỷ vào đại bá thiên vị, còn có thể muốn làm gì thì làm giống như trước đây, nhưng chúng ta đều đã nhìn ra, đại bá đối với bọn họ đã sớm không còn kiên nhẫn cùng sủng ái trước kia, nhưng nàng còn không tự biết.”

Nhan Di Hoan trầm mặc một lát: “Đại bá bây giờ đối với Tam muội muội và Ngũ đệ, hẳn là có chút thất vọng.”

Nhan Di Nhạc cười nhạo: “Ai nói không phải chứ, nếu không phải lần này bọn đại ca bị nhốt trong Hưng Vận phủ, ta cũng không biết, bọn họ lại có tâm tư như vậy.”

“Lần này đại ca trở về, muội thấy huynh ấy đối xử với Tam tỷ tỷ và Ngũ ca ca cũng không bằng trước kia, thần sắc rất lạnh nhạt.”

Nhan Di Hoan: “Tại thời điểm chính mình bị vây khốn, đệ đệ muội muội lại nghĩ muốn chính mình mà thay vào đó, chuyện như vậy đặt ở trên người ai phỏng chừng đều không thể tiêu tan đi!”

Nhan Di Nhạc nhún vai, thở dài: “Lâm di nương bị cấm túc ba năm, không ai nói giúp, cũng không biết Tam tỷ tỷ bị phạt tới khi nào?”

Lúc này Nhan Di Hoan không trả lời.

Đạo Hoa mang theo tỷ muội Lý gia tới.

“Đại tỷ tỷ, Thiền biểu tỷ, Tử Hân biểu tỷ!” Nhan Di Hoan chủ động đứng dậy chào hỏi.

Nhan Di Nhạc thấy vậy, suy nghĩ một chút, cũng cười đứng dậy chào.

Thấy hai người nhiệt tình hơn bình thường, tỷ muội Lý Giác liếc nhau một cái, vội vàng cười đáp lễ.

Đạo Hoa cười cười: “Thẩm phu tử sắp tới rồi, chúng ta mau ngồi xuống.”

Sau đó Nhan Di Hoan nói nhiều hơn một chút, sẽ chủ động đàm luận thi từ nữ hồng với tỷ muội Lý gia, tỷ muội Lý gia kém quy củ một chút, nàng ta thấy được cũng sẽ chủ động chỉ ra chỗ sai.

Nhan Di Nhạc thấy tỷ mình như thế, cũng không tiện quá mức khác người, cũng thường xuyên tìm tỷ muội Lý gia nói giỡn.

Đạo Hoa thấy hai người lấy lòng cũng không giữ chuyện trước đó không buông, thấy các nàng và biểu tỷ ở chung hòa hợp, mỗi lần Chu Tĩnh Uyển tới đều gọi các nàng tới Đạo Hoa Hiên, mọi người cùng nhau cười cười nói nói.

Trong lúc nhất thời, năm người ở chung nhẹ nhõm vui vẻ hơn rất nhiều so với trước đó.

Một ngày nọ, Nhan Trí Cao hạ nha vừa vặn thấy năm người cùng tan học, thấy năm cô nương cười cười nói nói, Di Nhạc còn thân thiết kéo cánh tay Tử Hân, hai người chụm đầu lại thì thầm, thần sắc lập tức giật giật.

Lẳng lặng nhìn các cô nương rời đi, Nhan Trí Cao thở dài một hơi: “Trước kia có phải ta quá sủng Di Song và Văn Bân rồi không?”

Văn Bân còn tốt, ở Châu Học đọc sách, tiếp xúc nhiều người, coi như có chút kiến thức, trong lòng tuy có một chút tâm tư, nhưng coi như có chút đúng mực.

Nhan Di Song thật sự có chút kiêu căng rồi!

Công khai làm khó cháu gái nhà mẹ cả, ai cho nàng sức mạnh này?

Phu nhân là hiền lương, nhưng không thể không chú ý đến chuyện như vậy, hắn đã nghe nói, đồ ăn bên kia của Lâm thị từ bốn món ăn một món canh, đổi thành hai món một món canh, cũng không thể bữa nào cũng có thịt.

Nữ nhi gây họa, ngược lại khiến mẫu thân mình bị tội!

Khó trách thế gia đều chú ý phân biệt rõ ràng, thiên sủng con thứ, chẳng những bất lợi cho tình cảm giữa huynh muội, ngược lại sẽ nảy sinh dục vọng trong lòng bọn họ, cuối cùng hại người hại mình.

Nghĩ đến thái độ trước kia của mình đối với mấy đứa con, Nhan Trí Cao sinh lòng hối hận.

Trưởng nữ không chào đón Lâm di nương như vậy, nói cho cùng, vẫn là ông ta làm không đúng, chậm trễ phu nhân, trưởng nữ cũng sẽ ra mặt vì phu nhân.

Nhìn lão gia trầm mặc, Tôn quản gia rũ mắt xuống, không dám nói chuyện.

Nhan Trí Cao trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói: “Di Song nên sửa lại tính tình thật tốt.”

Bằng không, tiếp tục như vậy, hắn sợ nàng sẽ đắc tội với phu nhân.

Phải biết rằng, hôn nhân đại sự của con cái, nói cho cùng vẫn cần phu nhân đi quản.

Tôn quản gia vẫn duy trì trầm mặc, hắn biết lão gia cũng không phải thật sự muốn hỏi chủ ý của hắn, nhanh chóng giương mắt nhìn phương hướng Song Hinh Viện, trong lòng thầm than.

Thiếp thất chung quy vẫn là thiếp thất, có thể sẽ có mấy năm sủng ái, nhưng rốt cuộc không thể đoạt vị.

Bởi vì vắng mặt không đi học gần ba tháng, cuối tháng mười, anh em nhà họ Nhan đều không về nhà, vì thế, Đạo hoa đành phải phái người mang thức ăn cho ba người.

Nhìn mấy xe thức ăn mà Đạo Hoa chuẩn bị, vẻ mặt tỷ muội Lý Giác đều kinh ngạc.

Lý Tử Hân nhìn đồ vật chất đầy trên xe ngựa, hỏi: “Di Nhất, ba anh họ ăn nhiều đồ như vậy sao?” Rau dưa trái cây, gạo và mì, món ăn, cái gì cần có đều có.

Đạo Hoa cười cười: “Không chỉ có bọn đại ca, hai xe cuối cùng là cho Tiêu Ngọc Dương, xe ở giữa là cho Đổng đại ca và Tô đại ca.”

Sau đó, Lý Giác thấy Đạo hoa lại bảo người mang ra hai vò rượu.

Một vò đưa lên xe ngựa của ba biểu ca, một vò lên xe ngựa của Tiểu vương gia, Đổng gia công tử và Tô gia công tử liền không còn.

Thấy vậy, ánh mắt Lý Giác không khỏi lóe lên.

Rượu là biểu muội tự mình ủ, mùi vị phi thường tốt, đáng tiếc, số lượng không nhiều, nàng nhìn một chút, chỉ có năm vò.

Trong nhà đã mở một vò, lại đưa cho cô nương nhà họ Chu một vò, bây giờ chỉ còn lại ba vò.

Biểu muội lại hào phóng như thế, trực tiếp cho Tiểu vương gia cả một vò!

Trầm mặc một chút, cuối cùng Lý Giác vẫn là nhịn không được mở miệng nói: “Di Nhất, có phải ngươi đối với Tiểu vương gia quá tốt hay không? ”

Đạo Hoa hơi sửng sốt, lập tức bật cười nói: “Đây tính là cái gì, Tiêu Ngọc Dương giúp nhà ta rất nhiều, đối với ta cũng không tệ, còn đang dìu dắt đại ca bọn họ, ta cũng không lấy ra được vật quý giá gì đi báo lại hắn, chỉ có thể chuẩn bị cho hắn một ít đồ ăn.”

Còn có một nguyên nhân, từ khi biết được tình huống Bình Thân Vương phủ từ chỗ Đổng Nguyên Dao, nàng đã cảm thấy Tiêu Ngọc Dương này thật ra rất không dễ dàng, một người ở nơi đất khách xa xôi, có cữu cữu, rồi lại thường xuyên không ở bên người, liền nghĩ có thể chiếu cố hắn nhiều hơn một chút thì chiếu cố nhiều hơn một chút.

Lý Giác lại nói: “Rau quả bình thường không quý giá, nhưng mùa đông vẫn rất khan hiếm.”

Trước kia nhà bọn họ cũng có nhà ấm, nhưng sản lượng rau quả thực quá thấp, chủng loại cũng ít đến đáng thương. Cũng chỉ hai năm nay, dùng rau củ nhà cô cô, thức ăn mùa đông mới nhiều hơn một chút.

Nhưng như thế cũng chỉ có thể cung ứng cho nhà mình ăn, nếu tặng người, bọn họ nhất định không dám tặng như biểu muội.

Cũng không biết trong trang tử của biểu muội rốt cuộc xây bao nhiêu phòng ấm?

Còn có, đồ ăn nhà cô cô giống như muốn ngon hơn nhà mình một chút.