Thẳng đến cuối tháng tám, cửa thành Hưng Vận phủ mới được mở ra.
Không mở không được, cửa thành đóng lại gần ba tháng, vật tư trong thành tiêu hao sạch sẽ, hiện tại, rất nhiều người đều chưa có ăn.
Bây giờ ôn dịch đã được chữa khỏi, mọi người có thể ra ngoài kiếm ăn.
Đạo Hoa vốn tưởng rằng bọn họ có thể đi, nhưng ai ngờ, Tiêu Ngọc Dương còn muốn lưu lại cứu trợ thiên tai.
Quách tổng đốc phụ trách quân vụ ba tỉnh Trung Châu, Biền Tây, Tế Quảng. Lần này Tế Quảng bùng nổ lũ lụt, gây ôn dịch, đều cần ông trù tính chung.
Bây giờ ôn dịch đã được khống chế, nhưng rất nhiều nạn dân vẫn chưa được thu xếp.
Quách tổng đốc hiện tại bận bịu xoay quanh, Tiêu Ngọc Dương đi qua nhìn một lần, phát hiện hai ba tháng không gặp, cữu cữu gầy đi một vòng lớn, lúc này liền quyết định lưu lại hỗ trợ, đồng thời, cũng muốn rèn luyện bản thân.
Đổng Nguyên Hiên và Nhan Văn Tu suy nghĩ cả đêm, cũng quyết định ở lại.
990
“Chúng ta vốn dĩ cứu tế rộng rãi là để lịch luyện cứu trợ thiên tai, không ngờ chính sự còn chưa làm đã bị lây nhiễm ôn dịch. Bây giờ bệnh đã khỏi, cũng nên làm chút chính sự, bằng không, chúng ta coi như thật đi một chuyến tay không.”
Nghe lời này, Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao liếc nhau một cái.
Đạo Hoa nhìn về phía ba huynh đệ Nhan Văn Tu: “Ta tới đón các ngươi về nhà, cho nên, các ngươi trở về lúc nào, ta liền trở về lúc đó.”
Đổng Nguyên Dao cũng vội vàng nói với Đổng Nguyên Hiên: “Ca, muội cũng vậy, dù sao muội cũng phải cùng huynh về Trung Châu.”
Đối với việc này, Nhan Văn Tu và Đổng Nguyên Hiên đều lộ vẻ bất đắc dĩ.
Cuối cùng, Đổng Nguyên Hiên mở miệng: “Vậy các ngươi cứ ở trong phủ thành, không cho phép chạy loạn. Bây giờ bên ngoài khắp nơi đều là nạn dân, hai tiểu cô nương các ngươi đi ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm.”
Đạo Hoa vội vàng gật đầu tỏ thái độ: “Yên tâm, nếu như không phải đi theo các ngươi, chúng ta cam đoan không chạy loạn.”
Đổng Nguyên Dao cũng gật đầu.
Những ngày sau đó, đoàn người Tiêu Ngoc Dương đều được Quách tổng đốc phái đi hỗ trợ, Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao cũng không nhàn rỗi.
Đạo hoa đem Tần tiểu lục phái trở về, kéo tới mấy thuyền lương thực. Mà Đổng Nguyên Dao cũng gửi thư về nhà, Đổng gia cũng gom góp một nhóm lương thực tới.
Hai người bày quầy cháo ở cổng thành, phát cháo.
“Lần vỡ đê này thật sự là hại người không ít!”
“Còn không phải sao, ta nghe nói, lần này Tế Quảng bị dìm ngập vô số ruộng tốt, đổ rất nhiều phòng ốc.”
Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao nữ giả nam trang đứng trước quán cháo, vừa múc cháo cho người ta vừa nhỏ giọng nói chuyện.
“Còn không phải là tham ô nhận hối lộ, ngồi không ăn bám, bằng không, chúng ta nơi nào sẽ gặp những cực khổ này!”
Một tiếng oán hận bất mãn truyền vào trong tai Đổng Nguyên Dao và Đạo hoa, hai người ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một tiểu tử mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ ngăm đen, ăn mặc ngắn gọn.
Đạo Hoa thấy mọi người chung quanh đều lộ ra vẻ tán đồng, suy nghĩ một chút nói: “Ngươi không thể một *cây đánh chết tất cả mọi người*, cũng không phải tất cả quan viên đều là xấu, cũng có rất nhiều người thanh chính liêm minh.”
Tiểu tử châm chọc cười một tiếng: “Tiểu huynh đệ, ngươi còn quá trẻ, trên đời này nào có quan tốt chân chính gì? Cho dù có, đó cũng chỉ là một ít hạng người mua danh chuộc tiếng.”
Đổng Nguyên Dao ở bên cạnh tức giận, đặt thìa xuống, không vui nhìn tiểu tử: “Ngươi ở đây nói hươu nói vượn cái gì đó hả? Nếu trên đời này không có quan tốt, trước đó lúc ôn dịch bùng nổ, dược liệu đưa tới, đều là ai gom góp?”
“Cháo mà bây giờ các ngươi uống, là ai lấy được? Bây giờ chạy tới các nơi cứu trợ thiên tai, người vận chuyển lương thực là ai? Làm người không thể không có lương tâm, ngươi không thể uống cháo quan viên gom góp được, còn nói xấu quan viên.”
Chàng thanh niên bị nói liên hoàn, một hồi lâu sau mới buồn bực mở miệng: “Cháo này là quan viên gom góp?”
Đổng Nguyên Dao: “Đương nhiên, ngươi nghe cho kỹ, hai quán cháo này, một cái là bố chính sứ Trung Châu chống đỡ, một cái khác là Tri châu Hưng Châu chống đỡ. Nếu ngươi không tin, có thể đi nghe ngóng.”
Thấy mọi người chung quanh đều liên tục gật đầu, tiểu tử kia nhìn Đổng Nguyên Dao thở phì phò, cháo còn chưa kịp múc, đã vùi đầu rời đi.
Đạo hoa kéo Đổng Nguyên Dao: “Làm gì mà giận dữ như vậy? Người nọ đoán chừng cũng là nhà bị hủy, phát bực tức mà thôi.”
Đổng Nguyên Dao cầm muỗng lên, tiếp tục múc cháo cho người phía sau: “Ta chính là tức không chịu nổi, cha ngươi ta không nói, nhưng cha ta, ta là từ nhỏ nhìn ông ta làm quan như thế nào, có lẽ trên người ông ta là có chút tập quán của quan viên, nhưng cũng là thật sự đang làm việc cho dân chúng.”
Đạo hoa: “Được rồi, đừng tức giận nữa!” Nói xong, gọi Vương Mãn Nhi tới, bảo nàng đưa cho tiểu tử vừa rồi một bát cháo.
Nàng nhìn một chút, tiểu tử kia còn mang theo một vị lão đại gia.
Đổng Nguyên Dao nhìn sang, bĩu môi, không nói gì.
Đạo Hoa cười cười, cũng không giải thích.
Nàng không có cảm giác mạnh mẽ như Đổng Nguyên Dao, nàng cũng biết, người nọ chân chính muốn nói chính là những quan viên làm hại đê vỡ đê kia, cha hờ cùng việc này không có quan hệ gì, nàng tự nhiên không ngại.
Chỉ chớp mắt, đã tiến vào tháng chín.
Ngày lễ Trùng Dương, Tiêu Ngọc Dương được Quách tổng đốc phân phó, áp tải một nhóm lương thực đi phủ thành bên cạnh, lúc đi ngang qua cửa thành, nhìn thấy Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao, liền hỏi.
“Các ngươi có muốn đi cùng ta đến phủ thành bên cạnh một vòng hay không?”
Hai mắt Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao cùng nhau sáng ngời: “Được chứ?”
Tiêu Ngọc Dương cười cười: “Có cái gì không thể, mang theo hai người các ngươi mà thôi.”
Đạo Hoa vội vàng nói: “Vậy chúng ta đi. Ngươi chờ một chút a, ta đi dặn dò một tiếng.”
Không bao lâu sau, ba người đã đến bến tàu, lên thuyền.
Đạo Hoa đứng trên boong thuyền nhìn ruộng đồng bị ngập hai bên bờ, thở dài một hơi, lập tức hỏi: “Chúng ta hôm nay có thể về chứ?”
Tiêu Ngọc Dương gật đầu: “Đương nhiên có thể, nếu thuận lợi, trước chạng vạng tối có thể trở về.”
Một canh giờ sau, ba người Tiêu Ngọc Dương đi tới bến tàu phủ thành bên cạnh.
Nạn lũ lụt lần này, Hoàng thượng nổi lửa lớn, hung hăng xử trí một đám quan viên, hiện giờ quan viên Tế Quảng đều cẩn trọng, sợ không chuẩn bị tốt sẽ bị trách tội.
Cho nên, Tiêu Ngọc Dương giao tiếp rất thuận lợi.
“Tiểu vương gia yên tâm. những lương thực này, hạ quan nhất định lập tức đưa vào trong cứu trợ thiên tai.”
Sắc mặt Tiêu Ngọc Dương bất động, thản nhiên nói: “Ta đã đưa tới không ít lương thực, nếu như tình hình tai nạn không được khống chế, đó chính là vấn đề của Tri phủ đại nhân ngươi, đến lúc đó, ngươi tự đi giải thích với Hoàng bá phụ đi.”
Thân thể Tri phủ lập tức run lên một cái.
Trên đầu thuyền, nhìn Tiêu Ngọc Dương nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Đổng Nguyên Dao kéo tay áo Đạo Hoa: “Lúc Tiểu vương gia không cười, còn rất dọa người.”
Đạo hoa cẩn thận nhìn, mím môi không trả lời.
Có thể là quá quen với Tiêu Ngọc Dương, cũng có thể là từng thấy dáng vẻ Tiêu Ngọc Dương làm ăn mày, dù sao, nàng cũng không phải rất sợ hắn.
Rất nhanh, Tiêu Ngọc Dương đã trở về, nhìn hai người Đạo Hoa cười nói: “Được rồi, việc của ta đã xong, lúc trở về, thuyền có thể lái chậm một chút, coi như du ngoạn ngắm cảnh.”
“Hay lắm!”
Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao không gì không làm được, lần này ra ngoài vốn để hóng mát.
Trên đường, ba người Đạo Hoa đứng trên boong tàu nói cười, đột nhiên nghe được bên bờ truyền đến tiếng kinh hô, đưa đầu nhìn, phát hiện là một chỗ bờ sông đột nhiên lõm xuống, mấy người đang đi ngang qua trực tiếp rơi xuống nước.
Tiêu Ngọc Dương lập tức cho người dừng thuyền, cũng gọi gã sai vặt biết bơi xuống nước cứu người, sau đó chuẩn bị tự mình ra phía sau thuyền nhìn.
Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao muốn đi theo, nhưng bị Tiêu Ngọc Dương ngăn cản.
“ Đuôi thuyền vừa hẹp vừa loạn, các ngươi đừng đi qua đó, coi chừng rơi xuống sông.”
Đạo Hoa vội vàng nói: “Vậy bản thân ngươi cũng phải cẩn thận một chút.”
Tiêu Ngọc Dương gật đầu, liền xoay người rời đi.
Ngay khi Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao đang chờ tin tức, phía trước lại truyền đến tiếng kêu gọi.
Đạo hoa lập tức nhìn sang, phát hiện bờ sông phía trước cũng sụp đổ, có hai lão nhân thoáng cái liền rơi xuống nước.
“Mau, mau cứu người.”
Người trên boong thuyền đều bối rối nhìn nhìn, sau đó nói: “Nhan cô nương, biết bơi đều đến phía sau cứu người rồi, chúng ta đều không biết.”
Đạo Hoa sững sờ, nhanh chóng nhìn về phía hai lão nhân đang lao về phía bọn họ ở giữa sông.
Nhìn biên độ giãy dụa của hai người trong nước càng ngày càng nhỏ, Đạo Hoa vội vàng hỏi: “Trên thuyền có dây thừng hay không?”
Một gã sai vặt lập tức đáp: “Có!”
Đạo Hoa vội vàng nói: “Mau đem tới đây!”
Rất nhanh, gã sai vặt đã lấy ra một bó dây thừng.
Đạo hoa đo chiều dài một chút, cảm thấy đủ, lại kéo, cảm thấy rắn chắc, liền nhanh chóng cột sợi dây vào trên người mình.
Thấy nàng như vậy, Đổng Nguyên Dao vội hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Đạo hoa vừa buộc dây thừng, vừa nhìn chằm chằm người giữa sông: “Đương nhiên là cứu người.”
Đổng Nguyên Dao không bình tĩnh nổi, kéo tay Đạo Hoa: “Ngươi không thể đi, nước sông chảy xiết như vậy.”
Sợi dây đã buộc xong, Đạo Hoa cắt đứt lời nói của Đổng Nguyên Dao: “Yên tâm, ta biết bơi, hơn nữa trên người còn có dây thừng buộc chặt, đến lúc đó các ngươi kéo ta lên thuyền, như thế nào cũng sẽ không bị cuốn đi.”
Nói xong, liền đưa dây thừng cho gã sai vặt thân thể cường tráng nhất, “Đợi lát nữa ta bắt được hai lão nhân, ngươi liền nhanh chóng kéo trở về, biết không?”
Gã sai vặt có chút khẩn trương, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu.
Thấy hắn gật đầu, Đạo hoa trực tiếp bay qua lan can, “Phù phù” một tiếng nhảy vào trong sông.