Đến nội dung chính

Chương 259

admin 1.906 Chữ Cài Đặt

Nhan Văn Khải thấy hai người đã đánh đến mồ hôi chảy đầy mặt, trong lòng đều mệt đến phát hoảng, bĩu môi nói: “Cần gì chứ, cô nương nhà nào, tranh cường háo thắng như vậy làm gì?”

Thanh âm này không nhỏ, đang xoắn xuýt không biết phải làm sao thu tay lại thì Đổng Nguyên Dao và Đạo hoa nhanh chóng liếc nhau một cái, thu lại chiêu thức, sau đó đồng thời nhìn về phía Nhan Văn Khải, hai tay ma sát, trực tiếp đi tới.

Nhìn hai người đi tới, Nhan Văn Khải cảm thấy không ổn, nhưng cũng không sợ hãi, ưỡn ngực, trêu tức nói: “Thế nào, hai người các ngươi còn muốn đánh nhau với ta sao?”

Thân thủ của hai người quả thật coi như không tệ, nhưng so sánh với người luyện võ chính tông như hắn, vẫn còn có chút không đáng chú ý.

Đổng Nguyên Dao nóng lòng muốn thử, ôm quyền nói: “Nhan Tứ ca, xin chỉ giáo!”
Còn Đạo Hoa thì một câu khách sáo cũng không có: “Tứ ca, xem chiêu.” Nói xong, một quyền vung tới.

990

Nhan Văn Khải nghiêng đầu, xoay người một cái liền tránh ra, đang muốn đắc ý hai câu, liền cảm thấy hai chân đau xót, cúi đầu nhìn, phát hiện, chân Đổng Nguyên Dao không biết từ lúc nào duỗi tới, đang muốn vấp ngã hắn.

“Được, hai người các ngươi muốn hai đánh một đúng không?”

Lực đạo của Đổng Nguyên Dao không được, cũng không làm vướng chân Nhan Văn Khải, Nhan Văn Khải vén tay áo lên: “Hôm nay ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì là lợi hại!”

Thấy vậy, Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao nhìn nhau cười, không hề sợ hãi, ngược lại chủ động tấn công.

Bên cạnh, Tiêu Ngọc Dương cùng Đổng Nguyên Hiên thấy Nhan Văn Khải bị hai người một trái một phải bao vây, đều lắc đầu bật cười.
“Để cho hắn miệng thối!”

Nhìn ba người đùa giỡn cùng một chỗ trong sân, tâm tình Tiêu Ngọc Dương rất thoải mái, tình hình bệnh dịch khống chế được, cữu cữu có thể báo cáo kết quả công tác, Hoàng bá phụ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tâm tình Đổng Nguyên Hiên cũng rất thả lỏng, hiện tại hắn không sao, muội muội cũng bình yên vô sự, trưởng bối trong nhà cũng có thể yên tâm.

Trong viện, ban đầu Nhan Văn Khải còn có thể chế ngự, nhưng dần dần, Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao phối hợp càng ngày càng ăn ý, hai người một phụ trách kiềm chế, một phụ trách công kích, đến phía sau, Nhan Văn Khải đã bị đánh không ít.

“Ôi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đau lắm!”

Nhan Văn Khải nhe răng trợn mắt kêu lên.

Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao lại qua mấy chiêu mới thu tay lại, sau đó đứng ở một bên lộ ra nụ cười thắng lợi.
Nhan Văn Khải xoa xoa cánh tay bị đánh, kêu gào nói: “Đừng đắc ý, ta đây là nhường các ngươi, xem các ngươi là hai tiểu cô nương, không tiện xuống tay nặng.”

Đạo Hoa lau mồ hôi trên trán, cười rạng rỡ nói: “Tứ ca, ngươi cũng đừng quên, ta và Nguyên Dao đều không cầm vũ khí nha.”

Nhan Văn Khải bĩu môi: “Ta cũng không có cầm, bằng không, các ngươi ngay cả cơ hội ra chiêu đều không có!”

Đổng Nguyên Dao cười: “Nhan Tứ ca, nói mạnh miệng thì sẽ bị cắt lưỡi đấy.”

Nhìn Nhan Văn Khải còn tranh luận với hai cô nương, Đổng Nguyên Hiên lập tức lắc đầu, mở miệng nói: “Ngươi nên ra rồi!”

Chỗ ở của cô nương, nam nhân sao có thể tùy tiện vào loạn?

“Lần sau ta cho các ngươi nhìn sự lợi hại của ta!”

Nhan Văn Khải buông lời hung ác, sau đó mới ra khỏi sân.

Đám người đi rồi, Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao lại nhìn nhau cười.

“Tứ ca này của ta thật đáng yêu, ngày sau chúng ta có thể thường tìm hắn luận bàn.”

Đổng Nguyên Dao gật đầu: “Được được! Trước kia ca ca ta còn luôn nói Nhan tứ ca thần kinh thô, nhưng ta thấy hắn rất thận trọng, lúc vừa mới luận bàn, khắp nơi nhường nhịn chúng ta.”

Đạo Hoa ngẩng đầu, tự hào nói: “Đúng vậy, Tứ ca của ta là một quý ngài.” Nói xong dừng một chút, “Nhưng mà, có đôi khi hắn quả thật rất tùy tiện, không chu đáo lắm.”

Đổng Nguyên Dao cười: “Nam nhi mà, phần lớn đều như vậy.”

Đạo hoa: “Đi thôi, chúng ta mau vào nhà rửa mặt, tránh khỏi bị lạnh.”

Từ đó về sau, quan hệ giữa Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao càng ngày càng tốt.

Tiếp xúc nhiều, Đạo hoa phát hiện, tư tưởng Đổng Nguyên Dao rất hiện đại, cùng cô nói chuyện phiếm, chung quy có thể tìm được rất nhiều đề tài chung.

Thêm nữa hai người đều không thích quy củ giáo điều, cũng không thích bị trói buộc ở nội viện, rất nhiều ý nghĩ cùng quan niệm đều nhất trí thần kỳ, vì vậy liền càng ngày càng tốt.

Sau khi triều đình vận chuyển mấy đợt dược liệu tới, dịch bệnh trong Phủ Hưng Vận đã được khống chế triệt để, trong thành không còn có bệnh nhân mới xuất hiện, bệnh nhân bị lây nhiễm trước đó cũng đều đang khôi phục chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng vì dự phòng vạn nhất, không để ôn dịch tiếp tục truyền bá, cửa thành vẫn không có mở ra.

Ngày 15 tháng 8, tết Trung Thu đoàn người ở Hưng viện.

“May mắn có đại muội muội của ta ở đây, bằng không, các ngươi năm nay ngay cả bánh Trung thu cũng ăn không được.”

Nhan Văn Khải một tay cầm bánh Trung Thu, vừa ăn vừa đắc ý nói với mấy người Đổng Nguyên Hiên.

Tô Hoằng Tín lườm hắn một cái, cũng không nói tiếp, cắm đầu ăn bánh Trung Thu.

Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, Nhan muội muội làm bánh Trung Thu cũng không nhiều, so với việc lãng phí miệng lưỡi với vị đại dạ dày vương Nhan Văn Khải kia, còn không bằng ăn thêm hai cái bánh thì tốt hơn.

Những người khác cũng không để ý tới hắn, chính là Tiêu Ngọc Dương, giờ phút này tay chân cũng không chậm ăn đồ ăn.

Không có cách nào, một hai tháng qua, ngoại trừ ăn chút đồ ăn thanh đạm, liền uống thuốc, thật vất vả qua ngày mới có bánh Trung thu, đương nhiên phải ăn nhiều một chút.

Mấy mâm bánh trung thu, không đến một lát công phu, đã bị mấy thiếu niên choai choai này ăn hết.

Đợi đến khi Đạo Hoa và Đổng Nguyên Dao dẫn theo hạ nhân chuẩn bị xong nồi lẩu, quay đầu lại chỉ thấy mấy cái đĩa trống không.

Lúc này, đám người Tiêu Ngọc Dương mới nhớ tới hai người còn chưa ăn, vẻ mặt lập tức xấu hổ.

“Cái kia.” Nhan Văn Khải bởi vì tốc độ tay nhanh, cho nên trong tay còn lại nửa miếng bánh trung thu, nhìn về phía Đạo hoa, cười ngượng ngùng nói: “Đại muội muội, ngươi ghét bỏ sao? Ngươi không chê đi.”

“Ta ghét bỏ!”

Đạo hoa trực tiếp cắt ngang, xoay người đi chuẩn bị chấm nước sốt nồi lẩu.

Nhan Văn Khải cười xấu hổ, cảm thấy chỉ hỏi một mình Đạo hoa hình như có chút không tốt lắm, lập tức cầm bánh trung thu nhìn về phía Đổng Nguyên Dao.

Đổng Nguyên Dao thấy hắn nhìn mình, không đợi hắn nói chuyện, vội vàng nói: “Ta không thích ăn bánh trung thu.” Nói xong, nhanh chóng chạy đi tìm Đạo hoa.

Nhan Văn Khải một mặt im lặng: “Chạy nhanh như vậy làm gì, ta cũng không phải hổ!” Nói xong hừ một tiếng, ghét bỏ hắn, hắn còn không nỡ đưa, lập tức ngửa đầu, ăn hết nửa miếng bánh Trung thu.

Những người khác thấy vậy, đều mừng rỡ không thôi.

Lúc này, nồi lẩu đã xong, Đạo hoa kêu mọi người ăn cơm.

Bởi vì không có trưởng bối ở đây, lại thêm thân ở nơi đất khách quê người, một đám người không còn bị ước thúc như trước, trên bàn cơm là thỏa thích cười vui.

Tâm tình của Đạo Hoa lúc này cũng vô cùng thả lỏng, nếu không phải tất cả mọi người đều bệnh lâu mới khỏi, nàng cũng muốn chưng một bình rượu nhỏ để uống.

Không bao lâu sau, Đạo hoa đã ăn no, bởi vì không tiện xuống bàn trước, liền đánh giá những người khác trên bàn cơm.

Nhìn bọn thiếu niên phong nhã hào hoa trước mắt, Đạo Hoa hé miệng cười, đột nhiên hào hứng thì thầm với Đổng Nguyên Dao.

“Ngươi cảm thấy mấy người bọn họ, người nào tốt hơn?”

Nếu hỏi như vậy, nàng không dám nói với người khác, cho dù là Chu Tĩnh Uyển, Chu Tĩnh Uyển tuy không bị nhà mình trói buộc, nhưng tư tưởng vẫn bị thời đại giam cầm.

Giống như lúc xem hát, nàng muốn bàn luận về dáng người, dáng vẻ của người hát, Chu Tĩnh Uyển sẽ cảm thấy thẹn thùng.

Đổng Nguyên Dao thì khác, nàng ta càng to gan hơn, cũng càng tùy hứng hơn, còn có một điểm, cũng giống nàng, đều là nhan khống.

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, ánh mắt Đổng Nguyên Dao liền sáng quắc quan sát: “Bàn về quý khí, khí phái toàn thân của Tiểu vương gia, người khác không cách nào so sánh được.”

Đạo Hoa gật đầu, cho dù cái gì cũng không nói, Tiêu Ngọc Dương ngồi xuống, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn.

“Luận nho nhã, đại ca ngươi cũng không tệ lắm, Chu đại ca cũng được, nhưng mà, ta cảm thấy hắn có chút giả vờ, chững chạc đàng hoàng.”

Đạo Hoa nghe vậy vui vẻ không thôi, liên tục gật đầu: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Da mặt đại ca ta rèn luyện còn chưa đủ, thỉnh thoảng còn thấy khó chịu, Chu đại ca sẽ không như vậy.”

Đổng Nguyên Dao nói tiếp: “Luận thiện hiểu lòng người, vẫn là ca ca ta tốt nhất.”

Đạo Hoa gật đầu: “Đổng đại ca chu đáo ổn trọng, đúng là người nhất đẳng, không giống Tô đại ca, có chút khoe khoang, bất quá, cũng không đáng ghét.”

Đổng Nguyên Dao cười: “Tô gia một nhà thanh quý, phần lớn chỉ thích đọc sách, đã quen ôn tồn lễ độ, ra một người hoạt bát hiếu động như Tô đại ca, tự nhiên là thiên sủng vạn sủng.”

Đạo Hoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Vật hiếm thì quý.” Sau đó, nàng nhìn sang Nhan Văn Khải và Nhan Văn Đào đang vùi đầu vào ăn uống. “Tính thẳng thắn, tứ ca của ta tốt nhất. Nói về trung thực đáng tin, tam ca của ta tốt nhất.”

Đổng Nguyên Dao lộ vẻ tán đồng: “Nhan Tứ ca quả thật rất thú vị, chơi với huynh ấy, rất thả lỏng. Nhan Tam ca, khiến người ta cảm thấy rất đáng tin, là hảo hữu có thể thành thật với nhau.”

Vẻ mặt Đạo Hoa tự hào: “Ca ca nhà ta, tự nhiên đều là người tốt.”

Đổng Nguyên Dao nhìn Đạo hoa đắc ý, buồn bực nói: “Ai, sao ca ca ta chỉ có một mình vậy?”