Đến nội dung chính

Chương 250

admin 1.950 Chữ Cài Đặt

Hạ nhân Nhan gia vẫn luôn biết Đạo Hoa lợi hại, bất quá, mặc dù bề ngoài kính trọng, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi.

Không có gì khác, bình thường Đạo hoa đối đãi với hạ nhân rất hiền lành, có chuyện gì đều là ôn tồn dặn dò, chuyện đánh chửi hạ nhân hầu như chưa từng có.

Hầu hạ trong Đạo Hoa Hiên là công việc thoải mái nhất, an nhàn nhất được Nhan phủ công nhận.

Nhưng lần này mẫu tử Nhậm bà tử bị đuổi, làm cho tất cả mọi người chân chính nhận thức được sự lợi hại của Nhan gia đại cô nương.

Nhìn Nhậm bà tử bị bịt miệng, trực tiếp kéo xuống, trong chính viện hoàn toàn tĩnh mịch, cả đám hạ nhân đều cúi đầu không dám lên tiếng, ngay cả Bình Đồng Bình Hiểu, cũng bị Đạo hoa đột nhiên nổi giận làm cho chấn động.

Cảm nhận được ánh mắt sợ hãi từ bốn phía ập đến, trên đầu là mặt trời chói chang, đốm lửa trong ngực Đạo Hoa không thể nào dập tắt được.
Mấy ngày nay, lo lắng cho mấy người đại ca, chiếu cố ba người tổ mẫu, xử lý việc vặt phiền phức mệt mỏi, nói thực đã khiến nỗi lòng nàng căng thẳng.

Giờ phút này, nàng đang ở trong trạng thái bị vây khốn.

Hết lần này tới lần khác có người cứ muốn đụng ngã trên đầu nàng.

Nhậm bà tử chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, người thật sự khơi mào tin đồn ở Nhan phủ là người của Song Hinh viện bên kia.

Vừa nghĩ tới mấy người đại ca sống chết không rõ, tổ mẫu và nương còn ngã bệnh trên giường, mà người Song Hinh Viện lại đang tiếp đãi thân bằng, rượu ngon thức ăn ngon, ngọn lửa trong lòng Đạo hoa càng cháy mạnh.

“Không phải người nhà mẹ đẻ của Lâm di nương đã đến rồi sao, đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút!”

Đậu Hoa một chút đứng lên, bước nhanh ra cửa phòng, đi thẳng đến Song Hinh Viện.
Vương Mãn Nhi thấy vậy, trong lòng lập tức lộp bộp một cái, vội vàng gọi mấy bà tử trong chính viện, nhanh chóng đi theo.

Mấy ngày nay, nàng có thể cảm giác được, trong lòng cô nương vẫn luôn nghẹn một ngọn lửa, nếu hôm nay không phát tiết ra toàn bộ, sợ là không xong.

Bình Đồng và Bình Hiểu liếc nhau một cái, trên mặt đều mang vẻ sốt ruột.

Bình Hiểu có chút tự trách nói: “Ai nha, đều tại ta, sớm biết cô nương sẽ nổi giận lớn như vậy, trước đó ta liền không nói chuyện phòng bếp.”

Bình Đồng lại lắc đầu: “Cô nương sớm hay muộn cũng phải biết, ngươi chỉ là để sự tình xảy ra trước thời hạn. Sau khi sinh Ngũ cô nương, Lâm di nương đã yên lặng, bình thường cũng chỉ tranh sủng với Liễu di nương mà thôi.”

“Nhưng đại gia và tứ gia bị nhốt trong Hưng Vận phủ, nàng lại cảm thấy cơ hội của nàng tới rồi, lúc này mới bao lâu, đã không kịp chờ đợi bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, để đại cô nương đi trị cũng tốt, miễn cho nàng quên hết tất cả.”
Bình Hiểu có chút lo lắng: “Nhưng Lâm di nương là thiếp thất của lão gia, đại cô nương trực tiếp đối đầu với bà ta, sợ là không tốt?”

Bình Đồng trầm mặc một chút: “Đại cô nương chúng ta cũng không sợ lão gia.” Tuy nàng là hạ nhân, nhưng lại thấy rõ ràng, đại cô nương là người có thực lực nhất trong viện Nhan gia.

Song Hinh Viện.

Lúc Đạo Hoa dẫn người tới, trong sân cũng không có người, chỉ có hai nha hoàn đứng canh cửa dưới mái hiên.

Nha hoàn nhìn thấy Đạo hoa tới, quay người muốn thông báo cho người trong phòng, đáng tiếc, sau khi Vương Mãn Nhi nhận được Đạo hoa ra hiệu, bước nhanh mấy cái liền cản người lại.

Đạo hoa không để ý đến nha hoàn bị áp giải, trực tiếp đi đến chính phòng, vừa bước lên bậc thang trước cửa phòng, chợt nghe người bên trong nói.

“Đệ đệ ngươi nói, bên Hưng Vận phủ ôn dịch rất nghiêm trọng, hiện giờ không chỉ phủ thành bị phong tỏa, ngay cả vùng ngoại thành xung quanh cũng bị phong tỏa, hai đứa con trai Lý phu nhân sinh ra chết chắc rồi, bọn họ vừa chết, tỷ phu cũng chỉ có một đứa con trai là Văn Bân, hiện giờ Lý phu nhân cũng ngã bệnh, không có con trai đoán chừng bà ta cũng sống không được bao lâu, bà ta vừa chết, toàn bộ Nhan gia ngày sau đều là của tỷ tỷ ngươi.”

Nghe nói như thế, từng người đi theo Đạo Hoa tới đây đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Ngay cả Vương Mãn Nhi cũng không dám nhìn sắc mặt cô nương nhà nàng.

So với những người khác đang sợ hãi và phẫn hận, Đạo Hoa lại bình tĩnh lạ thường, chỉ vào một nha hoàn ở phía ngoài cùng nói: “Ngươi đi tiền viện mời phụ thân một chút, để hắn đến Song Hinh Viện, nói ta ở chỗ này chờ hắn.”

Nha hoàn bị điểm danh gật gật đầu, sau đó xoay người chạy ra sân nhỏ như bay.

Lúc này, người trong phòng hình như nghe được động tĩnh, rèm cửa vén lên, Lâm di nương và Nhan Văn Bân, Nhan Di Song đều đi ra.

Nhìn thấy đám người Đạo Hoa đứng bên ngoài, sắc mặt mẹ con ba người Lâm di nương đột nhiên thay đổi, Nhan Văn Bân gần như không có giao điểm gì với Đạo Hoa, bởi vì chột dạ, lần đầu tiên chủ động chào hỏi Đạo Hoa, nhưng lại lắp bắp.

“Đại…tỷ…tỷ!”

Ánh mắt của Đạo Hoa đảo qua từng mẫu tử ba người, sau đó đi tới trước cửa phòng, nhìn thoáng qua bàn cơm trong phòng, đồ ăn còn dư hơn phân nửa, cháo tổ yến Lý phu nhân ăn cũng được công khai bày trên bàn.

Trong phòng còn có hai người, một người là mẫu thân của Lâm di nương, Lâm Vương thị, một người là em dâu Lâm di nương, Lâm Hứa thị.

Lúc này, hai người đều không dám thở mạnh một tiếng.

Không có cách nào, đại cô nương Nhan gia trước mắt hoàn toàn không giống với tưởng tượng của các nàng, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, nhưng ánh mắt sắc bén kia quét đến trên người các nàng, đã khiến các nàng không nhịn được muốn run rẩy.

Đạo Hoa xem xong hết thảy trong phòng, liền xoay người, nhìn về phía Nhan Văn Bân.

Nhớ tới chuyện lúc trước đại ca giới thiệu bạn học cho Nhan Văn Bân, Đạo Hoa cảm thấy vừa buồn cười vừa châm chọc, lập tức bật cười: “Ngũ đệ, thì ra đệ cũng ở đây à!”

Nhan Văn Bân run lên, nếu như Đạo hoa vừa đến đã phát hỏa, hắn sẽ không sợ hãi như bây giờ, nhưng nàng lại cười với hắn, trong nháy mắt này khiến hắn không có sức lực.

Đạo Hoa không để ý đến thần sắc biến hóa của Nhan Văn Bân, tự mình nói: “Ngũ đệ, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy đại ca đối với ngươi như thế nào?”

Nhan Văn Bân nuốt một ngụm nước bọt, cân nhắc một chút, nói: “Đại ca đối với đệ…đệ rất tốt, đệ… đệ vô cùng cảm kích.”

Đạo Hoa nhướng mày cười: “Cảm kích? Ngươi thật sự cảm kích sao?” Nói xong, chỉ chỉ Lâm Hứa thị, “Vừa rồi lúc phụ nhân này mở miệng nguyền rủa đại ca, nếu ngươi thật cảm kích, vì sao không mở miệng ngăn cản?”

Trong lòng Nhan Văn Bân căng thẳng: “Ta…”

Không đợi hắn phân biệt, Đạo Hoa lại hỏi: “Ngũ đệ, ngươi có phải rất muốn lấy chỗ của đại ca hay không?”

Thần sắc Nhan Văn Bân nhanh chóng dao động một chút, rốt cuộc mới mười mấy tuổi, còn không che giấu suy nghĩ trong lòng mình, bị Đạo Hoa đâm trúng chuyện trong tâm, một chút cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Thấy nhi tử bị hỏi không trả lời được, Lâm di nương lập tức đứng dậy, bảo vệ Nhan Văn Bân ở phía sau: “Đại cô nương, ngươi làm gì vậy?”

Nụ cười trên mặt Đạo Hoa thu lại, ánh mắt trầm xuống, thần sắc lạnh như băng nhìn Lâm di nương: “Lâm di nương, ngươi đừng vội, đợi lát nữa phụ thân tới, sẽ có lúc cho ngươi biểu diễn.”

Lâm di nương nghe thấy Nhan Trí Cao cũng muốn tới, trong lòng cũng khẩn trương chột dạ theo, dù sao chuyện bọn họ vừa mới bàn bạc quả thật không hợp thời.

Nhưng rất nhanh, bà ta lại có sức mạnh, mặc kệ như thế nào, lão gia hiện tại chỉ có một nhi tử là Văn Bân này, bà ta cũng không tin, lão gia thật đúng là sẽ xử phạt bọn họ.

Ánh mắt Đạo Hoa lướt qua Lâm di nương, lại nhìn về phía Nhan Văn Bân: “Ngũ đệ, ngươi rất muốn đại ca và tứ ca đều chết ở Hưng Vận phủ, phải không?”

Lần này Nhan Văn Bân không do dự, lắc đầu liên tục: “Ta không có, ta không nghĩ tới để đại ca, tứ ca chết.”

Hắn rất muốn thay thế vị trí của đại ca, đoạt được toàn bộ yêu thương và kỳ vọng của phụ thân, nhưng lại không nghĩ tới để đại ca, tứ ca đi chết.

Đạo Hoa lẳng lặng nhìn Nhan Văn Bân, giống như đang xác nhận lời nói của hắn là thật hay giả, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt.

Lúc này Nhan Trí Cao nhận được nha hoàn bẩm báo liền dẫn Tôn quản gia vội vàng chạy tới.

245

Vừa tiến vào Song Hinh Viện, nhìn thấy trong sân tụ tập nhiều người như vậy, trưởng nữ một bộ dáng lạnh lùng như băng, ánh mắt Nhan Trí Cao liền nhanh chóng lóe lên: “Các ngươi đang làm cái gì vậy?”

Lâm di nương nhìn thấy Nhan Trí Cao, linh hồn như trở về, vừa khóc vừa nói: “Lão gia, cuối cùng người cũng tới rồi, nếu như người đến muộn một chút, ta và Văn Bân, Di Song sợ là đều bị đại cô nương bắt lại.”

“Ta cũng không biết có phải là làm không đúng chỗ nào không, đắc tội đại cô nương, đang ăn cơm, đại cô nương liền dẫn theo một đám người vây quanh, một bộ dạng hưng sư vấn tội, dọa Văn Bân và Di Song hai người ngay cả lời cũng không dám nói.”

“Nếu ta làm sai cái gì, đại cô nương muốn đánh muốn mắng cũng được, dù sao ta chỉ là một thiếp thất, nhưng Văn Bân và Di Song là thân đệ đệ muội muội của đại cô nương mà, hai người bọn họ còn nhỏ như vậy, không nên bị đối đãi như thế.”

Toàn bộ người của Song Hinh Viện đều không dám lên tiếng, cả đám đều lẳng lặng nghe Lâm di nương khóc lóc kể lể.

Lâm di nương ngã vào trong ngực Nhan Trí Cao, đợi mãi không thấy đáp lại, nương cơ hội lau nước mắt vụng trộm nhìn sắc mặt Nhan Trí Cao, lúc này mới phát hiện ông căn bản không nhìn bà ta, mà là thẳng tắp nhìn đại cô nương đứng trên bậc thang.

Nhan Trí Cao nghe lời Lâm di nương, nhưng lại càng chú ý đến trưởng nữ.