Vương Mãn Nhi không do dự, nói thẳng: “Cô nương đi đâu, ta đi đó.”
Cốc Vũ cùng Lập Hạ liếc nhau một cái, cũng nhanh chóng trả lời: “Chúng ta cũng thế.”
Đạo Hoa cười cười, không nói gì.
Vương Mãn Nhi: “Cô nương, chúng ta đi lúc nào?”
Đạo hoa trầm ngâm một chút: “Qua mấy ngày nữa đi, dù sao cũng phải thu thập chút dược liệu, cùng với sắp xếp xong chuyện trong nhà mới có thể đi. Được rồi, bận rộn một ngày, đều đi nghỉ ngơi đi.”
Sáng sớm hôm sau, Đạo hoa tới chính viện, nhìn Lý phu nhân còn đang mê man, lặng lẽ lui ra, hỏi Bình Đồng: “Tối hôm qua nương ngủ có an ổn không?”
Bình Đồng lắc đầu: “Nửa đêm thức nhiều lần, mỗi lần đều khóc hô đại gia, tứ gia.”
Đạo Hoa trầm mặc một hồi: “Cứ tiếp tục như vậy không được, đừng chờ đại ca bọn họ trở về, thân thể nương lại suy sụp, đợi lát nữa đi mời đại phu tới, để hắn cân nhắc kê ra chút thuốc an giấc.”
Bình Đồng gật đầu.
Đạo hoa: “Ta đi xử lý sự vụ trong phủ trước, đợi lát nữa lại đi thăm tổ mẫu và tam thẩm, nương bên này ngươi trông chừng nhiều một chút, có chuyện gì nhanh báo cho ta biết.”
“Vâng!”
Nhìn bóng lưng Đạo Hoa rời đi, Bình Đồng lộ vẻ may mắn.
May mắn trong phủ còn có đại cô nương trấn giữ, bằng không, bây giờ không chừng sẽ loạn mất.
Hai ngày gần đây, Đạo hoa phải bận rộn chăm sóc ba bệnh nhân lão thái thái, Lý phu nhân và Ngô thị, lại phải vội vàng chuẩn bị đồ dùng để đi Hưng Vận phủ, còn phải dành thời gian xử lý sự vụ trong phủ, cả người đều bận rộn đến choáng váng.
Trong thời gian này, tất cả mọi người Nhan phủ có chút sóng ngầm cuồn cuộn, bí mật xuất hiện nhiều tiếng nghị luận.
Giữa trưa một ngày nọ, Đạo hoa với ánh mặt trời chói chang từ Tam phòng trở về chính viện.
“Trước đó phu nhân tỉnh trong chốc lát, nhìn tinh thần tốt hơn hai ngày trước một chút, ăn một bát cháo tổ yến mới lại ngủ.” Bình Đồng cũng không cần Đạo hoa hỏi thăm đã nói rõ tình hình của Lý phu nhân.
Nghe xong lời này, tâm tình của Đạo Hoa nhất thời nhẹ nhàng hơn không ít: “Nương có khẩu vị là tốt rồi, nương muốn ăn cái gì, bệnh này cũng sắp khỏi rồi.”
Bình Đồng cười gật đầu: “Còn không phải sao.”
Đạo hoa sờ sờ bụng, bận rộn hơn nửa ngày nàng cũng có chút đói: “Còn cháo tổ yến không, ta thuận tiện ăn một chút, đợi lát nữa Tĩnh Uyển đưa đồ tới, ta còn phải đi chào hỏi nàng.”
Thần sắc Bình Đồng trì trệ, do dự không đáp lời.
Đạo Hoa thấy nàng như vậy, có chút buồn bực: “Bình Đồng tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Không có cháo tổ yến sao? ”
Bình Đồng nhìn nhìn Đạo hoa, do dự không biết phải mở miệng thế nào, mấy ngày nay đại cô nương bận trước bận sau, đã đủ mệt mỏi rồi, nàng không muốn lấy chuyện trong phủ đi làm phiền nàng.
Hơn nữa phòng bếp là đại cô nương quản, sau lưng nói phòng bếp không đúng, cũng là đang đánh mặt đại cô nương.
Bình Đồng không muốn nói, nhưng trong lòng Bình Hiểu không nhịn được, nói thẳng: “Mấy ngày nay không biết tại sao phòng bếp lại đưa tới ít đồ, nếu không thì đã muộn.”
“Sáng sớm hôm nay ta liền đi phòng bếp nói, phu nhân tỉnh lại muốn uống cháo tổ yến, bảo các nàng chuẩn bị, nhưng sắp đến giữa trưa, người của phòng bếp liền đưa tới một bát.”
“Buổi chiều phu nhân tỉnh lại, nếu còn muốn ăn, sợ là cũng phải đợi đến ngày mai mới được.”
Giống cháo tổ yến, bình thường đều là cháo trong bình, cả bình đưa đến chính viện, chính viện có tiểu hỏa lò, đặt ở trên bếp lò, cháo sẽ luôn nóng, như vậy chủ tử muốn ăn lúc nào cũng được.
Nhưng hôm nay những người trong phòng bếp kia, lại bắt đầu qua loa chính viện.
Đạo Hoa lập tức nhíu mày, đối với những lời đàm tiếu trong phủ hai ngày nay nàng không phải không biết, chỉ là thực sự quá bận rộn, rút tay không ra xử lý mà thôi.
Đạo hoa đè lửa giận trong lòng xuống, nhìn về phía Vương Mãn Nhi: “Đi gọi Nhậm bà tử tới đây, ta hỏi một chút là chuyện gì xảy ra.”
Rất nhanh, Nhậm bà tử thở hổn hển đi tới chính viện, nhìn Đạo hoa mặt không biểu tình, trong lòng có chút chột dạ: “Đại cô nương, ngươi tìm ta?”
Đạo hoa thản nhiên nói: “Trưa nay ta còn chưa ăn cơm, vừa vặn buổi sáng không phải làm cháo tổ yến cho nương sao, ngươi đi lấy phần còn lại ra, ta sẽ ăn một ít.”
Nhậm bà tử trong lòng nhất thời lộp bộp một cái, xoa vạt áo, một bộ dáng do do dự dự.
Đạo Hoa nhíu mày, giọng nói có chút lạnh lẽo: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như rất khó xử, chẳng lẽ cháo tổ yến bị ngươi ăn rồi?”
Thân thể Nhậm bà tử run rẩy một chút, Phù phù” một cái quỳ trên mặt đất: “Đại cô nương, không phải ta ăn, là Lâm di nương, sắp tới giữa trưa, Tịch Vân bên cạnh Lâm di nương đến phòng bếp, thấy có cháo tổ yến thì nhất định phải lấy đi.”
Trong mắt Đạo Hoa hiện lên một tia lửa giận, lạnh lùng nói: “Cho nên, quản sự phòng bếp ngươi liền để nàng cầm đi cháo yến sào của mẫu thân ta?”
Mặc dù hiện tại Nhan gia giàu có hơn một chút, nhưng những thứ như tổ yến, bất kể là lão thái thái hay Lý phu nhân đều sẽ không thường xuyên ăn, cũng sẽ nấu chút để bổ thân thể khi sinh bệnh.
Nhậm bà tử nơm nớp lo sợ trả lời: “Xin cô nương phân biệt rõ, ta thực sự không dám ngăn cản!”
“Ầm!”
Một bàn tay của Đạo Hoa hung hăng đập lên mặt bàn.
“Không dám cản?! Trong mắt ngươi, đến cùng ai mới là chủ nhân? Cháo tổ yến mà mẫu thân ta muốn ăn, ngươi để một nha hoàn của thiếp thất lấy đi, còn dám ở chỗ ta khóc lóc kể lể!”
“Nhậm bà tử, ta tiếp quản phòng bếp mấy tháng nay, ngươi làm cũng không tệ, vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh, không nghĩ tới lại là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy.”
Nàng đại khái có thể suy đoán suy nghĩ trong lòng bà tử, chẳng qua là cảm thấy đại ca, tứ ca không về được, ngày sau Nhan gia sẽ giao vào tay Nhan Văn Bân, cho nên, liền vội vàng dâng lên ân cần.
“Nếu ngươi không quản lý được phòng bếp, ngày sau không cần quản nữa!”
Nhậm bà tử sắc mặt đại biến, liên tục cầu xin tha thứ: “Cô nương, ta sai rồi, ngày sau cũng không dám nữa.”
Đạo Hoa không để ý đến, nhìn về phía Vương Mãn Nhi: “Đi gọi Vệ nương tử phòng bếp tới.” Đối với quản gia quản lý sự vụ, nàng có lẽ còn rất lạnh nhạt, nhưng dùng người, nàng vẫn có ý nghĩ của mình.
Sau khi tiếp quản nhà bếp, mặc dù nàng giao phòng bếp cho Nhậm bà tử quản lý, nhưng cũng lo lắng chú ý những người khác, từ rất sớm trước đó nàng đã coi trọng Vệ nương tử, cũng có ý bồi dưỡng.
Làm như vậy, một là vì tránh có một ngày Nhậm bà tử xảy ra chuyện, không ai thay thế vị trí của bà ấy, thế cho nên khiến phòng bếp lâm vào hỗn loạn. Hai là, cũng làm cho Nhậm bà tử có chút áp lực, để bà ấy biết, phòng bếp không phải không có bà ấy thì sẽ không được.
Không nghĩ tới nhanh như vậy đã dùng tới.
“Vâng!”
Thấy Đạo hoa phát hỏa, Vương Mãn Nhi cũng có chút sợ hãi, vội vàng xoay người đi gọi người.
Qua một lúc lâu, Vương Mãn Nhi mới dẫn Vệ nương tử tới.
Đạo Hoa nhíu mày: “Sao muộn như vậy mới về?”
Sắc mặt Vương Mãn Nhi cũng có chút không tốt, tiến lên nói: “Cô nương, người nhà mẹ đẻ của Lâm di nương tới, bảo phòng bếp làm ít đồ ăn đưa đến Song Hinh Viện, lúc ta đến, phòng bếp đang thu dọn, Vệ nương tử cầm muôi, trên người dính vết bẩn, thay quần áo, lúc này mới tới chậm.”
đh nổi giận
Nghe vậy, lửa giận trong lòng Đạo Hoa lập tức bốc lên, lạnh lùng nói: “Người nhà mẹ đẻ của Lâm di nương đến phủ, vì sao không có ai đến bẩm báo với ta? Chưa được cho phép, là ai cho các nàng vào?”
Đạo hoa nhìn bốn phía một chút: “Phương đại cô nương đâu, mau đi gọi đến cho ta!”
Lần này, không để cho Đạo Hoa đợi lâu, Phương đại cô nương rất nhanh đã vội vã chạy tới, vừa đến, không nói hai lời liền quỳ xuống đất nhận sai: “Cô nương, là ta không trông coi tốt môn hộ, xin cô nương trách phạt.”
Ánh mắt Đạo Hoa lạnh lùng nhìn nàng: “Phương đại nương tử, ngươi là phụ tá đắc lực của mẹ ta, Tôn quản gia là phụ tá đắc lực của phụ thân, Tôn bá cháu gái vẫn luôn hầu hạ lão thái thái, cũng là nhìn ta lớn lên, đối với nhà các ngươi, cả nhà chúng ta vô cùng tín nhiệm.”
Phương đại cô nương trong lòng phát run, nằm rạp trên mặt đất liên tục gật đầu: “Là nô tỳ cô phụ chủ gia tín nhiệm, nô tỳ cam đoan, chuyện như vậy sẽ không có lần sau nữa.”
Thần sắc của Đạo Hoa không có bất kỳ buông lỏng nào, thản nhiên nói: “Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, ở chỗ ta, nhà các ngươi không có cơ hội lần thứ hai. Đi xuống đi, tìm ra người tự tiện mở cửa cho người vào, ta hôm nay phải biết.”
“Vâng, ta lập tức đi thăm dò.”
Phương đại cô nương run rẩy đứng lên, nhìn thoáng qua đại cô nương ngồi ở chủ vị tản ra khí thế uy nghiêm, nhanh chóng xoay người rời khỏi, lúc bước nhanh ra cửa phòng, lại nghe được lời của đại cô nương truyền vào trong tai.
“Vệ nương tử, mọi chuyện trong bếp sau này do ngươi quản lý, ngươi có thể đảm nhiệm không?”
“Nô tỳ nhất định không phụ kỳ vọng của đại cô nương.”
“Cô nương, ta sai rồi, sau này ta cũng không dám nữa, cầu ngươi cho ta một cơ hội đi!” Nhậm bà tử lớn tiếng cầu xin tha thứ.
“Nếu phạm sai lầm ta đều cho cơ hội, đây chẳng phải là người người đều có thể không kiêng nể gì phạm sai lầm sau đó lại cầu xin tha thứ? Nhậm bà tử, hôm nay ngươi và con trai ngươi rời khỏi Nhan phủ đi!”
Nghe nói như thế, Phương đại nương tử run lên, nàng không nghĩ tới đại cô nương không chỉ thu hồi công việc của Nhậm bà tử, còn muốn đuổi nàng ta ra khỏi phủ, hơn nữa ngay cả nhi tử của nàng ta cũng cùng nhau mang theo.
Đại cô nương đây là muốn giết gà dọa khỉ?