Nhan Văn Tu suy nghĩ một chút, nói với Lý Hưng Niên: “Cữu cữu, lần này chúng ta ngủ lại hành cung, tốt nhất không nên nói với người ngoài. Chúng ta bởi vì đi lại gần với Tiểu vương gia, đã được rất nhiều người chú ý, nếu để cho người khác biết chúng ta ngủ lại hành cung, sợ là sẽ xảy ra chuyện.”
Lý Hưng Niên gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Nhan Văn Tu, vui mừng nói: “Đảo mắt ngươi đã lớn như vậy rồi, bây giờ suy nghĩ sự tình càng ngày càng chu đáo, yên tâm, cữu cữu biết chừng mực.
Giờ Mùi bốn khắc (hai giờ chiều), mấy người Đạo Hoa cuối cùng cũng đến Lý phủ.
“Làm sao mới đến?”
Lý Hưng Niên vừa dẫn theo ba người đi vào cửa chính, hai vị cữu mẫu và mấy biểu ca biểu tỷ nhận được tin tức liền ra đón.
“Văn Tu, Văn Khải, Đạo Hoa, bái kiến hai vị mợ.”
Nhan Văn Tu dẫn theo đệ muội nhanh chóng hành lễ.
Đại cữu mẫu Phạm thị lập tức đỡ người lên, sau đó kéo tay Đạo Hoa, cẩn thận nhìn nhìn: “Đây chính là Di Nhất sao, ai u, sao lại thanh tú như vậy, nhị cữu mẫu của nàng, ngươi mau tới xem đứa nhỏ này một chút, có phải so với tiểu muội năm đó còn thanh tú hơn không?”
Một phụ nhân tướng mạo dịu dàng đi lên trước, cười đánh giá Đạo Hoa một chút: “Thật đúng là, nữ nhi của tiểu muội ngược lại là đem chính mình so sánh không bằng.”
Lý gia hai cữu mẫu, một người sảng khoái sáng sủa, một người dịu dàng nhã nhặn, bảo dưỡng cũng không tệ, nhìn qua cũng chỉ chừng ba mươi tuổi.
“Được rồi được rồi, có các ngươi làm cữu mẫu như vậy sao, xem hài tử đều bị nói đến ngượng ngùng rồi.”
Lý Hưng Niên cười cản một câu: “Có lời gì cứ về phòng nói trước đã.”
Phạm thị lập tức cười nói: “Nhìn ta, lần này cao hứng là không biết đông tây nam bắc rồi.” Nói xong, liền kéo tay Đạo Hoa, ý bảo nhi tử gọi huynh đệ Văn Tu vào nhà.
Đạo Hoa có chút không chống đỡ được sự nhiệt tình của đại cữu mẫu, chỉ có thể là nàng nói cái gì làm cái đó, nhu thuận là được.
Phía sau, hai biểu tỷ Lý gia tụ họp lại với nhau, âm thầm quan sát ba người Đạo Hoa.
Lý Tử Hân của đại phòng nhỏ giọng nói: “Nương không phải thường nói, dượng tuy là quan, nhưng vốn liếng mỏng, cuộc sống trôi qua rất là túng quẫn sao? Nhưng ta xem quần áo trên người Di Nhất biểu muội, có chỗ nào không phải là thứ tốt hạng nhất?”
Lý Giác của nhị phòng gật đầu: “Đúng vậy, ta đã nhìn thấy Đổng gia cô nương mặc áo choàng giống trên người Di Nhất biểu muội mặc từ xa, nghe nói là vải lông vũ tiến cống. Còn có châu hoa nàng đội trên đầu, đều rất đẹp nha, những thứ này ta ở trong cửa hàng phủ thành cũng chưa từng thấy qua.”
Lý Tử Hân lại liếc mắt đánh giá Đạo Hoa đang đi ở phía trước: “Trước đó nương còn nói Di Nhất biểu muội từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, có thể sẽ bị thứ nữ trong nhà so sánh, bây giờ ta nhìn một cái, quả thực là nói hươu nói vượn mà!
Đạo Hoa được Lý gia đại cữu mẫu dắt vào chính viện.
Trên đường, Phạm thị vẫn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Đạo Hoa, dù là Đạo Hoa tự cảm thấy da mặt đủ dày, cũng bị nhìn đến ngượng ngùng.
Mãi đến khi vào phòng, Phạm thị liếc mắt nhìn Đạo Hoa không tệ.
“Đại tẩu đừng nhìn nữa, tẩu xem tiểu cô nương người ta xấu hổ đỏ mặt lên kìa.” Nhị cữu mẫu Khương thị tiến lên giải cứu Đạo Hoa từ trong tay Phạm thị.
Phạm thị cười ha hả nói: “Mặt đỏ lên mới càng thêm đẹp mắt đó!”
Đạo Hoa: “…”
Đại cữu mẫu này, có chút khiến người ta chống đỡ không được nha!
Khương thị cười kéo hoa lúa đến ngồi xuống, sau đó cười nói: “Đại cữu mẫu con chính là bộ dáng này, vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền ngây dại. Các con không biết, năm đó đại cữu mẫu con sở dĩ gả cho đại cữu cữu con, cũng là bởi vì coi trọng mẫu thân xinh đẹp của con.”
Nghe vậy, Đạo Hoa kinh ngạc, đôi mắt trợn tròn.
Ngay cả Nhan Văn Tu, Nhan Văn Khải cũng sửng sốt một chút.
Phạm thị nghe Khương thị nói đến chuyện năm đó, trên mặt không có bất kỳ vẻ ngượng ngùng nào, ngược lại còn vô cùng đắc ý: “Ta thích tiểu muội mà, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy cảnh đẹp ý vui, tâm tình khoan khoái dễ chịu.”
Nói xong, tự mình nở nụ cười, sau đó tiếp tục nói với Đạo Hoa huynh muội.
“Lúc ấy ta nhìn thấy mẫu thân các ngươi, trong lòng đã nghĩ, cô nương trong nhà đều xinh đẹp như vậy, nam nhân kia khẳng định cũng không kém bao nhiêu, về sau nhìn thấy đại cữu cữu các ngươi, tuy có chút thất vọng, nhưng cũng coi như tạm được, miễn cưỡng gả tới.”
Đạo Hoa nghe được sửng sốt.
Đây có thể được xem là khống chế nhan sắc thời cổ đại sao? Hơn nữa còn là loại siêu cấp.
Phạm Thị thấy đôi mắt hạnh của Đạo Hoa tròn xoe, ngốc nghếch đáng yêu không chịu được, lập tức không nhịn được vươn tay sờ sờ gò má trắng nõn non mịn của nàng.
“Ai nha, da này sao lại tốt như vậy, làm sao nuôi được?”
Đạo Hoa cả kinh há miệng, sững sờ nhìn đại cữu mẫu vui mừng khôn xiết, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nàng bị người ta ăn đậu hũ!
Phía dưới, Lý Hưng Niên có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Phạm thị, đồng thời trong lòng lại có chút buồn cười.
Nha đầu Đạo Hoa này nghe nói lá gan rất lớn, lần này bị chấn động rồi!
“Đại tẩu, đừng chơi nữa, mau để mấy đứa nhỏ nhận nhau đi.”
Lúc này, Phạm Thị mới thu hồi tâm tư chơi đùa, nhìn về phía mấy huynh muội Lý Thần Dật: “Còn thất thần cái gì, còn không mau tới gặp muội muội các ngươi.”
Đạo Hoa lập tức đứng dậy, nhìn ba biểu ca, hai biểu tỷ phúc thân.
Khương thị đứng dậy giới thiệu từng người cho Đạo Hoa: “Lần đầu tiên con đến, đoán chừng không nhận ra bọn họ, ta nói cho con nghe một chút”
“Đây là đại biểu ca của ngươi, Lý Thần Dật lớn hơn đại ca ngươi hai tuổi, đây là nhị biểu ca của ngươi, Lý Thần Lương, lớn hơn đại ca một tuổi, đây là tam biểu ca của ngươi, Lý Thần Chí, cùng tứ ca ngươi là một năm, bất quá lớn hơn một tháng.”
Nói xong, lại chỉ hai biểu tỷ với Đạo Hoa.
“Đây là đại biểu tỷ của ngươi, Lý Giác, lớn hơn ngươi ba tuổi, đây là nhị biểu tỷ của ngươi, Lý Tử Hân, lớn hơn ngươi hai tuổi. Ngươi còn có hai biểu muội, chẳng qua là con thứ, hôm nay đã không thấy tăm hơi.”
Đạo Hoa yên lặng ghi nhớ người trong lòng.
Ở cổ đại, trong một gia đình, nhân khẩu ít thì vài miệng, nhiều thì mười mấy hai mươi miệng ăn, thậm chí nhiều hơn, nhận người ký danh tuyệt đối là một đại khiêu chiến.
Trong dòng họ Nhan thị, có vài người bốn thế hệ cùng một nhà, cả nhà mấy chục người, lúc Đạo Hoa bị Nhan lão thái thái mang ra ngoài gặp người, ngay từ đầu đã bị chê cười không ít.
Không có cách nào, quá nhiều người, nàng không nhớ được, không có cách nào nhớ được.
Trải qua những năm huấn luyện này, nàng đã tốt hơn nhiều.
Nhưng vì không làm trò cười, không nhận lầm người, nàng đều sẽ làm bài tập trước.
Đạo Hoa nhớ lại một chút trước khi Lý phu nhân làm phổ cập khoa học cho nàng, đại biểu ca, tam biểu ca, nhị biểu tỷ, là nhà đại cữu cữu, nhị biểu ca và đại biểu tỷ, là nhà nhị cữu cữu.
Yên lặng niệm một lần trong lòng, để tránh tính toán sai.
Sau khi giới thiệu nhau, Đạo Hoa lại bị kéo về ngồi bên cạnh Phạm thị.
Có thể là lần đầu nhìn thấy Đạo Hoa, mấy biểu ca biểu tỷ đều mặc dù rất hiếu kỳ với người biểu muội này, nhưng đều không có ý tứ mở miệng nói chuyện.
“Ôi, các ngươi đang làm cái gì vậy, chúng ta ai mà không biết ai nha, giả vờ nhã nhặn cái gì?”
Nhan Văn Khải có chút không chịu nổi sự rụt rè và trầm mặc của biểu ca, hắn và đại ca đã tới nhà cữu cữu nhiều lần, quen biết biểu ca biểu muội, trước kia lúc tới, mọi người huyên náo rất vui vẻ, lần này lại một đám đều không lên tiếng, điều này làm cho hắn rất không quen.
Nhìn thấy mấy anh họ bị Tứ ca nhà mình làm cho một mặt xấu hổ, Đạo Hoa nhịn không được cười ra tiếng.
Tứ ca của nàng, chính là một kẻ dở hơi, lời gì cũng dám nói, hết lần này tới lần khác còn không khiến người ta cảm thấy phiền.
Lý Thần Dật thấy Đạo Hoa cười nhìn bọn họ, mặt mày mang theo vẻ chế nhạo, lúc này ngượng ngùng cười, cũng nhanh chóng dời tầm mắt đi, bắt đầu tìm Nhan Văn Tu nói chuyện.
Có Nhan Văn Khải quấy rầy, đám tiểu bối bắt đầu hoạt động.
“Di Nhất biểu muội, muội ở nhà làm gì vậy?”
Lý Giác kéo Lý Tử Hân ngồi xuống bên cạnh Đạo Hoa, tìm nàng nói chuyện.
Đạo Hoa cười nói: “Đọc sách, viết chữ, học nữ công, ngẫu nhiên trồng hoa cỏ gì đó. Biểu tỷ muốn làm gì?”
Lý Nghiên thấy Đạo Hoa giọng điệu nhẹ nhàng, tươi cười ngọt ngào, trong lòng nảy sinh ý thân cận, cũng bớt chút câu nệ: “Chúng ta học cũng không khác nhau lắm, chỉ là nhiều hơn một chút tài nghệ.”
“Ồ?” Đạo hoa hứng thú: “Biểu tỷ học tài nghệ gì vậy?”
Lý Giác: “Ta học là đánh đàn, Nhị muội muội học là khiêu vũ. Biểu muội tài nghệ gì cũng không học sao?”
Đạo Hoa ngượng ngùng cười: “Ta hình như không có tế bào tài nghệ gì.”
Lý Tử Hân chen lời nói: “Vậy lúc biểu tỷ tham gia yến hội, nếu gặp được so tài nghệ thì làm sao bây giờ?”
Đạo Hoa suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Vậy ta chuồn ngay!”
Ách.
Lý Tuân và Lý Tử Hân không ngờ sẽ nghe được đáp án như vậy, lập tức không biết nên nói tiếp như thế nào.
Bên cạnh, Phạm thị và Khương thị cứ như vậy nhìn mấy người nhỏ nói đùa, cũng không chen lời vào.
“Biểu muội, trên cổ muội đeo cái gì vậy?”
Nói một hồi, Lý Tử Hân cũng dần dần buông lỏng, chỉ vào chuỗi ngọc trên cổ Đạo Hoa hỏi.
Đạo Hoa cúi đầu nhìn, cười nói: “Đây là Anh Lạc mà hai vị mợ tặng cho ta.”
Lý Tử Hân lắc đầu: “Ta không phải nói Anh Lạc, là nói khối mặt dây chuyền màu vàng trên đó.”