Đối diện, Tiêu Ngọc Dương đột nhiên ngẩn ra một chút, hắn giống như thật sự từ trong hai mắt của Đạo Hoa thấy được cô đơn cùng cô độc.
Tâm tình của Đạo Hoa rất nhanh liền điềm tĩnh: “Con người mà, đều có thất tình lục dục, ai có thể không có thời điểm thất ý, lúc này không thể để bản thân rơi vào trong loại cảm xúc không tốt này, ngươi phải học cách phóng thích.”
“Ví dụ như ta, mỗi khi ta mất hứng, ta thích chạy vào ruộng, nhìn hoa màu trong ruộng, nhìn phong cảnh thiên nhiên, tâm tình nhất thời sẽ rộng thoáng lên.”
Tiêu Ngọc Dương giống như có điều suy nghĩ, trầm mặc nửa ngày, nói: “Lớn như vậy, ta chưa từng thấy qua tiểu thư nhà nào giống như ngươi, thích chạy vào trong ruộng đồng như vậy.”
Rốt cuộc Đạo Hoa cũng bắt được một cơ hội, chặn đường Tiêu Ngọc Dương lại, hạ một quân cờ, nói: “Cái này có gì không tốt sao? Người ăn ngũ cốc hoa màu, mặc kệ thân phận của ngươi cao quý cỡ nào, đều không thể rời khỏi mảnh đất dưới chân này.”
Tiêu Ngọc Dương cười cười: “Không có gì không tốt, chỉ là có chút không giống với tiểu thư khuê các bình thường.”
Đạo Hoa hỏi ngược lại: “Ta chính là ta, giữa thiên địa chỉ có một, tại sao ta phải giống với người khác?”
Tiêu Ngọc Dương ngây ngẩn cả người, quân cờ trong tay đều quên rơi xuống.
Đạo Hoa nói chuyện mở lòng, có mấy lời nàng giấu ở trong lòng rất lâu, liền nhịn không được tiếp tục nói: “Ta biết, trên thế giới này, rất nhiều chuyện ta đều không cách nào khống chế, như vậy, ta chỉ cần bắt lấy ta là có thể bắt được.”
“Ta thích làm ruộng, ta liền mua thêm một ít điền trang, trồng lương thực, trồng hoa cỏ, trồng dược liệu, khi ta có thể tự cung tự cấp, ta cũng không cần bởi vì bản thân không giống người khác, muốn đi xem một chút sắc mặt vô vị.”
Nghe lời nói của Đạo Hoa, nội tâm Tiêu Ngọc Dương chấn động.
Hắn vẫn biết người trước mắt này có chút không giống với người khác, làm người làm việc đều vô cùng có cách nhìn và kiến giải của mình, nhưng hắn không nghĩ tới, nàng có thể nói ra một phen như vậy.
Khi mình có thể tự cung tự cấp, liền có thể không cần nhìn sắc mặt người khác!
Lời này, Tiêu Ngọc Dương lặp đi lặp lại ở trong lòng, ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng.
Đúng vậy, phụ vương không thân thì như thế nào, mẫu thân vứt bỏ thì thế nào?
Chỉ cần chính hắn đủ cường đại, hắn cần gì phải để ý tất cả những thứ này.
Bên cạnh, Nhan Văn Tu cũng bị lời nói của Đạo Hoa làm cho kinh ngạc, ngay cả quyển sách cầm ngược trong tay cũng không phát giác được.
Hắn phát hiện, hắn thật sự còn rất không hiểu rõ muội muội này!
“Ha ha, ta thắng!”
Thừa dịp Tiêu Ngọc Dương đang ngây người, Đạo Hoa nhanh chóng di chuyển quân cờ của hắn, đặt hắn lên trên, sau đó cao hứng vỗ tay kêu to.
Tiêu Ngọc Dương lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bàn cờ, nhất thời một mặt im lặng.
Tên này, ngay cả một cái tệ cũng không biết, hắn liếc mắt liền nhìn ra quân cờ của hắn bị di động.
May mà vừa rồi hắn còn cảm thấy nàng thông minh, được, coi như hắn suy nghĩ nhiều.
Đạo Hoa thấy Tiêu Ngọc Dương nhìn mình chằm chằm, nhất thời chột dạ, vội vàng bịt tai như trộm chuông đảo loạn quân cờ.
Lần này, ngay cả Nhan Văn Tu ở bên cạnh cũng không còn mặt mũi nào nhìn.
Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
“Ta thắng!”
Tiêu Ngọc Dương một lời khó nói hết nhìn Đạo Hoa cứ nhất định phải nói mình thắng, lắc đầu, trả lời rất qua loa: “Ngươi thắng.”
Đạo Hoa có chút không vui: “Sao ta lại cảm giác ngươi nói không có thành ý như thế?”
Tiêu Ngọc Dương: “Vậy ngươi cảm thấy ta phải làm như thế nào mới có thành ý đây? Đặt cược?”
Hai mắt Đạo Hoa lập tức sáng ngời.
Thấy nàng như vậy, Tiêu Ngọc Dương tức giận hừ một tiếng: “Nói đến tặng thưởng, ngươi thua ta nhiều lần như vậy, cũng không thấy ngươi cho ta một cái, ngươi còn muốn ta đưa?”
Đạo Hoa ngượng ngùng cười, lẩm bẩm một câu: “Là chính ngươi hỏi thôi.”
Đúng lúc này, Đắc Phúc cười đi đến: “Gia, cơm tối đã chuẩn bị xong.”
Tiêu Ngọc Dương đứng lên, thấy Đạo Hoa ngồi bất động, cười nói: “Thật đúng là muốn tặng thưởng nha? Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ, muốn cái gì, chờ nghĩ kỹ lại nói cho ta, hiện tại, chúng ta đi ăn cơm.”
Đạo Hoa lắc đầu: “Thôi đi, ta không có da mặt dày như vậy, thắng ngươi một lần thì phải có tiền, vậy chẳng phải ta phải trả lại càng nhiều hơn sao, không cần nữa.” Nói xong, bước nhanh ra khỏi thư phòng.
Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua Nhan Văn Tu, lắc đầu cười: “Muội muội này, nghĩ một chút là một lần.” Nói xong, không đợi Nhan Văn Tu nói gì, đã đuổi theo.
Nhan Văn Tu bị giữ lại chỉ có thể yên lặng nhìn thoáng qua Đắc Phúc, sau đó bất đắc dĩ đuổi theo.
Sau bữa cơm tối, mọi người tụ tập ở phòng khách nói chuyện.
Lý Hưng Niên chạy khắp trời nam biển bắc, kiến thức rộng rãi, kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, khiến cho mấy người Đạo Hoa nghe đến say sưa ngon lành.
Thẳng đến giờ Hợi (9 giờ tối), mọi người mới chưa thỏa mãn trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong thiên điện.
Hai đứa cháu trai đều đã cởi áo chuẩn bị đi ngủ, Lý Hưng Niên vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, có chút không ngủ được.
“Cữu cữu, nhanh đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường.” Nhan Văn Khải lẩm bẩm một câu, sau đó liền kéo chăn ngủ say.
Nhan Văn Tu cũng có chút bất đắc dĩ nhìn cữu cữu mình hai mắt còn phát sáng.
Tinh thần cữu cữu quá tốt, đi dạo hành cung hơn nửa ngày, hắn đã mệt mỏi, cữu cữu còn thần thái sáng láng.
Lý Hưng Niên thấy Nhan Văn Tu ngồi chờ mình, lập tức nói: “Con mau ngủ đi, cữu cữu ngồi thêm một lát, xem tẩm điện trong hành cung này cho tốt.” Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời hắn ở trong hành cung, hắn cũng không thể xem cho kỹ.
Nghe vậy, Nhan Văn Tu không tiện nhiều lời, bởi vì thực sự mệt mỏi không chịu nổi, cũng không tiếp tục tiếp khách.
Đạo Hoa ở trong một thiên điện khác, ngày hôm nay nàng cũng mệt mỏi không chịu được, nằm trên giường không lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày thứ hai, Đạo Hoa tỉnh lại trong tiếng nói chuyện với những người khác của Vương Mãn Nhi.
“Mãn Nhi, vừa rồi là ai vậy?”
Đạo Hoa mặc quần áo xong, liền thấy Vương Mãn Nhi ôm một chiếc áo choàng lông vũ màu đỏ đi đến.
“Là Phúc công công, hắn đưa tới một cái áo choàng, nói là chống lạnh cho cô nương.” Nói xong, Vương Mãn Nhi đưa áo choàng cho Đạo Hoa xem.
Đạo Hoa sờ lên áo choàng mịn màng, cùng với lông tơ mềm mại khảm vào nhau, nhíu mày nói: “Tiêu Ngọc Dương tại sao lại tặng đồ, cầm đến mức ta cũng ngượng ngùng.”
Tuy rằng mỗi lần nàng đều có đáp lễ, nhưng luôn luôn có loại cảm giác chiếm tiện nghi.
Vương Mãn Nhi cho rằng Đạo Hoa bất mãn với việc nàng thu đồ vật, vội vàng giải thích: “Ta vừa mới từ chối, nhưng mà Đắc Phúc công công nhất định phải cho, ta không cưỡng ép ông ấy.”
Đạo Hoa suy nghĩ một chút, quần áo cũng không tính là đồ vật quý giá gì, nhà có quan hệ tốt cũng sẽ đưa, không xoắn xuýt vấn đề này nữa: “Rửa mặt đi.”
Lúc ra cửa, Đạo Hoa nhìn áo choàng, nghĩ nghĩ, vẫn mặc lên người.
Với tính tình của Tiêu Ngọc Dương, nếu nàng không mặc, sợ là sẽ không cao hứng.
Quả nhiên, lúc đến chính điện, Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo Hoa mặc áo choàng mình tặng, khóe miệng lập tức cong lên.
Hai mắt Nhan Văn Khải sáng ngời: “Đại muội muội, sao ta không thấy áo choàng của muội mặc qua, rất đẹp.”
Đạo Hoa cười: “Ta cũng cảm thấy đẹp mắt, còn ấm áp.”
Nghe Đạo Hoa nói như vậy, Tiêu Ngọc Dương càng vui vẻ.
Nhan Văn Tu nhìn thoáng qua, không nói gì.
Hắn biết, trước đó đại muội muội cho Tiểu vương gia một phần phương thuốc tắm.
Giá trị của phương thuốc kia hẳn là không thấp, Đổng Nguyên Hiên đều từ bên cạnh tìm hắn hỏi thăm qua.
Tiểu vương gia tặng lại một chiếc áo choàng cũng không có gì.
Ăn xong điểm tâm, mọi người cùng Tiêu Ngọc Dương nói chuyện một lát, lúc này mới đứng dậy rời đi.
“Tiêu Ngọc Dương, ngày sau thư viện nghỉ, nếu ngươi nhàm chán, thì cùng ba ca ca của ta đến nhà ta chơi a!”
Lúc đi, Đạo Hoa nói với Tiêu Ngọc Dương một câu như vậy.
Tiêu Ngọc Dương gật đầu, cho Đắc Phúc tiễn mấy người ra hành cung.
Đợi đến khi Đắc Phúc trở về, Tiêu Ngọc Dương đang xem một hộp thức ăn khác mà Đạo Hoa mang tới, trong hộp thức ăn đều là bánh ngọt hình các loại động vật.
“Nhiều bánh ngọt như vậy, Nhan cô nương là dự bị gia ăn đến tháng giêng kết thúc đi.”
Tiêu Ngọc Dương nở nụ cười: “Tên Đạo Hoa kia coi ta như heo.” Nói xong, cầm lấy một cái bánh ngọt đầu heo mứt táo, nhét vào miệng.
Hắn không thích đồ ngọt, cũng không có cảm giác gì với các loại bánh ngọt, nhưng bánh ngọt mà Đạo Hoa làm hắn rất thích ăn.
Làm khó tên kia đưa đầy một hộp đựng thức ăn tới, lúc trước hắn nhìn nha hoàn bên cạnh nàng cũng có chút nhấc không nổi.
“Gia đi đọc sách rồi!”
Ra hiệu Đắc Phúc thu hồi bánh ngọt, Tiêu Ngọc Dương liền đi vào thư phòng.
“Tiểu cữu cữu, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến tỉnh phủ?”
Nhan Văn Khải ở trên thuyền có chút ngồi không yên, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm.
Lý Hưng Niên nhìn sắc trời: “Buổi trưa là có thể đến, ngươi đừng đi loạn khắp nơi, cẩn thận say sóng.”
Đạo Hoa cười tiếp lời: “Cữu cữu, người cứ yên tâm, Tứ ca thân thể tốt mới không say sóng.”
Lý Hưng Niên nhìn lướt qua cháu trai khỏe mạnh như nghé con, cũng không nói chuyện.
Nhìn Đạo Hoa đang đứng trên boong thuyền hứng trí bừng bừng nhìn phong cảnh trên sông, Lý Hưng Niên ngồi xuống bên cạnh Nhan Văn Tu: “Cái áo choàng trên người Đạo Hoa hình như là của Tiểu vương gia tặng, cứ cầm như vậy không sao chứ?”
Nhan Văn Tu lắc đầu: “Không sao, đại muội muội tới đây không phải cũng đưa đồ sao?”
Nghe vậy, khóe miệng Lý Hưng Niên co giật một chút.
Chỉ hai hộp cơm cháu gái đưa cho?
Tốt a, hài tử vãng lai, không nên giống như người trưởng thành quá mức nghĩ đến hiệu quả lợi ích, quá mức so đo giá trị được mất.