Một người làm nghề cạo hạt điều toàn thời gian sẽ làm được khoảng hai mươi ký hạt một ngày. Là do Bảy Bến tham lam, muốn có thêm tiền bao bạn nhậu nên nhận thêm năm ký hạt mà không cần biết con mình có làm nổi hay không.
Còn cái việc đi chơi với đám Lý Bình An mà ông ta nhắc tới chính là đi thu nhặt thức ăn thừa người ta treo ngoài hàng rào để cho đám gà trong nhà ăn.
Toàn là công việc. Nhìn đâu cũng là công việc làm không ngơi tay.
Lồng ngực như có một luồng khí nóng thổi mãi không dứt. Khóe môi tinh xảo của Thời Thanh mím chặt, không nói bất cứ lời phân bua nào. Đôi mắt hạnh nhân ánh lên tia tàn nhẫn. Bàn tay phải nắm chặt lấy con dao nhỏ chuyên dụng để nhích lụa điều, khéo léo để mũi dao hướng về phía bàn tay thô kệch đang muốn đánh mình.
Hà Chấn Tề bỗng ôm lấy Thời Thanh.
Thời Thanh co rúm người lại, đôi mày thanh tú đậm nét khẽ cau, hạ cánh tay xuống rồi đút con dao nhỏ vào túi quần một cách nhẹ nhàng.
Hà Chấn Tề không biết đến hành động nhỏ của cậu, ông ta xua tay với Bảy Bến:
“Cái thằng này gấp cái gì. Cạo không xong thì mai cạo tiếp. Tao có mua thịt chó qua, hai đứa mình lai rai.”
Nghe đến thịt chó mắt Bảy Bến sáng rỡ, ông ta liên tục mời Hà Chấn Tề vào phòng khách ngồi.
Ngược lại với sự nhiệt tình của ba mình, Thời Thanh rất có ác cảm với người chú này. Cậu lùi ra khỏi vòng tay của Hà Chấn Tề, cụp mắt nói với ông ta:
“Chú ở đây chơi với ba con. Con đi nấu cơm.”
Nói rồi Thời Thanh xoay người, khập khiễng đi xuống bếp.
Những ngón tay đen nhẻm của Hà Chấn Tề khẽ xoa vào nhau như hồi tưởng lại vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên, trong khi đôi mắt lươn híp lại nhìn thân hình nhỏ nhắn khuất sau rèm bếp.
Ít ai biết dưới mái đầu nấm luộm thuộm kia là khuôn mặt đẹp đến nao lòng. Khác với hai đứa con trai đầu được di truyền nét lãng tử từ ba, đứa út này giống mẹ nó như đúc.
Đôi mắt hạnh nhân sáng long lanh, ướt nước, trông vô cùng đa tình, sóng mũi cao thon, đôi môi anh đào nhỏ nhắn cùng làn da trắng xứ khiến ông ta mê mẩn.
Nhưng đôi môi đẹp đẽ đó không khi nào nở nụ cười với ông ta. Lạnh lùng cứ như tảng nước đá.
Hà Chấn Tề nhếch môi, người đẹp càng cao ngạo thì khi bị vùi dập, khóc lóc xin tha mới càng có cảm giác. Chỉ cần chuyện sắp tới thành thì tối nay đứa nhỏ xinh đẹp này sẽ là của ông ta.
Bảy Bến lăng xăng lấy thịt chó từ xe Hà Chấn Tề vào rồi lại lăng xăng dọn bát đũa lên chiếc bàn gỗ xoan ở giữa nhà. Sau đó hai người cùng nhau uống rượu. Mới uống được hai chung thì thấy Lý Phù Thanh lắc mông đi vào nhà.
Lý Phù Thanh thấy Hà Chấn Tề đến thì mặc kệ gã chồng ngày càng phát tướng của mình phàn nàn chuyện về sớm về muộn mà nhìn ông ta với sóng mắt đong đưa. Bàn tay có các móng được chăm chút cẩn thận, sơn phết màu hồng nhạt khẽ vén mớ tóc mai màu hạt dẻ ra sau vành tai, cười lả lơi.