Vì “dính lẹo” nên chó lông vàng đi đâu chó mực liền di chuyển theo đến đó. Chó mực cắn cổ chó lông vàng, ý muốn nó dừng lại.
“Ư ử…”
Chó lông vàng kêu vài tiếng nhỏ phản đối, bước từng bước chậm chạp nhưng vô cùng kiên định về phía đồ ăn.
“Khò khè…”
Miệng chó đực thở mạnh, phả ra từng làn hơi nóng hổi, thân nhiệt nó vốn đã cao nay lại càng cao hơn. Mắt nó đỏ ngầu, nó bỗng há miệng.
“Oẳng!”
Sau cú táp mạnh, máu từ cổ chó lông vàng túa ra. Do thân thể đã nhịn đói nhiều giờ liền, mất sức nay lại thêm mất nhiều máu nên nó chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ liền bỏ mạng.
Thân thể dưới thân đã mềm nhũn, nằm bệch xuống mặt cỏ ướt đẫm sương đêm nhưng chó mực vẫn miệt mài quan hệ.
Làm xong, nó rút ra.
Máu tuôn xối xả. Thân dưới của chó cái đẫm máu, vì nó đã chết, cơ không kịp giãn nỡ, sau cú rút mạnh thì một đoạn dài trực tràng và tử cung lòi cả ra.
Chó đực không mảy may để ý tình trạng thê thảm của bạn tình, nó chạy đến chỗ túi bóng Thái Thời Triết vứt bỏ.
Nó đói rồi.
Nhưng khi đến chỗ đồ ăn, nó không ăn. Mũi nó liên tục hít ngửi mớ xương.
Nó đánh hơi thấy mùi đồng loại.
“Hà… hà…”
Miệng chó mực chảy dãi, nó hít hít quai túi bóng rồi quay đầu hướng về phía nhà Bảy Bến, phóng đi.
Trong phòng, Thời Thanh cặm cụi ngồi lau từng vết máu của Hà Chấn Tề theo lời anh trai. Bề ngoài cậu thể hiện vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn cào cào cả lên.
Chẳng khó để tưởng tượng ra khung cảnh khi Hà Chấn Tề khỏe mạnh lại sẽ trả thù cậu như thế nào, hoặc để bồi thường đôi vợ chồng nhẫn tâm kia sẽ nhốt cậu trong phòng để cho ông ta làm chuyện đồi bại một lần nữa.
Cậu hối hận vô cùng.
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần đâm mạnh tay một chút nữa thôi.
Cậu mím môi. Bàn tay nắm chặt lấy tấm giẻ lau đã thấm đầy máu. Lòng tự hỏi phải làm sao để trốn thoát khỏi đây?
Phải làm sao? Phải làm sao đây?
Thời Thanh nôn nóng đến mức muốn phát điên. Vầng trán trơn bóng ướt đẫm mồ hôi.
Rồi dường như cậu hạ quyết tâm gì đó. Cậu buông tấm giẻ lau ra rồi đứng lên…
“Mày muốn đi đâu?”
Thời Thanh giật mình, quay phắt đầu lại nhìn Thái Thời Triết. Miệng lắp bắp:
“Em… em… Giẻ lau ướt hết rồi. Em đem đi giặt…”
“Ổng bả đánh mày riết mày bị khờ luôn rồi hả? Còn không mau chạy trốn.”
Thời Thanh ngẩng phắt đầu nhìn anh trai. Con ngươi rung động kịch liệt, vừa mang vẻ hồ nghi vừa lấp lánh hi vọng.
Đối diện với ánh mắt mang đầy sắc thái cảm xúc của em trai, Thái Thời Triết buông lời nhẹ bẫng:
“Mày đâm ác lắm. Vết thương nặng như thế ổng ngỏm củ tỏi là cái chắc. Giờ mày ở lại đây chỉ có nước ở tù mọt gông. Còn sống ấy hả…”
Gã nhếch môi, nở một nụ cười độc địa.
Thời Thanh cũng biết kết cục của mình khi Hà Chấn Tề qua cơn nguy kịch. Chỉ có điều cậu không hiểu…
“Vậy sao anh còn kêu ba mẹ chở ổng đi?”
Thái Thời Triết đánh vào đầu Thời Thanh:
“Khờ thiệt rồi. Ổng bả không đi sao mày trốn.”
Rồi gã choàng tay qua vai cậu, giở giọng dạy bảo:
“Mày nói đúng rồi. Chúng ta làm trâu làm ngựa thì cũng làm cho người khác hưởng thôi. Tao thì chân tay lành lặn vứt ra đường cũng không lo chết đói. Ngược lại là mày đấy…”
Đang nói bỗng Thái Thời Triết quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa phòng. Gã cảm thấy trong nhà này ngoài hai anh em gã ra còn có người thứ ba.
Người này đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn gã.