Ở quê mọi người thường ngủ rất sớm, khoảng bảy tám giờ là nhà nhà đã đóng cửa tắt đèn rồi.
Gần mười hai giờ đêm con đường nhỏ trước nhà Bảy Bến vắng vẻ, không ai qua lại, đêm khuya thanh vắng chỉ nghe tiếng ếch nhái và tiếng chó tru đêm.
Chiếc xe tải của Hà Chấn Tề thuộc loại xe bán tải, hiện thùng xe phía sau chất đầy hạt điều đã nhích vỏ lụa. Bảy Bến và Lý Phù Thanh phải mất khoảng ba bốn phút mới dọn ra một chỗ trống cho Hà Chấn Tề nằm.
“Nhấn vào đây, đúng rồi. Cứ giữ thế này đến bệnh viện nhé. Chậc! Để tôi lấy tấm mền ủ cho ổng, kẻo hạ thân nhiệt.”
Sau khi đưa người lên xe, Thái Thời Triết liền hướng dẫn mẹ gã cầm máu cho Hà Chấn Tề sau đó liền xoay người muốn nhảy xuống xe.
Chẳng biết Lý Phù Thanh chạm vào chỗ nào trên cổ Hà Chấn Tề mà một tia máu lớn từ chỗ vết thương bắn vào mặt bà ta. Bà ta run rẩy nhấn mạnh tay hơn khiến máu ngừng chảy, rồi gọi với theo con trai:
“Triết, Triết, con lái xe đi.”
Đứa con trai thứ hai ra đời sớm, gặp nguy cũng không loạn mà bình tĩnh xử lý tình huống khiến Lý Phù Thanh vô cùng vững dạ, muốn gã đồng hành cùng bà ta đến bệnh viện.
Nhưng Thái Thời Triết không nghĩ như vậy. Đôi mắt một mí ánh lên vẻ thiếu kiên nhẫn, gã gắt gỏng nói:
“Gọi cái gì mà gọi, sợ người ta không biết mình làm chuyện xấu à?”
“Hai người cứ chở ổng đi đi. Tôi với thằng Thanh ở nhà dọn dẹp đống lộn xộn kia. Mẹ nó, mới đi về nhà còn chưa được nghỉ! Phiền chết đi được! Vô dụng! Làm cũng không làm tới nơi tới chốn, ngay từ đầu hạ cho nó một liều thuốc ngủ có phải xong rồi không?”
Lý Phù Thanh cũng cảm thấy trong chuyện này bản thân không suy tính kỹ càng.
Thái Thời Triết hạ giọng trấn an bà ta:
“Số tiền kia một lời cũng không được nhắc tới. Có chuyện gì cũng lôi thằng Thanh ra đỡ đạn biết không. Nói ổng say rượu cưỡng bức nó. Nó vì tự vệ mới đâm ổng. Không sao đâu, cứ đi đi. Tôi ở nhà canh thằng Thanh, không cho nó bỏ trốn.”
Lý Phù Thanh gật đầu. Có lời này của Thái Thời Triết khiến bà ta vững dạ, cảm thấy gã về phe mình, không có nghe theo lời chia rẽ của thằng đĩ kia.
Thái Thời Triết nhảy xuống xe.
Lúc này bên hàng rào dâm bụt nhà gã có mấy con chó đang rậm rực giao phối với nhau. Có lẽ đến mùa động dục nên bọn chó đực đánh hơi mùi chó cái rất nhanh. Mới đầu chỉ có ba con sau lại kéo đến thêm hai con nữa.
Toàn là chó cỏ. Chúng kêu ư ử, không lớn nhưng trong đêm khuya yên tĩnh rất gây sự chú ý.
Thái Thời Triết nhìn thấy thì vội vàng đi vào nhà. Lúc gã đi ra thì trong tay ngoài tấm mền dày của Lý Phù Thanh ra còn có thêm một túi xương chó nữa.
Gã phủ tấm mền lên người Hà Chấn Tề, rồi kêu ba gã mau chạy xe đến bệnh viện.
Trong khi Bảy Bến khởi động xe, Thái Thời Triết quẳng túi xương ra tít tận cánh đồng cỏ đối diện nhà gã. Nghe mùi thịt, mấy con chó liền bỏ qua cơn rạo rực trong người chạy đi tìm, kể cả con chó cái lông vàng đang nằm dưới thân con chó mực.
Chó lông vàng đã quan hệ với chó mực từ trưa đến tận tối. Mấy lần xong việc nó muốn chạy đi, nhưng con chó mực to kia không cho, cắn cổ bắt nó quan hệ tiếp. Hiện tại nó cảm thấy sức cùng lực kiệt, thân thể đau đớn, vừa đói vừa khát nếu làm thêm nữa nó sẽ chết.
Vì vậy, nó mặc chó đực đang “dính lẹo” ở chỗ kín, chạy đi tìm đồ ăn.