Chương 2: Xiềng Xích Ngọt Ngào
Những ngày sau đó, tôi luôn cảm thấy có một đôi mắt vô hình dõi theo từng bước đi của mình. Hạ Kỳ xuất hiện ở khắp mọi nơi, dù tôi có đi đâu, làm gì, cô ấy luôn biết. Khi tôi lơ đãng nhìn điện thoại, một tin nhắn ngay lập tức gửi đến: “Cậu đang ở đâu?”. Tôi giật mình, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Hạ Kỳ. Cảm giác bị theo dõi khiến tôi nghẹt thở.
Một buổi chiều, tôi thử đến quán cà phê quen thuộc mà không báo trước. Chưa đầy mười phút sau, Hạ Kỳ bước vào. Cô ấy mỉm cười, đặt một tách trà xuống bàn tôi, như thể đã biết trước tôi sẽ ở đây. “Cậu đến đây mà không nói tớ biết à?” – Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể cảm nhận được một cơn giận dữ âm ỉ. Tôi cười trừ. “Tớ chỉ muốn thư giãn một chút thôi.” Hạ Kỳ nhìn tôi một lúc lâu, rồi chậm rãi nắm lấy tay tôi. “Vy, đừng làm tớ lo lắng, được không? Nếu cậu biến mất… tớ sẽ phát điên đấy.”
Tôi rút tay về theo phản xạ. Trong khoảnh khắc, tôi thấy sự thay đổi trong ánh mắt cô ấy. Nhưng ngay sau đó, Hạ Kỳ lại cười, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác của tôi.
Tối hôm đó, khi tôi vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, điện thoại lại rung lên. “Ngủ ngon nhé, Vy. Đừng quên rằng tớ luôn ở bên cậu.”
Cảm giác như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy tôi, từng chút một, khiến tôi không thể thở nổi.
Rồi những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Tôi thấy mình bị giam trong một căn phòng trắng toát, không có cửa sổ, không có lối thoát. Hạ Kỳ ngồi đối diện tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng lại khiến tôi ớn lạnh. “Vy, tớ sẽ giữ cậu mãi mãi…” Cô ấy thì thầm, trước khi vòng tay ôm lấy tôi, siết chặt đến mức tôi không thể cử động.
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, phản chiếu một bóng người quen thuộc đang đứng dưới tán cây.
Là Hạ Kỳ.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng có lẽ mình chỉ tưởng tượng. Nhưng khi điện thoại rung lên với một tin nhắn mới, tôi biết chắc chắn rằng mình không hề nhầm lẫn.
“Ngủ ngon, Vy. Tớ luôn dõi theo cậu.”
Sáng hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng bất an. Đêm qua, giấc mơ kỳ lạ cùng hình bóng Hạ Kỳ dưới tán cây cứ ám ảnh tôi. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp, rằng có lẽ tôi đã quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Nhưng mỗi khi nhớ đến tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi, một cơn lạnh sống lưng lại len lỏi vào từng tế bào trong tôi.
Bước vào lớp, tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ rọi qua khung kính, nhưng không đủ để làm tan đi cảm giác nặng nề trong lòng tôi. Vừa đặt cặp xuống, tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
“Vy, cậu ngủ có ngon không?”
Tôi giật mình quay sang. Hạ Kỳ đã ngồi đó từ bao giờ, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, như thể đang dò xét từng phản ứng của tôi. Tôi nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Cũng… cũng ổn. Cậu đến sớm thế?”
“Ừm, tớ muốn đợi cậu.” Cô ấy nghiêng đầu, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. “Tớ luôn muốn ở bên cậu, Vy à.”
Tôi khẽ rùng mình, nhưng không dám biểu lộ quá rõ ràng. Cảm giác ngột ngạt từ hôm qua vẫn còn, và sự hiện diện của Hạ Kỳ chỉ càng làm nó đậm nét hơn.
Tiết học bắt đầu, tôi cố tập trung vào bài giảng nhưng không thể xua đi ánh mắt Hạ Kỳ đang chăm chú nhìn mình từ bên cạnh. Dù không quay sang, tôi vẫn có thể cảm nhận được. Như một chiếc bóng, cô ấy không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây.
Giờ ra chơi, tôi đứng dậy định ra ngoài hít thở một chút. Nhưng khi vừa bước tới cửa lớp, một bàn tay lạnh lẽo đã nắm chặt cổ tay tôi.
“Đi đâu thế?”
Tôi giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt của Hạ Kỳ. Có một tia u ám lóe lên trong đôi mắt ấy khiến tôi chột dạ.
“Tớ ra ngoài một chút, không khí trong lớp hơi ngột ngạt.”
Hạ Kỳ im lặng vài giây rồi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang lại cảm giác an tâm. Cô ấy buông tay tôi ra, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự ràng buộc vô hình.
“Đừng đi quá xa nhé, Vy. Tớ không muốn cậu rời khỏi tớ.”