Chương 1: Định Mệnh Ràng Buộc
Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã biết rằng mình không thể buông tay.
Tôi tên là Lâm Vy, một sinh viên bình thường, có một cuộc sống nhàn nhạt không quá đặc biệt. Nhưng mọi thứ thay đổi vào ngày tôi gặp Hạ Kỳ. Cô ấy đẹp như một bức tranh hoàn mỹ, làn da trắng nhợt nhạt như sứ, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ chứa cả dải ngân hà. Nhưng ẩn sau sự dịu dàng đó là một nỗi ám ảnh mà tôi không tài nào lý giải được.
Hạ Kỳ không phải kiểu người dễ dàng để ai bước vào thế giới của mình. Cô ấy như một tòa thành kiên cố, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Ấy vậy mà cô lại chủ động tiếp cận tôi, dịu dàng như thể chúng tôi đã quen nhau từ kiếp trước. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại quan tâm tôi đến vậy. Ban đầu là những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Sau đó là những món quà nhỏ, những lời nói ngọt ngào như mật rót vào tai.
Tôi đã nghĩ rằng đây là tình yêu.
Nhưng rồi tôi nhận ra, tình yêu của Hạ Kỳ không giống bất cứ thứ gì mà tôi từng biết.
Cô ấy không muốn tôi tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài cô. Mỗi lần thấy tôi nói chuyện với người khác, dù chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao đơn giản, ánh mắt cô ấy lại tối sầm, như thể một con thú săn mồi đang bị khiêu khích. Tôi từng nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng, nhưng dần dần, sự quan tâm của Hạ Kỳ biến thành kiểm soát. Những lần cô ấy nhẹ nhàng hỏi tôi đã đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai… dần trở thành những cuộc thẩm vấn căng thẳng.
Một ngày nọ, tôi phát hiện điện thoại của mình có một ứng dụng lạ. Đó là phần mềm theo dõi vị trí.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, trái tim đập loạn nhịp. Hơi lạnh từ màn hình lan tỏa qua đầu ngón tay tôi, nhưng cơ thể tôi lại nóng bừng bởi một nỗi sợ vô hình. Tôi lướt nhanh qua danh sách ứng dụng trên máy, kiểm tra lại lần nữa. Không có nhầm lẫn nào cả. Ứng dụng theo dõi vị trí này thực sự tồn tại. Tôi không biết nó đã xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng… có ai đó đang theo dõi từng bước chân của tôi.
Câu hỏi đầu tiên lóe lên trong đầu tôi: Là ai? Nhưng ngay lập tức, một cái tên hiện lên trong tâm trí tôi — Hạ Kỳ.
Tôi cắn môi, cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý. Có thể tôi vô tình tải về một phần mềm lạ? Có thể ai đó đã cầm điện thoại tôi lúc tôi không để ý? Nhưng rồi, hình ảnh của Hạ Kỳ hiện lên trong đầu tôi — đôi mắt sâu thẳm, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó khó lường. Tôi nhớ lại những lần cô ấy hỏi tôi đã đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy quan tâm tôi quá mức… nhưng bây giờ, tôi không còn chắc chắn nữa.
Tôi thử gỡ bỏ ứng dụng đó. Những ngón tay run rẩy lướt trên màn hình, nhấn vào nút “gỡ cài đặt”. Một giây… hai giây… ba giây…
Ứng dụng biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng không.
Sáng hôm sau, khi mở điện thoại, tôi suýt đánh rơi nó xuống sàn.
Ứng dụng ấy lại xuất hiện.
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không thể nào. Tôi đã xóa nó đi cơ mà? Tôi vội vã kiểm tra quyền truy cập, kiểm tra cả lịch sử cài đặt. Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy tôi đã tải nó về lần nữa. Như thể… nó chưa bao giờ bị xóa đi.
Bàn tay tôi siết chặt thành nắm đấm. Tôi cần phải làm gì đó.
Lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Tôi giật mình, quay đầu lại.
Hạ Kỳ đứng đó, trên gương mặt là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt cô ấy có thứ gì đó khiến tôi nghẹt thở. Tôi vội nhét điện thoại vào túi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Không có gì…” Tôi cười gượng, nhưng cảm giác được ánh mắt cô ấy đang dò xét từng biểu cảm của tôi.
Cô ấy tiến lại gần, từng bước từng bước một, như thể đang chờ đợi tôi nói ra một lời nói dối. Tôi muốn quay đi, nhưng đôi chân tôi như bị ghìm chặt xuống sàn nhà.
Hạ Kỳ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má tôi. “Vy à, cậu đang giấu tớ điều gì sao?”
Tôi không trả lời. Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một vùng nước sâu thẳm. Rồi đột nhiên, cô ấy kéo tôi vào lòng, siết chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ấy đang đập dồn dập bên tai.
“Vy à… tớ yêu cậu lắm… tớ không muốn mất cậu… Cậu cũng yêu tớ, đúng không?”
Tôi không thể phản kháng. Không phải vì tôi không muốn, mà vì… tôi cũng yêu cô ấy.
Nhưng tôi bắt đầu hiểu ra rằng, tình yêu này không còn đơn thuần là một cảm xúc đẹp đẽ nữa. Nó đang dần trở thành một gông xiềng không thể tháo gỡ.
Một chiếc lồng bằng vàng rực rỡ, nhưng giam cầm tôi mãi mãi.