Chương 11: Trong Bóng Tối
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng chết chóc sau khi Hạ Kỳ biến mất. Lâm Vy gục xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt, toàn thân run rẩy. Minh đứng cạnh cô, một tay vẫn đang rỉ máu, nhưng ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn vào cửa sổ mở toang.
“Hạ Kỳ…” Lâm Vy lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn. Cô chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Sự điên cuồng trong đôi mắt Hạ Kỳ trước khi lao qua cửa sổ vẫn hằn sâu trong tâm trí cô.
Minh quỳ xuống bên cạnh, bàn tay còn lành lặn nhẹ nhàng đặt lên vai cô. “Cậu ấy sẽ ổn thôi,” anh nói, nhưng chính bản thân anh cũng không chắc chắn về điều đó.
Lâm Vy ngước lên, đôi mắt đẫm lệ. “Cậu ấy đã thay đổi… Tớ không còn nhận ra Hạ Kỳ nữa.”
“Không.” Minh lắc đầu, ánh mắt trầm tư. “Cậu ấy không thay đổi. Cậu ấy chỉ luôn như vậy, chỉ là cậu chưa từng nhận ra.”
Lâm Vy mở miệng định phản bác, nhưng cô biết Minh nói đúng. Từ những tin nhắn liên tục, những ánh nhìn ám ảnh, cho đến việc kiểm soát từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô — tất cả những điều đó đều là dấu hiệu. Chỉ là cô đã không muốn thừa nhận.
Bên ngoài, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt nước đập vào ô cửa kính, tạo nên những âm thanh lạnh lẽo. Minh đứng dậy, rút điện thoại ra. “Chúng ta cần tìm cậu ấy trước khi có chuyện gì xảy ra.”
“Nhưng làm sao…?” Lâm Vy nhìn anh, tuyệt vọng. “Hạ Kỳ có thể đang ở bất cứ đâu.”
Minh nhíu mày. “Cậu ấy sẽ không đi xa. Tớ có một linh cảm…”
Trong một con hẻm nhỏ, Hạ Kỳ ngồi co ro bên bức tường lạnh lẽo. Cơn mưa quất vào người cô, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ ngồi đó, đầu óc trống rỗng, cơ thể rã rời.
Hạ Kỳ nhìn xuống bàn tay mình — vẫn còn vương chút máu. Là máu của Minh. Cô bật cười, nhưng trong tiếng cười đó lại chất chứa một nỗi đau không thể gọi tên.
“Lâm Vy…” Cô thì thầm, hơi thở run rẩy. “Cậu sẽ không bỏ tớ lại… đúng không?”
Một bóng người bước ra từ góc tối của con hẻm. “Có vẻ như cô đang gặp rắc rối.”
Hạ Kỳ giật mình, ngước lên. Trước mặt cô là một người đàn ông lạ mặt, ánh mắt sắc lạnh đầy nguy hiểm.
“Cô trông giống như vừa mất tất cả.” Hắn cười nhạt. “Cô có muốn lấy lại không?”
Hạ Kỳ nhìn hắn chằm chằm, hơi thở gấp gáp. Trong đầu cô, một ý nghĩ lóe lên.
“Nếu cậu ấy không thuộc về tôi…” Cô siết chặt bàn tay, ánh mắt dần trở nên tăm tối. “… thì tôi cũng sẽ không để ai khác có được cậu ấy.”
Mưa vẫn rơi, che giấu đi những lời thì thầm nguy hiểm trong màn đêm.