Đến nội dung chính

Chương 10: Cánh Cửa Khép Lại

admin 952 Chữ Cài Đặt

Chương 10: Cánh Cửa Khép Lại

Lâm Vy hoảng hốt khi thấy ánh mắt Hạ Kỳ sắc bén như một con thú săn mồi. Cô lùi lại một bước, giọng run rẩy:

“Hạ Kỳ… đừng làm vậy.”

“Cậu sợ à?” Hạ Kỳ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu. “Cậu không tin tớ sao? Tớ chỉ đang bảo vệ cậu thôi.”

Lâm Vy siết chặt tay. Cô biết rõ, nếu không làm gì, Minh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô cũng biết Hạ Kỳ không phải người dễ thỏa hiệp. Trong khoảnh khắc đó, cô phải đưa ra lựa chọn.

BANG!

Một tiếng nổ lớn vang lên khi Minh dùng toàn bộ sức mạnh đạp mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa bật mở, Minh lao vào, ánh mắt quét qua căn phòng. Và ngay lập tức, anh chết lặng.

Hạ Kỳ đang đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng trong tay là một con dao sắc bén. Ngay cạnh cô, Lâm Vy run rẩy, đôi mắt tràn ngập sợ hãi.
“Minh…” Lâm Vy lắp bắp, nhưng chưa kịp nói gì thêm, Hạ Kỳ đã tiến lên một bước, chắn giữa cô và Minh.

“Anh thật sự phiền phức.” Giọng Hạ Kỳ nhẹ bẫng, nhưng trong đôi mắt đó là sự đe dọa rõ rệt. “Tại sao anh không đi đi?”

Minh nheo mắt, cảm giác nguy hiểm dấy lên trong lòng. Anh chậm rãi giơ hai tay lên, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Tôi không muốn làm tổn thương ai cả. Tôi chỉ muốn đưa Lâm Vy đi.”

“Đưa cậu ấy đi?” Hạ Kỳ bật cười khẽ, giọng nói nhỏ nhưng đầy châm chọc. “Cậu nghĩ mình có quyền đó sao?”

Minh bước lên một bước. “Nếu cậu ấy muốn đi thì tôi sẽ đưa cậu ấy đi.”

Câu nói đó khiến bầu không khí như đông cứng lại. Hạ Kỳ chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Vy. “Cậu muốn đi à?”

Lâm Vy mở miệng, nhưng những lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Cô nhìn Minh, rồi lại nhìn Hạ Kỳ. Một bên là sự cứu rỗi, một bên là xiềng xích quen thuộc.
Cô không biết mình phải làm gì nữa.

Nhưng nếu cô không lựa chọn… Hạ Kỳ sẽ chọn thay cô.

Hạ Kỳ đột nhiên siết chặt con dao, đôi mắt long lên sự cuồng loạn. Cô bước tới, ánh mắt dán chặt vào Minh như thể anh chính là kẻ thù lớn nhất.

“Cậu ấy không cần cậu.” Giọng Hạ Kỳ như rắn độc trườn qua không khí. “Cậu ấy chỉ cần tôi thôi.”

Minh không kịp phản ứng khi Hạ Kỳ bất ngờ vung dao lên. Theo bản năng, cậu né sang một bên, nhưng lưỡi dao vẫn sượt qua cánh tay, để lại một vết rách dài. Máu túa ra, nhưng Minh không hề lùi bước.

“Hạ Kỳ, dừng lại!” Lâm Vy hét lên, lao tới nắm lấy tay Hạ Kỳ. Nhưng thay vì buông dao, cô ta lại siết chặt hơn, ánh mắt tràn đầy đau đớn và tức giận.

“Tại sao cậu lại phản bội tớ?” Hạ Kỳ gằn từng chữ, giọng nói run rẩy. “Tớ yêu cậu… Tớ đã làm mọi thứ vì cậu… tại sao cậu lại muốn rời xa tớ?”
Lâm Vy bật khóc, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Hạ Kỳ. “Tớ không muốn làm tổn thương cậu… Nhưng cậu không thể cứ giữ tớ mãi như thế này.”

Ánh mắt Hạ Kỳ lóe lên tia đau đớn. Cô lùi lại một bước, con dao trong tay khẽ run rẩy. Nhưng ngay khi Minh định nhân cơ hội kéo Lâm Vy đi, ánh mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại.

“Nếu không thể có cậu…” Giọng Hạ Kỳ nhẹ bẫng, nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người. “… thì không ai có thể.”

Trước khi Minh kịp phản ứng, cô bất ngờ giơ dao lên, hướng về phía Lâm Vy.

Lâm Vy thét lên, theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Nhưng một tiếng “keng” vang lên, tiếp đó là tiếng thở hổn hển. Khi cô mở mắt ra, Minh đã lao tới, dùng tay không chặn lưỡi dao lại. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn, nhưng cậu vẫn không buông tay.

“Hạ Kỳ, dừng lại!” Minh nghiến răng, ánh mắt đầy kiên quyết. “Cậu không cần phải làm thế này.”

Hạ Kỳ run lên, nhưng cô không chịu buông dao. “Cậu ấy là của tớ… cậu ấy chỉ có thể ở bên tớ…”

Minh gắng sức giật con dao khỏi tay cô, nhưng Hạ Kỳ chống cự quyết liệt. Đôi mắt cô đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp. Căn phòng trở thành chiến trường giữa ba người.

Lâm Vy không thể đứng yên nữa. Cô biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có người bị thương, hoặc tệ hơn…

Cô nhìn Hạ Kỳ, giọng nói khẩn thiết. “Hạ Kỳ, dừng lại đi… Làm ơn…”

Hạ Kỳ sững người. Giọng nói của Lâm Vy khiến cô bỗng dưng chao đảo. Con dao trên tay rơi xuống đất, tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh.

Cô nhìn Lâm Vy, rồi nhìn Minh. Sau đó, Hạ Kỳ lùi lại, toàn thân như mất hết sức lực. Cô bật cười, nhưng nụ cười đó chất chứa sự đau đớn tột cùng.

“Cậu chọn cậu ta, đúng không?”

Lâm Vy không trả lời. Đôi mắt cô ngân ngấn nước, nhưng sự im lặng đã nói lên tất cả.

Hạ Kỳ bật cười lớn hơn, rồi đột nhiên quay người, lao về phía cửa sổ. Minh lập tức nhận ra ý đồ của cô, vội lao tới giữ lại, nhưng quá muộn — cánh cửa sổ bật mở, và Hạ Kỳ biến mất vào màn đêm.

Lâm Vy hét lên, lao tới cửa sổ, nhưng bên dưới chỉ là bóng tối vô tận.

“Hạ Kỳ…”