Đến nội dung chính

Chương 10

admin 2.709 Chữ Cài Đặt

Roy bước xuống xe ô tô và sau đó bước đi theo sau cô. Hai người cùng nhau đi bộ vào trong phố.

“Đến nơi rồi nè.” Cô vui vẻ nói với anh.

Roy đang lướt điện thoại nhìn lên tên nhà hàng và vẻ mặt anh lập tức trở nên tối sầm lại, anh đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cô gái đang vui vẻ bên cạnh mình.

Mandy thì vẫn rất háo hức về nhà hàng mà mình sắp bước vào.

“Tên Peter đáng ghét.” Anh thầm nghĩ sau đó tính quay đi thì Mandy vội kéo anh lại.

“Anh đi đâu vậy?”

“Em tự vào đi.” Roy cau mày.

“Anh đã nói sẽ ăn tối với em mà.” Cô dùng sức níu anh.

“Mọi người trong đó mà, em tự vào đi.”

“Không được, anh đã đến đây rồi.” Cô cố gắng kéo anh.

Roy thở dài, anh không thể hất tay Mandy ra được vì không muốn cô bị thương.

Mandy đưa mắt nhìn anh “Mọi người đang nhìn kìa, mau đi thôi.” Cô hạ giọng “Năn nỉ anh đó.”
Roy đảo mắt đầy bất lực, anh bước vào phía nhà hàng.

Mấy nhân viên vội mở cửa cho họ sau đó lễ phép cúi đầu vào.

Mandy vui vẻ bước phía sau anh.

“Xin phép cho tôi hỏi hai vị đặt bàn trước chưa ạ?” Một nhân viên đi tới lễ phép nói.

“Dạ, chúng tôi là bạn của Peterson.” Mandy vui vẻ đáp.

“Dạ vâng, mời hai vị theo tôi đi lối này.” Nhân viên nhẹ nhàng nói sau đó dẫn đường cho hai người đi tới phòng riêng.

Cánh cửa mở ra, Rose vô cùng bồn chồn đưa mắt về phía cửa. Roy bước vào, anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị đó và lơ đi ánh mắt của cô. Thấy anh, Rose cũng cảm thấy an lòng hơn, ít ra cũng không vì cô mà anh bỏ bữa ăn với mọi người. Theo sau anh là Mandy, vừa thấy Rose, cô liền đưa tay chào sau đó vui vẻ bước tới.

“Vẫn đang đợi hai người đó.” Nick vui vẻ nói.
Peter đưa ánh mắt hài lòng nhìn Mandy, cô thì vui vẻ giơ tay hình chữ V – tỏ ý mình đã làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy trong lòng Roy vẫn giận Mandy nhưng anh không hề ngồi xuống luôn mà vẫn đứng kéo ghế cho cô ngồi xuống trước rồi anh mới ngồi.

Ted ghé qua Roy “Cũng đến rồi, em có thể vui vẻ lên chút không?”

“Các anh hay lắm, để Mandy ép em tới đây.”

Mandy quay qua nhìn Roy cười nói “Anh tự nguyện đến đây mà.”

“Được rồi, hai người muốn ăn thêm món gì thì gọi nhé.” Peter đưa cuốn Menu cho Roy.

Roy cầm lấy sau đó đưa qua cho Mandy “Nay có công đấy, ăn nhiều vào!”

Mandy vui vẻ cầm lấy cuốn sổ Menu sau đó gọi món. Gọi xong cô quay qua Rose bắt chuyện để Rose không thấy lạc lõng “Cậu đã quen hơn với việc học ở đây chưa?”

“Ừ tớ cũng quen hơn rồi. Còn cậu, cậu có dự định sẽ về đây học cùng với mọi người không?”
“Tớ cũng chưa biết nữa.” Mandy lưỡng lự đáp.

“Cậu mau về đi, mọi người sẽ vui lắm đấy.” Rose cười đáp.

“Tớ còn vài chuyện phải lo ở trường cũ nữa, nếu sắp xếp được tớ sẽ xin phép theo học cùng mọi người.”

Roy đưa tay gắp đồ ăn vào đĩa của Mandy “Ăn đi và nói ít lại.”

Mandy cau mày nhìn qua Roy nhưng anh hoàn toàn không quan tâm.

Roy nhìn về phía Peter “Vụ bữa tiệc mọi người bàn thế nào?”

“Mọi người đang bàn để em đón Rose.”

“Ờm… anh đón Rose đi. Hôm đó em sẽ đến sau… bởi vì…” Roy khẽ đảo mắt nhìn Mandy.

Mandy đưa chân khẽ đá qua anh ngỏ ý giữ bí mật về ‘bữa tiệc bất ngờ’.

“Sao vậy?” Peter dò hỏi.

“Thôi em đón cũng được.” Roy đáp sau đó lại tiếp tục ăn.

Ted ghé qua Roy nói nhỏ “Cũng biết điều đó.”

Roy không nói gì. Mandy cũng tiếp tục ăn để không bị chú ý hay nghi ngờ.

Nghe thấy Roy sẽ đón mình, Rose bỗng thấy có gì đó rộn ràng trong lòng.

“Cậu đã chọn được đồ để mặc chưa?” Mandy vui vẻ nhìn Rose hỏi.

“Tớ chưa.” Rose khẽ lắc đầu.

“Còn ba ngày nữa thôi đó, cậu có muốn tớ giúp cậu chọn không?” Mandy vô cùng hào hứng nói.

Rose đang chuẩn bị đáp lại cô thì Roy nói xen vào “Còn hai ngày nữa là bay rồi, em nghĩ mình đủ thời gian để giúp người khác à?”

Mandy khoanh tay nhìn Roy “Em có thể sắp xếp.”

Roy chỉ gật đầu không thèm đáp lại.

Mandy lại quay qua Rose “Tớ có quen một nhà thiết kế, anh ấy rất giỏi. Ngày mai, tớ sẽ dẫn cậu qua đó và đặt một bộ được không?”

“Felix à?” Peter nhìn cô hỏi.

Mandy vui vẻ gật đầu “Đúng vậy, Felix mà thiết kế cho Rose thì nhất định cậu ấy sẽ trở nên xinh đẹp nhất ở bữa tiệc hôm đó.”

Rose mỉm cười “Không cần phải cầu kỳ vậy đâu.” Bản thân cô đang cảm thấy rất tự ti. Bởi vì cô cảm giác cho dù mình xinh đẹp cỡ nào, Roy cũng chẳng thèm quan tâm.

Thấy cô có vẻ sẽ từ chối Mandy, Nick liền tiếp lời “Mandy nói đúng đó, bữa tiệc chào đón tân học viên, cũng là nơi mà mọi người sẽ thi nhau trưng diện, chị không được phép kém cạnh đâu.”

Roy khẽ cười.

Ted đưa mắt nhìn Roy ho một tiếng để nhắc nhở chú ý thái độ.

“Cảm ơn cậu nhưng tớ cũng muốn chuẩn bị đồ với một người bạn nữa.” Rose đáp.

“Cậu kết bạn mới rồi ư?” Mandy vui vẻ sau đó nhìn mấy người anh còn lại của mình “Sao không ai kể gì với em vậy?” Mandy đưa mắt quan sát, cô cũng muốn nghe về người bạn mới ấy.

“À, cô ấy tên là Bella.” Nick vội lên tiếng “Bọn anh cũng chỉ gặp ở trường thôi chứ cũng không nói chuyện.”

Mandy đưa mắt nhìn ba người kia nhưng cũng không ai muốn nói gì về cô bạn này cả.

“Cậu ấy là một cô gái khá thẳng thắn nhưng tốt bụng.” Rose vui vẻ nói “Nếu có cơ hội gặp, tớ tin cậu cũng sẽ thích cô ấy thôi.”

Mandy đang hào hứng muốn đáp lại cô thì Roy lại lên tiếng “Tôi nghĩ là em nên chọn kĩ bạn mà chơi.” Roy đưa mắt nhìn Rose nghiêm nghị.

Rose hơi bất ngờ trước câu nói của Roy, cô hạ giọng “Ý anh là sao ạ?”

“Em nghĩ mình hiểu cô bạn đó bao nhiêu?” Roy đặt chiếc dĩa xuống.

“Em không hiểu lý do tại sao anh không thích cậu ấy nhưng cậu ấy đối xử với em rất tốt.” Rose vẫn bình thản đáp.

“Mua cho em vài món đồ đó, nói lời tốt với em thì liền trở thành đối xử ‘rất tốt’ à?” Roy khẽ cười “Em ngây thơ quá rồi đó.”

“Royce.” Ted lên tiếng.

Mandy liền đưa tay khẽ giữ cánh tay của Roy muốn anh hãy bình tĩnh lại.

Rose siết chặt tay “Có lẽ anh không thích Bella chỉ vì cô ấy không giống như các tiểu thư cao quý kia đúng không?”

“Rose, chị hiểu nhầm ý anh ấy rồi.” Nick vội xen vào.

Roy lạnh lùng cất giọng “Cứ để em ấy nói tiếp đi.”

“Roy, em không ép anh phải yêu quý cậu ấy nhưng em hy vọng anh có thể tôn trọng cậu ấy một chút.” Rose đưa mắt nhìn Roy thẳng thừng nói.

Roy không đáp lại chỉ khẽ cười một tiếng.

Mandy lúng túng nhìn Peter.

Peter lúc này mới lên tiếng “Rose, em bình tĩnh nghe anh nói được không?”

Rose đưa mắt nhìn Peter sau đó mới thả lòng bàn tay một chút.

“Thật ra, Nick đã từng gặp Bella trước đó và cả ở buổi đấu giá nữa.” Peter hạ giọng.

“Buổi đấu giá?” Rose bất ngờ nhìn Peter.

“Em xin lỗi, em chưa có thời gian để nói chuyện với chị.” Nick vội vã nói.

“Hiện tại chúng ta vẫn nên thận trọng một chút đúng không ạ?” Nick hạ giọng nói.

Rose hơi lúng túng trước thông tin mình vừa nghe được “Ý mọi người là có khả năng cô ấy đang cố tiếp cận em à?”

Mandy định lên tiếng trấn an cô nhưng Rose đã nói tiếp “Tuy chỉ nói chuyện với cậu ấy trong một thời gian ngắn nhưng em tin cậu ấy không có ý đồ xấu đâu ạ.”

“Em tin tưởng cậu ấy nhiều thế sao?” Ted nhìn Rose hỏi.

Rose có chút căng thẳng, trong một thời gian ngắn cô cố gắng lồng ghép những ký ức về Bella, từ cách nói chuyện lần đầu gặp gỡ cho đến nay, hình ảnh về Bella liên tục ùa về… Cô lặng thinh một lúc sau đó nhìn Ted đáp “Vâng, em tin cậu ấy.”

Ted chỉ mỉm cười “Vậy bọn anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em.”

Câu trả lời của Ted khiến Rose có chút bất ngờ, cô đưa mắt nhìn sang Nick, cậu dường như cũng đang tán thành, cô lại nhìn qua Peter.

Anh cũng không hề phản đối mà còn nhìn cô mỉm cười “Em có thể tin tưởng bọn anh.”

”Cảm ơn mọi người.”

”Không cần khách sáo vậy đâu, chúng ta là người một nhà mà.” Nick vui vẻ nói.

Chỉ có Roy là không vui nhất lúc này, anh không nói gì chỉ kéo ghế sau đó đứng dậy. Mandy vội kéo tay anh “Anh sao vậy?”

“Anh ăn xong rồi.” Roy đáp.

”Mọi người vẫn chưa ăn xong mà.” Cô nói nhỏ.

Hôm nay, mọi thứ thật sự khiến tâm trạng của anh trở nên vô cùng tệ, anh đưa mắt nhìn xuống cánh tay đang bị Many nắm chặt rồi nhìn qua cô “Anh không muốn làm em phải buồn đâu.”

Ted thở dài “Mandy, bỏ tay ra đi em. Cứ để nó về trước.”

”Nhưng mà…” Cô ấp úng sau đó đưa mắt nhìn về phía Rose.

Roy đưa tay từ từ gỡ tay của Mandy ra.

Mandy đưa mắt nhìn anh cố gắng níu anh ở lại.

Roy không nói gì mà thay vào đó là đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô vỗ nhẹ vài cái sau đó quay người rời đi.

Mandy cũng chỉ biết lặng im nhìn anh rời đi, có lẽ cũng nên tôn trọng cảm xúc riêng của anh ấy một chút.

Rose suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ đứng dậy vội vã đuổi theo anh, cô muốn giải quyết hết tất cả đống cảm xúc hỗn độn này.

Tuy nhiên, cô vừa ra đến ngoài cửa thì Roy đã lái xe đi mất.

”Royce!” Cô cố gắng gọi tên anh, nước mắt không kìm được mà cứ thế lăn xuống.

Mandy cũng vừa ra tới, cô đưa tay nhẹ nhàng kéo Rose vào lòng an ủi “Mọi chuyện sẽ ổn thôi…”

”Chúng tớ có lẽ không thể quay trở về hồi đó rồi.” Rose nghẹn ngào nói.

Mandy dịu dàng nói “Cậu cần cho ấy thời gian và cho cả bản thân mình nữa… tớ tin rằng hai người rồi sẽ quay lại thôi.”

”…” Rose không nói gì chỉ ôm chặt lấy Mandy, những giọt nước mắt cô cố gắng kìm nén bấy lâu nay cứ thế mà không ngừng rơi ra.

Peter và mọi người cũng bước ra ngoài, ba người cũng không biết phải làm gì lúc này ngoài lặng thinh quan sát họ.

…

Rose đưa mắt nhìn mình trong gương rồi lấy một phấn đánh lên vùng bọng mắt. Cô cố gắng nở một nụ cười để kéo lại cảm xúc sau đó mới đi xuống tầng.

“Hôm nay, con không ăn sáng ở nhà đâu ạ.”

“Mẹ biết rồi, có người đang đợi con đó.” Phu nhân Helen mỉm cười nói.

Nghe thấy thế, cô có chút ngờ ngợ sau đó vội vã đi ra ngoài.

Bên ngoài, Peter đã đứng dựa sẵn vào ô tô đợi cô. Thấy cô ra, anh liền giơ tay lên ngỏ ý chào.

Rose mỉm cười sau đó bước tới phía anh “Anh lại khiến em bất ngờ rồi đó.”

Peter cười sau đó đi qua mở cửa xe cho cô “Hôm nay xin phép để tôi chở tiểu thư đi học.”

“Tôi đồng ý.” Rose vui vẻ đi vào trong xe.

Vừa vào trong xe, Peter liền đưa cho cô một hộp bánh mà anh đã chuẩn bị sẵn.

Rose bất ngờ nhìn anh.

“Nghe nói con gái đang buồn thì nên dỗ ngọt.” Anh cười sau đó lái xe đi.

Rose khẽ cười sau đó nhìn chiếc bánh kem trong hộp, chưa cần ăn mà cô đã cảm thấy được an ủi và dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhìn Peter “Cảm ơn anh.”

“Thay vì cảm ơn thì em nên ăn thật ngon miệng và lấy lại năng lượng.”

Rose vui vẻ gật đầu nghe lời anh.

“Nay họ đến trường cùng nhau kìa.” Tiếng bàn tán nổi lên khi Peter bước xuống mở cửa xe cho Rose. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía hai người.

Rose lo lắng “Em có nên đi trước không ạ? Họ có vẻ sẽ bàn tán lâu đây.”

Trái với sự lo lắng của cô thì Peter lại rất bình tĩnh, anh hơi ngả đầu về phía cô nói “Anh không có thời gian quan tâm họ nghĩ gì đâu.”

Rose không biết phải nói gì trước người anh bá đạo này.

Phía trước là Ted và Nick, hai người đang nói chuyện, Ted vừa nói vừa tung quả bóng rổ trên tay qua lại một cách dễ dàng.

Nick vừa quay qua thấy hai người đang bước tới liền giơ tay chào.

Peter bước tới, anh đưa mắt nhìn hai người “Roy vẫn chưa tới à?”

Ted lắc đầu chán nản.

Nick nhìn Peter “Em không gọi được anh ấy ạ.”

Peter thở dài.

Bụp!

Một chiếc gối từ đâu đập thẳng vào vai của Roy, anh nhíu mày ngơ ngác đưa mắt nhìn.

“Mau dậy đi!” Giọng nói quen thuộc vang lên.

“Mandy?” Roy mơ màng mở mắt.

Mandy chống hai tay ở hông nhìn anh với vẻ mặt cáu kỉnh “Anh thì hay rồi, em phải phi qua đây chỉ để gọi anh dậy.”

Roy lúc này mới nhận thức được vấn đề, anh ngồi dậy “Sao em vào được phòng anh hay vậy?”

Mandy ngồi xuống giường “Tất nhiên là nhờ quản gia tìm chìa khóa dự phòng rồi. Cũng may là cha mẹ anh không có ở nhà, nếu không em không thể lường trước được chuyện gì xảy ra với anh…” Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn mấy chai rượu để dưới sàn.

Hôm qua do tức giận nên Roy đã uống hơi quá chén, anh đưa tay gãi đầu thì mới nhận ra mình đang cởi trần, anh trợn mắt nhìn cô lúng túng “Ê em…”

“Sao vậy?” Cô vẫn bình tĩnh hỏi anh.

“Mau ra khỏi phòng ngay!”

Cô chưa kịp định hình thì liền bị Roy đứng dậy kéo một mạch về phía cửa.

Rầm! Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt cô và cô thì vẫn ngơ ngác.

Sau ba mươi phút chờ đợi, cuối cùng anh cũng chịu bước ra khỏi phòng.

Mandy vội bước tới bên cạnh thúc giục “Nhanh lên đi đại thiếu gia của tôi ơi, anh muốn bị nghe thuyết giáo ở nhà lớn không? Anh đừng quên mọi sai sót nhỏ của anh đều sẽ bị báo cáo về nhà đó.” Cô lấy điện thoại ra vừa soạn tin nhắn vừa nói “May là anh Peter đã xin phép cho anh đến muộn vì không được khoẻ, mong là anh sẽ được lượng thứ.”

Roy nhìn cô “Em không chuẩn bị bữa sáng cho anh à?”

“Anh còn xứng đáng được ăn sáng à?” Cô phũ phàng đẩy anh về phía chiếc xe đang đợi sẵn.

“Con nhỏ này.” Anh cau mày quay nhìn cô.

Tài xế vội mở cửa xe cho anh.

Mandy mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh.

Roy chán nản bước vào xe.

Mandy đứng quan sát cho đến khi xe của anh đi khuất mới thôi. Phía sau, người tài xế riêng của cô cũng bước tới “Cô Mandy, chúng ta cũng nên về thôi.”

Mandy gật đầu sau đó cùng tài xế bước ra xe.