Gương mặt ả nhỏ nhắn, đường nét thanh tú đến mức gần như trong suốt. Làn da trắng mịn như sữa, mỏng đến nỗi dưới ánh nến có thể lờ mờ thấy những đường mạch máu xanh nhạt bên dưới.
Đôi mắt to tròn, long lanh như nai con, lúc nào cũng như ngấn nước, thứ nước mắt chưa bao giờ rơi, nhưng luôn sẵn sàng khiến người khác mềm lòng. Đôi môi nhỏ xinh, màu hồng tự nhiên như cánh đào đầu xuân, hơi hé mở một cách ngây thơ, như thể ả chưa từng biết đến toan tính là gì. Hàng mi dài cong vút, mỗi lần chớp lại như muốn hớp hồn kẻ đối diện.
Tóc ả đen mượt như dòng suối chảy, xõa xuống vai và lưng, vài sợi vương trên gối lụa một cách cố ý nhưng trông lại như vô tình. Thân hình mảnh mai yếu ớt ẩn hiện dưới lớp áo ngủ mỏng tang màu trắng ngà, không phải màu đỏ thẫm quyến rũ như những phi tần khác, mà là màu trắng. Màu của sự trong trắng. Màu của một thiếu nữ ngây thơ cần được bảo vệ.
Mỗi cử động của ả đều chậm rãi, nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua. Cách ả ngồi dậy, cách ả vén tóc ra sau tai, cách ả đưa tay che miệng khi khẽ ho, tất cả đều toát lên vẻ yếu ớt, đáng thương đến mức bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm ả vào lòng.
Nhưng An Nhiên đã nhìn đủ rồi.
Cô nhìn thấy thứ mà người khác không thấy: trong khoảnh khắc ả tưởng rằng không ai để ý, khóe môi ả thoáng giật lên một cái rất nhẹ. Một tia sáng lạnh vụt qua đáy mắt long lanh ngấn nước ấy, sắc như dao, nhanh như chớp, rồi biến mất.
Chỉ một giây thôi. Nhưng đủ để An Nhiên hiểu ra.
Con rắn độc đang ẩn mình dưới lớp cánh hoa trắng muốt kia. Mà hoàng đế — người đàn ông đang nắm trong tay cả một thiên hạ, lại bị vẻ bề ngoài vô hại ấy mê hoặc đến mù quáng, không hề biết rằng mình đang ôm trong lòng một con rắn chực chờ cắn chết bất cứ ai cản đường nó.
Kể cả hoàng hậu.
Nhưng điều khiến An Nhiên lạnh sống lưng không phải là nhan sắc của ả.
Mà là nụ cười.
Lệ Quý phi đang cười, một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ như gió thoảng, nhưng sâu trong khóe môi ấy là cả một bầu trời toan tính.
“Để chậu nước ở kia đi.”
Giọng ả mềm như lụa, ngọt như mật. Nhưng An Nhiên nghe ra, bên dưới lớp mật ấy là dao găm.
Cô cúi đầu thật thấp, nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Từ khóe mắt, cô thoáng thấy trên tay Lệ Quý phi là một chiếc trâm vàng khảm ngọc bích. Chiếc trâm ấy không hợp với ả. Nó mang phong cách trang nhã, thuần hậu, kiểu trang sức mà chỉ một người có xuất thân danh giá, có khí chất đoan trang mới xứng đáng đeo.
Là của Hoàng hậu.