Đến nội dung chính

Chương 32

admin 672 Chữ Cài Đặt

Nhìn khuôn mặt đầy đáng yêu của Trịnh Lạc Âu, Huỳnh Y bất giác liên tưởng đến hình ảnh chú cún nhỏ đang tỏ ra đáng thương khi mong muốn được chủ nhân đáp ứng điều gì đó. Vài giây sau, cô mềm lòng, dịu dàng nói: “Được rồi, vậy thuê chỗ đó ở.”

Trịnh Lạc Âu hớn hở vui mừng khi được Huỳnh Y đồng ý, cô vòng tay ôm lấy cổ Huỳnh Y sau đó hôn lên má Huỳnh Y một cái thật sâu. Hành động thân mật của Trịnh Lạc Âu làm Huỳnh Y nghĩ rằng, hóa ra cưng chiều bạn gái của mình cũng khiến tim cô cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Trên môi Huỳnh Y nở ra nụ cười mãn nguyện. Nhìn cô bạn gái nhỏ bên cạnh vui vẻ, lòng cô cũng cảm thấy như vậy là đủ.

Sau khoảng thời gian chờ đợi, chiếc xe buýt màu xanh lá cây cũng chạy đến và dừng lại trước mắt cả hai. Cánh cửa xe buýt mở ra, Huỳnh Y nhường cho Trịnh Lạc Âu lên trước, sau đó cô mới đi lên. Cả hai chọn vị trí gần cuối để ngồi xuống.
Trên chuyến xe đi đến trường cũng có một vài người có cùng độ tuổi với Huỳnh Y và Trịnh Lạc Âu. Họ cũng giống như hai người, rời quê hương lên thành phố tìm kiếm tương lai. Chỉ khác một điều, bên cạnh họ bây giờ có các bậc phụ huynh đưa tiễn, còn bên cạnh Huỳnh Y và Trịnh Lạc Âu, ngoài hai thân ảnh nương tựa vào nhau thì chẳng có ai.

Trịnh Lạc Âu đưa mắt nhìn bọn họ, trong lòng có chút ủ rũ nghĩ: Người sinh ra mình không biết vì lý do gì mà lại bỏ rơi mình nhỉ? Chắc là nuôi không nổi, hoặc mình chỉ là một sản phẩm lỗi ngoài ý muốn của họ.

Đang trầm tư trong suy nghĩ thì Huỳnh Y đột nhiên đưa tay khoác lên vai Trịnh Lạc Âu, nhẹ nhàng ấn đầu cô vào vai mình, rồi vừa dịu dàng vuốt tóc Trịnh Lạc Âu vừa nói: “Thời điểm chúng ta bị bỏ rơi đã trôi qua rồi. Mình và cậu phải cố gắng sống thật tốt để nếu một ngày nào đó người bỏ rơi mình có vô tình gặp lại, họ sẽ phải là người hối hận vì việc làm mất nhân tính đó.”
“Lạc Âu, đừng vương vấn bọn họ, cũng đừng nghĩ bản thân mình là sản phẩm ngoài ý muốn của họ.”

Trịnh Lạc Âu quay mặt, vùi khuôn mặt vào hõm cổ Huỳnh Y, sau đó cô ngước lên nhìn Huỳnh Y, mỉm cười nói: “Cậu phải ở bên cạnh mình, bảo vệ tấm thân nhỏ bé này của mình đấy.”

Huỳnh Y mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Trịnh Lạc Âu, rồi cưng chiều, ôn nhu nói: “Cậu cũng phải biết tự bảo vệ bản thân mình nữa.”

Huỳnh Y không nói ra những lời hứa hẹn hay thề non hẹn biển, nhưng từ lâu cô luôn là người che chở cho Trịnh Lạc Âu mỗi khi đối phương gặp chuyện. Cô không hứa cũng không dễ dàng thốt ra những lời đường mật bởi cô thấu hiểu được cuộc đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra bất ngờ. Thế sự vô thường, không ai có khả năng đoán trước tương lai sẽ xảy ra biến cố gì. Lời hứa đối với cô tựa như lưỡi dao sắc nhọn; nếu thực hiện được thì lưỡi dao vẫn nằm trong vỏ, còn nếu không làm được thì lớp vỏ bao bọc ấy sẽ rơi ra và chém đứt cõi lòng của người nhận lấy lời hứa đó.
Dù Trịnh Lạc Âu có làm ra bộ dạng đáng yêu, mềm yếu đến thế nào đi nữa, cô cũng nhất quyết không dễ dàng nói ra lời hứa suông. Nhưng chỉ cần có thể dùng hành động để thay cho lời hứa, bằng mọi giá cô cũng sẽ làm đến cùng.