Trong lúc ngồi đợi xe buýt tới, Huỳnh Y tranh thủ lên mạng tìm kiếm nhà trọ khu vực gần trường học. Trịnh Lạc Âu cũng chẳng muốn ngồi yên, cô dựa sát người vào Huỳnh Y, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình hiển thị trang tìm kiếm nhà trọ.
Màn hình điện thoại được Huỳnh Y chậm rãi vừa lướt vừa đọc thông tin cho thuê và xem kỹ hình ảnh căn trọ mà chủ trọ đăng. Khoảng năm phút ngồi lướt, Huỳnh Y cũng nhìn thấy được một căn trọ vừa ý, căn phòng hiển thị trong màn hình điện thoại có tông màu trắng, bên trong không có gác lửng, chỉ có một phòng vệ sinh, một khu bếp và một phòng ngủ, một khoảng rộng gần cửa sổ dành làm phòng khách, thông tin cho thuê cũng để địa chỉ cụ thể cùng giá tiền hai triệu một tháng. So với những chỗ khác thì rẻ hơn một triệu.
Trịnh Lạc Âu nhận thấy Huỳnh Y dừng ở căn trọ này lâu hơn so với những căn trước đó, nghĩ rằng Huỳnh Y muốn thuê căn trọ trong hình, cô hỏi: “Cậu muốn thuê nó sao?”
Vì ở chung nên Huỳnh Y cũng muốn hỏi ý kiến của Trịnh Lạc Âu xem như thế nào, cô nói: “Ừm, mình thấy căn này gần trường, giá cũng rẻ, phòng ốc cũng vừa đúng ý mình, còn cậu thì sao?”
Trịnh Lạc Âu chẳng muốn ở trong căn trọ nhỏ mà Huỳnh Y đang nhắm đến, vừa nãy cô cũng thấy một căn chung cư giá cả so với nhà trọ chỉ cao hơn bốn triệu, xung quanh nơi đó nhìn cũng náo nhiệt hơn so với chỗ trọ này.
Biết bản thân không muốn nên Trịnh Lạc Âu cũng không muốn để bản thân chịu thiệt, hơn nữa cô nghĩ bây giờ mình là bạn gái của Huỳnh Y, chỉ cần nhõng nhẽo một chút, Huỳnh Y chắc chắn sẽ cho mình ở chung cư. Nghĩ rồi, Trịnh Lạc Âu khẽ nũng nịu nói: “Tịnh Tịnh, mình không muốn ở đó đâu? Chỗ đó nhìn đáng sợ lắm, lỡ cậu đi làm về khuya mình sẽ bị sợ chết mất, cũng không yên tâm cho an toàn của cậu?”
“Cậu suy nghĩ lại được không? Tịnh Tịnh.”
Giọng nói nhẹ nhàng mềm yếu của Trịnh Lạc Âu làm sao không khiến Huỳnh Y siêu lòng? Cô thực sự yêu con người bên cạnh, chỉ cần Trịnh Lạc Âu không muốn, cô chẳng nỡ lòng bắt ép người mình yêu làm theo ý của mình. Huỳnh Y khẽ cười dịu dàng hỏi: “Vậy cậu muốn ở nơi nào?”
Nghe câu hỏi của Huỳnh Y, Trịnh Lạc Âu mỉm cười đưa đôi mắt long lanh nhìn cô nói: “Ở chung cư, vừa rồi mình thấy chỗ kia có cho thuê một căn chung cư đẹp lắm, giá cũng chỉ hơn nơi trọ này có bốn triệu thôi.”
“Cậu thuê chỗ đó cho mình ở, được không? Tịnh Tịnh.”
Sáu triệu một tháng, nếu mình cố gắng làm thêm nhiều hơn chắc sẽ kham nổi tiền nhà ở hằng tháng, nhưng còn tiền ăn… thôi vậy, tới đó mình ăn ít lại chắc sẽ ổn thôi. Trong suy nghĩ của Huỳnh Y, cô biết rõ nếu chiều theo ý định này của Trịnh Lạc Âu thì bản thân cô sẽ sống rất vất vả, nhưng ngoài việc đồng ý thì cô chẳng biết làm gì hơn. Cô sợ Trịnh Lạc Âu nổi đóa với tính cách kiêu ngạo bướng bỉnh, sau đó bỏ cô ở đây mà chạy đi đâu đó, hoặc tệ hơn sẽ chia tay cô. Điều cô sợ nhất chính là vế sau.