Đại sảnh nguy nga tráng lệ, từ lối đi bên phải có hai người đàn ông trung niên bước ra.
Đó chính là hai người mà hôm nay Ôn Cửu Nho hẹn đến để bàn chuyện đầu tư.
Anh không để ý đến hai câu nói của Tào Lâm, trực tiếp bước qua anh ta rồi tiến lên bắt tay với hai người kia.
“Cậu ta sao lại không để ý đến tôi?” Tào Lâm chỉ vào bóng lưng Ôn Cửu Nho, hỏi Lý Diên Thời vừa đi ngang qua trước mặt.
Lý Diên Thời bỗng dưng động lòng từ bi, có chút đồng cảm mà vỗ vai anh ta: “Nên đổi cách xưng hô rồi, em trai.”
Tào Lâm ngẩn người, không hiểu có ý gì.
Chu Dực theo phía sau tốt bụng nhắc nhở: “Chắc có lẽ, ý là muốn anh gọi một tiếng “chị dâu”.”
Tào Lâm: …
Bữa tiệc hôm nay là tiệc rượu riêng do nhà họ Đoạn ở Lâm An sắp xếp.
Không có cảnh nâng ly qua lại, đấu trí đấu dũng, mà phần nhiều là để thư giãn.
Đèn đuốc ở đại sảnh tầng hai chiếu hơi tối, giữa là sàn nhảy, trên bục đầu sảnh có một ca sĩ nhỏ có chút danh tiếng đang hát nhạc dân ca.
Ôn Cửu Nho tìm một góc sofa ngồi xuống, bên phải là bàn nhỏ với đồ ăn vặt và rượu.
Xa xa sàn nhảy mờ tối, bầu không khí có chút mập mờ.
Trong ánh đèn lờ mờ ấy, điện thoại của Ôn Cửu Nho rung lên, là cuộc gọi từ Hoài Ương.
“Ừm?”
Bầu không khí của tiệc rượu dễ khiến con người trở nên lơ đãng, giọng nói của anh khi nhận máy cũng mang chút uể oải.
Đầu dây bên kia là giọng nữ trong trẻo: “Muốn hỏi anh chút vấn đề trong hợp đồng.”
Nửa tiếng trước, Chu Dực vừa gửi hợp đồng đã chỉnh sửa lại cho Hoài Ương.
“Em nói đi.” Ôn Cửu Nho nghiêng người, dựa lưng vào sofa.
“Kết hôn rồi thì có phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng không?”
Ôn Cửu Nho thu hồi tầm mắt từ đôi nam nữ đang ôm nhau trên sàn nhảy đằng xa.
Anh khẽ cười vì sự thẳng thắn của cô.
Thực ra Ôn Cửu Nho vốn không thích uống rượu, cũng chẳng mấy ưa chuộng những nơi như thế này, cho nên những buổi tiệc như vậy, với anh, phần lớn cũng chỉ là ứng phó mà thôi.
Nhưng có lẽ tính cách tùy hứng, phóng đãng của anh khiến người khác hiểu lầm, đa số đối tác đều tưởng rằng anh rất thích tiệc rượu.
Giờ phút này có phần chán ngán, khiến anh cảm thấy trò chuyện với người ở đầu dây bên kia còn thú vị hơn.
“Có khả năng đấy, nếu không sao tôi lại đưa cho em tờ kết quả khám sức khỏe?” Ôn Cửu Nho cố ý đùa cợt.
Từ quán mì trở về trường, Hoài Ương cùng Hạ Lâm lại vào phòng thí nghiệm họp, nửa tiếng trước mới quay lại.
Bàn học của cô đối diện với cửa sổ, lúc này cô đang ngồi trước bàn, dựa vào chiếc ghế nằm mua với giá hai trăm tệ.
Thành phố bên cạnh vừa có cơn mưa, hai ngày nay nhiệt độ giảm xuống.
Cửa sổ mở toang, đêm hè ve kêu râm ran, gió mang theo chút se lạnh.
Tâm trạng Hoài Ương rất tốt, nghe ra ý đùa trong lời anh, khẽ cong khóe mắt, cũng mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vậy thì phải thêm tiền.” Giọng cô nhẹ bẫng, hòa cùng tiếng ve mùa hạ.
“Ừ.” Ôn Cửu Nho cụp mắt, ngón cái khẽ vuốt ve chiếc bật lửa trong tay, mỉm cười đáp lại.
Không xa đó, Chu Dực dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi đang đi về phía Ôn Cửu Nho.
Người này cùng hai cậu thanh niên khác đầu năm từng làm ra một trò chơi, Hoa Dương đã đầu tư, giờ đến bàn chuyện quảng bá tiếp theo.
Ôn Cửu Nho ngẩng mắt thấy Chu Dực, bàn tay chống thái dương khẽ ra hiệu “im lặng”.
Chu Dực hiểu ý, lập tức dừng bước.
Người thanh niên phía sau cũng khựng lại, liếc nhìn Ôn Cửu Nho, cẩn thận hỏi Chu Dực bên cạnh: “Sao vậy?”
Cậu ta sợ đại lão không vui thì trò chơi của họ sẽ không thành.
Chu Dực khẽ ho một tiếng, giải thích: “Không sao, chắc đang gọi điện với vợ tương lai.”
Ôn Cửu Nho vốn có ý lan truyền tin sắp kết hôn, nên Chu Dực cũng chẳng ngần ngại nói ra.
Người thanh niên gật đầu tỏ vẻ hiểu, ngoan ngoãn đi theo, im lặng chờ đợi.