“Cậu chẳng có trái tim thiếu nữ gì cả!” Hạ Lâm chỉ trích.
Hoài Ương nghiêng đầu liếc cô ấy, giọng lạnh băng: “Mở điện thoại ra, lướt đến trang thứ hai màn hình chính, xóa ngay cái app ở góc ngoài cùng bên phải hàng đầu tiên đi.”
“Hàng đầu tiên, ngoài cùng bên phải…” Hạ Lâm ngoan ngoãn nhìn theo, rồi lập tức văng tục từ chối: “Mẹ nó, không xóa!”
Đó là app tiểu thuyết bá tổng mà cô ấy thích nhất.
Xóa cái gì mà xóa, có chết cô ấy cũng không xóa, đừng hòng!
…
Rời khỏi Đại học Ninh, Ôn Cửu Nho hẹn Lý Diên Thời ăn tối, sau đó đến “Thời Đại Đỉnh Thịnh”.
Tối nay anh có một buổi xã giao ở đây.
Bằng sáng chế công nghệ mới đã không cướp được, một bước chậm là từng bước chậm, anh phải nghĩ cách vực lại một đầu mối trước đây còn khá ổn, còn bằng sáng chế mới thì tạm thời cho bộ phận nghiên cứu thêm thời gian.
Ôn Cửu Nho học đại học chuyên ngành máy tính, sau đó lấy hai bằng thạc sĩ: Dữ liệu lớn và Kinh doanh.
Vì vậy, về kỹ thuật, anh không hề là kẻ nửa vời.
Xe dừng trước cổng Thời Đại Đỉnh Thịnh, Ôn Cửu Nho cùng Lý Diên Thời xuống xe, ngay lập tức chạm mặt Cốc Vũ đang chờ ở cửa.
Trên đường về, Cốc Vũ càng nghĩ càng thấy không ổn.
“Ôn Cửu Nho, không ngờ cậu quen em họ tôi.” Giọng anh ta lộ rõ vẻ nịnh bợ, phơi bày sự giả dối và khúm núm đến mười phần, anh ta thăm dò: “Cũng không biết A Ương nhà chúng tôi với cậu quen nhau thế nào…”
Ôn Cửu Nho và Lý Diên Thời đang tiến về cửa khách sạn, Cốc Vũ tụt lại hơn một mét, lẽo đẽo theo sau.
Ôn Cửu Nho không thèm liếc anh ta một cái, chỉ nghiêng đầu nói với Chu Dực: “Chặn lại.”
Chu Dực ngoài những lúc thích hóng chuyện của ông chủ ra thì năng lực chuyên môn vẫn rất mạnh. Anh ta lập tức ra hiệu, hai bảo vệ ở cửa bước tới, giữ Cốc Vũ lại phía sau.
Cốc Vũ cuống lên, hét lớn từ phía sau: “Cậu thích cô ấy đúng không, tôi có thể đưa cô ấy cho cậu, chuyện vốn xoay vòng…”
Lý Diên Thời nghe thấy một tiếng cười lạnh khẽ vang lên bên cạnh, tiếp đó Ôn Cửu Nho dừng bước, quay người lại.
Ôn Cửu Nho đi đến trước mặt Cốc Vũ, giọng nhàn nhạt, hỏi Chu Dực phía sau: “Lâm Tinh tổng cộng đã xoay vốn từ cậu bao nhiêu tiền?”
Trước khi xuống xe, thấy Cốc Vũ ở cửa, Chu Dực đã kiểm tra sẵn sổ sách của Lâm Tinh.
Vừa rồi nếu Cốc Vũ không nhắc đến Hoài Ương thì thôi, nhắc đến… Chu Dực lập tức hiểu, Ôn Cửu Nho định tính sổ rồi.
“Không tính đến tài nguyên huy động và hai lần hợp tác Hoa Dương mang tính chất hỗ trợ, tổng cộng dòng tiền là sáu triệu ba trăm nghìn.” Anh ta trả lời.
Theo Ôn Cửu Nho lâu ngày, miệng Chu Dực đôi khi cũng khá cay độc.
Cố ý nhấn mạnh rằng hai lần Hoa Dương hợp tác với Lâm Tinh đều là hỗ trợ từ thiện.
“Ừm.” Ôn Cửu Nho gật đầu, nhìn Cốc Vũ nhưng lời lại nói với Chu Dực: “Bảo phòng pháp chế soạn văn kiện đòi nợ, nếu Lâm Tinh không trả đủ thì tiến hành kiện.”
Nói xong, Ôn Cửu Nho quay người, cùng Lý Diên Thời sóng vai bước vào trong Thời Đại Đỉnh Thịnh.
Lý Diên Thời nhíu mày hỏi anh: “Hôm nay cậu lại đi tìm Hoài Ương sao?”
Chu Dực theo sau, liếc nhìn hai người phía trước, nghĩ bụng: Không chỉ đi, mà còn tiện thể cầu hôn luôn rồi.
Không ngờ Ôn Cửu Nho lại rất thẳng thắn.
Vừa tháo khuy cổ tay áo bên phải, anh vừa đáp: “Đi bàn thỏa thuận tiền hôn nhân với cô ấy.”
“Cậu thật sự muốn cưới cô ấy?” Lý Diên Thời ngán ngẩm: “Cô ấy cũng đồng ý? Hai người các cậu có phải đều có bệnh không vậy.”
Đúng lúc này, Tào Lâm – người ra đón tiếp, nghe được câu chuyện, liền bước nhanh tới.
Chiếc áo thun đen rộng thùng thình ôm lấy thân thể anh ta, rõ ràng mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, thế mà bụng bia đã phồng ra một đường cong chẳng nhỏ.
“Cái gì?” Tào Lâm dậm chân, hét lên: “Cậu muốn cưới nữ thần của tôi?”
Trong lúc trò chuyện, mấy người họ đã bước qua cổng lớn của Đỉnh Thịnh.