Đến nội dung chính

Chương 16

admin 665 Chữ Cài Đặt

Đường Vĩnh An cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lục Vi, theo bản năng nép vào lưng Lâm Dung. Hơn hết còn vòng lấy tay nàng. Mà Lục Vi thấy thế, máu càng dồn lên não hét lên với cái giọng chua như mận:” Bà cô già kia! Bỏ ngay cái tay gớm ghiếc của bà ra người Dung Dung của ta, mau!”

Không ngờ nghe thấy thế, Vĩnh An cũng buông ra thật. Đã thế còn lùi một bước, mặt chẳng biến sắc.

Ngược lại, Lâm Dung nhíu mày nhìn toàn bộ hành động của cô. Như rất miễn cưỡng, nàng kéo tay Vĩnh An về phía mình, xiết chặt:” Em thực sự rất ồn! Thật đấy.”

Lục Vi mặt tái đi, cô ả muốn đổ cho Vĩnh An. Nhưng nghĩ đến việc đối phương miệng câm như hến, nếu nói ra thật sự vẫn là mình có vấn đề nên Lục Vi bèn dở trò khác:” Ngày xưa…Dung Dung bảo thích nhất là giọng nói của em kia mà. Sao giờ….chẳng lẽ không nhớ người ta chút nào hả?”
“…”

Vĩnh An quắn quéo cả cơ thể, vô thức rụt tay nhưng Lâm Dung càng dùng sức. Nàng ấy còn quay lại, trợn mắt ra hiệu đủ điều. Xong nàng ho nhẹ, không biết đáp thế nào:”…ờm…cái này…ta thật sự đâu có nói.”

” Có mà!”

” Không…”

Lâm Dung vò tóc, bực quá nên cũng lười cãi lại vòng qua người Lục Vi. Tất nhiên kéo theo cả Vĩnh An bước vội.

Cảnh tượng nhìn thôi đã thấy rối rắm, khó hiểu.

——

Quẩn quanh khắp buổi, cuối cùng đến nhà họ Lục sớm hơn dự kiến.

May mắn quản gia và người hầu nhà họ Lục trải thảm ra tiếp đón. Họ tất nhiên nhìn rất rõ Lục Vi

Lão quản gia họ Lý cúi đầu:” Chào mừng các vị đã đến. Xin lỗi vì sự thất lễ. Mời các vị đi theo chúng tôi.”

Cùng lúc đó, một bà quản gia trông đã lớn tuổi vội thì thầm vào tai Lục Vi:” tiểu thư, mau vào nhà. Ông chủ nhìn thấy hành đồng chả cô đang nổi trận lôi đình rồi.”
Lục Vi bĩu môi, dẫm đôi giày búp bê:” hừ, ông nội thiệt tình, cứ cản con đường tình duyên của người ta.”

Sau đó, cô ả cũng đi vào nên không gian bớt ồn hơn hẳn.

Vĩnh An:” cái cô đó thích chị.”

” Ừm nhưng ta đây thì không”

” Tại sao?” Vĩnh An chớp mắt hỏi, thoạt nhìn đầy giảo hoạt.

Lâm Dung thấy vậy, búng nhẹ lên trán cô:” còn phải hỏi à?” Khiến Vĩnh An thầm nghi hoặc: đây cũng coi là câu trả lời sao?Bên trong dinh thự, một thế giới xa hoa hiện ra lộng lẫy đến choáng ngợp. Trần nhà cao vút được tô điểm bằng những bức bích họa thủ công mô phỏng phong cách Phục Hưng, với những thiên thần nhỏ bay lượn giữa tầng mây ngà. Treo chính giữa là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, tựa như một bức tranh xưa đầy diễm lệ.

Sảnh chính rộng , nơi âm thanh giày bước vang vọng lên tận vòm trần. Hai bên là cầu thang đôi uốn lượn như dải lụa, tay vịn bằng gỗ mun chạm trổ hoa văn tinh xảo. Những tấm thảm Ba Tư cổ trải dài từng bậc, có lẽ đặt chân lên cũng chẳng nỡ.
Vĩnh An và Lâm Dung được đưa lên căn phòng khá gần.

Căn phòng rộng ngang với phòng ngủ của cả hai.đèn chùm pha lê lấp lánh treo trên giường bốn cột phủ màn nhung màu ngà. Rèm cửa dày, xếp nếp chuẩn chỉnh, buông nhẹ che nửa khung cửa sổ lớn, nơi ánh sáng sớm lọc qua như rót mật. Đến ga giường cũng mềm mại chỉ qua cái nhìn, không hạt bụi nhỏ. Từng chi tiết, từ tay nắm tủ chạm khắc, thảm dệt tay, đến bàn trang điểm khảm xà cừ, mang một vẻ đẹp đầy xa hoa, tinh xảo.