Lâm Dung chỉ quanh một vòng, dường như còn không nhìn kĩ mà chỉ lặp đi lặp lại câu nói:” Chúng tôi lấy cái này, cái này” khiến mắt của mấy chị nhân viên sáng chẳng khác nào sao. Vĩnh An thì ngồi cạnh lấy cây bút bi thử tính nhẩm ra tay, nhưng dài quá làm cô bỗng cảm thấy đau đầu.
” Thôi, thế thôi” Vĩnh An kéo tay Lâm Dung, ngước đầu lên nhìn nàng bảo. Nhưng hình như nàng vẫn cảm thấy chưa đủ, dư một sấp thẻ lên:” Thấy chưa? Tiêu tiền cũng rất khó khăn”
Vĩnh An:”….”
” Nhưng mà.. đó không phải là tiền của bố mẹ chị sao”
Nghe thấy sự coi thường trong lời nói của cô, Lâm Dung bật cười. Nàng vò tóc cô, nghiến răng bảo:” Ai nói với nhóc là bà đây tiêu tiền bố mẹ” ngừng một chút:” Ai da, ta ăn chơi thì ăn chơi thật. Nhưng mà tuyệt đối không ăn bám, nghe chưa”
” Nghe cứ điêu điêu”
” Điêu cái gì”
Vĩnh An:” Mà chị làm gì để kiếm tiền” Cô nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống và óng ả.
Lâm Dung nhún vai, ánh mắt toát lên sự giảo hoạt:” Đoán xem”
“Hmm..” Bỗng, cô hét lên, môi dật dật:” Đừng nói… chị…” thì Lâm Dung gõ tay lên đầu cô, nhăn mày:” Nghĩ cái gì vậy. Ta kinh doanh, oách xà lách không hả”
” Ái chà! Mà kinh doanh gì vậy”
Lâm Dung: ” Trang sức”
” Trang sức… Vẫn là khó tin”
Tính tự ái trong lòng nổi dậy, Lâm Dung véo má cô rồi nói:” Được! Đến lúc về, bà đây sẽ cho nhóc xem”
———-
Từ đằng xa, một cô gái xinh đẹp có vẻ vội vàng chạy đến:” Dung Dung. Chị có nhớ em không”
Vĩnh An:”…”
Đột nhiên thấy cấn cấn…
” Hả, ai vậy” Lâm Dung gãi đầu, chẳng lẽ thực sự không nhận ra kia là ai.
Lục Vi tiến lại gần, nắm lấy tay nàng cùng giọng nói nghẹn ngào pha chút ấm ức:” Dung Dung không nhớ Lục Vi sao. Rõ ràng chúng ta là thanh mai trúc.. mà…”
Vĩnh An:”…”
” Uây!” Lâm Dung như ý thức được điều gì đó, theo bản năng rụt tay lại rồi quay sang nói với Vĩnh An:” Đừng suy nghĩ, bạn cũ, bạn cũ thôi”
” Kìa, người ta buồn đó. Chẳng phải.. ngày xưa, mỗi khi đi chơi chúng ta đều nắm tay sao. Chị còn nói sau này sẽ bảo vệ em mà.” Lục Vi cất giọng nũng nịu, ả ta chớp đôi mắt đầy vẻ ngọt ngào. Tựa như thiếu nữa mới lớn, e thẹn và động lòng người.
Không hiểu sao, Lâm Dung và Vĩnh An bất giác nhìn nhau. Dường như cả hai muốn nói:
” Cái gì vậy trời”
” Không biết, nhóc đừng hỏi ta”
Bỗng, Lục Vi quay sang nhìn cô. Vĩnh An cảm nhận rõ đôi mắt đầy ghét bỏ, khinh bỉ của ả ta đang chĩa vào mình như mũi kiếm. Hễ nàng nói chuyện với cô thêm một câu, ả lại nghiến răng một lần.
“…..”
Tình tiết này.. hình như từng gặp trong truyện tranh rồi.