Cô nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, như thể có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang của Giang Chiến.
Trong ánh mắt đó, cô không thấy sự tò mò của người bình thường, mà là sự quan sát của thợ săn đối với con mồi.
“Đi đêm lắm có ngày gặp ma.” Cô nhớ lại câu nói mà một lão tiền bối trong giới từng nói với mình.
Có lẽ, ma thực sự đã tìm đến cô rồi.
Nhưng cô không còn đường lui.
Trong thời đại này, một cô gái không có thân phận, không có thế lực bảo vệ, một khi bị phát hiện, số phận sẽ khó lường.
Mà Giang Chiến, với quyền lực của một Nguyên soái, có thể dễ dàng quyết định sinh tử của cô.
“Vậy thì…” Cô nhìn lên trần nhà tối om, tự nhủ: “Ngày mai, mình phải đối mặt với hắn. Dù là cơ hội hay nguy cơ, mình cũng phải bước qua.”
Ánh bình minh đầu tiên bắt đầu ló dạng ở phía đông, ánh sáng xám xịt xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt đầy lo âu nhưng kiên định của Lục Vi Vi.
Một ngày mới bắt đầu.
Và cuộc đối đầu với Diêm Vương sống, cũng sắp bắt đầu.
Sáng sớm, Tân Thành thức dậy trong làn sương mù dày đặc đặc trưng của vùng duyên hải.
Lục Vi Vi đã thức từ lúc gà chưa gáy.
Cô ngồi trước tấm gương vỡ, dùng vải băng dài gần hai mét quấn chặt quanh ngực, từng vòng, từng vòng, cho đến khi cảm giác thở trở nên khó khăn, nhưng hình dáng bên ngoài đã phẳng lì như một thiếu niên gầy gò.
Sau đó, cô mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng cứng nhất mà cô có, rồi khoác ngoài bộ vest màu xám nhạt đã được là phẳng phiu, đây là bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo của cô.
“Phải trông thật bình thường, nhưng cũng không được quá tầm thường.” Cô tự nhủ với mình trong gương.
Đối mặt với một người như Giang Chiến, quá luộm thuộm sẽ bị khinh thường, quá chỉn chu lại dễ gây nghi ngờ.
Sau khi sửa soạn xong, cô xuống phố, gọi một chiếc xe kéo, nói địa chỉ dinh thự của Nguyên soái Giang.
Xe kéo chạy qua những con phố đang dần tỉnh giấc.
Cửa hàng tạp hóa mở cửa, tiếng rao hàng vang lên, trẻ con chạy nhảy trên vỉa hè.
Nhìn bề ngoài, Tân Thành vẫn là một thành phố phồn hoa, nhưng Lục Vi Vi biết rõ, dưới lớp vỏ bọc yên bình ấy là những dòng chảy ngầm đầy nguy hiểm.
Dinh thự của Giang Chiến nằm ở khu trung tâm, một tòa nhà kiểu Tây ba tầng được xây dựng kiên cố, xung quanh có tường cao bao bọc, cổng chính có hai người lính gác đứng nghiêm trang với súng trường trên tay.
“Xin dừng lại!” Một người lính giơ tay chặn xe kéo lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Lục Vi Vi: “Đây là khu vực quân sự, cấm vào.”