Đến nội dung chính

Chương 8

admin 505 Chữ Cài Đặt

Chỉ có đôi mắt, dưới ánh đèn dầu, vẫn lấp lánh sự thông minh và cảnh giác.

Cô tháo bộ vest ra, rồi thận trọng tháo lớp vải bó ngực đã thấm mồ hôi.

Một cảm giác thoải mái tạm thời, nhưng rồi ngay lập tức là nỗi sợ hãi sâu thẳm, sợ bị phát hiện, sợ bị lộ tẩy.

“Ngày mai…” Cô thì thầm với hình ảnh trong gương: “Mình nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không được để lộ bất kỳ sơ hở nào.”

Nhưng trong thâm tâm, cô biết, đối mặt với một người như Giang Chiến, mọi sự cẩn thận đều có thể trở nên vô ích.

“9 giờ sáng…” Cô thì thầm với chính mình: “Mình chỉ còn chưa đầy mười hai tiếng.”

Cô đứng dậy, đi đến chiếc rương gỗ nhỏ trong góc phòng, mở ra.

Bên trong là toàn bộ tài sản của cô, gồm một ít tiền, vài bộ quần áo, một con dao nhỏ, và một gói thuốc bột màu nâu – loại thuốc cầm máu mà cô mua được từ một thầy thuốc dân gian.
Cô lấy con dao ra, xoay xoay trong tay vài vòng.

Nếu ngày mai mọi chuyện trở nên tồi tệ, liệu con dao nhỏ này có giúp được gì không?

Có lẽ không, nhưng nó cho cô cảm giác an toàn nhỏ nhoi.

Rồi cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ – kim chỉ 10 giờ 17 phút.

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, như tiếng bước chân của vận mệnh đang đến gần.

Cô biết mình không thể trốn.

Dù có thể trốn khỏi Tân Thành, nhưng không thể trốn khỏi Giang Chiến.

Hắn là người cai quản thành phố này, mạng lưới của hắn trải rộng khắp nơi. Và nếu cô bỏ trốn, đó sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cô có điều giấu diếm.

“Vậy thì…” Lục Vi Vi hít sâu một hơi, tự nhủ với chính mình trong gương: “Ngày mai, 9 giờ sáng. Mình sẽ đến. Mình sẽ đối mặt với hắn.”

Nhưng dù đã tự nhủ như vậy, nỗi sợ hãi vẫn len lỏi trong tim cô.
Bởi vì cô biết, đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm giả trai, cô phải đối mặt trực tiếp với một mối đe dọa thực sự. Và đối thủ của cô, là một trong những người đàn ông quyền lực và nguy hiểm nhất vùng Hoa Đông.

Đêm đó, Lục Vi Vi nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, trằn trọc không ngủ được.

Cứ mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy ánh mắt sắc như dao của Giang Chiến, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn: “9 giờ sáng, đến dinh thự Nguyên soái gặp tôi.”

Ngoài cửa sổ, tiếng xe điện chạy qua đêm khuya vang lên, hòa cùng tiếng chó sủa xa xa, tạo thành bản nhạc quen thuộc của Tân Thành.

Nhưng đêm nay, mọi âm thanh đều mang theo một ý vị đe dọa khác thường.