Đến nội dung chính

Chương 3

admin 692 Chữ Cài Đặt

Tôi không thể thở nổi.

Rael đang ở ngay trước mặt tôi, ánh mắt đỏ rực chiếu thẳng vào tôi trong bóng tối.

Hắn cúi xuống, một tay ấn tôi xuống giường, tay còn lại vuốt nhẹ lên cổ tôi.

Hơi thở của hắn quá gần.

Bàn tay hắn lạnh lẽo nhưng lại mang theo sự áp chế đầy nguy hiểm.

Hắn đang kìm nén điều gì đó.

“Em đang cố chạy trốn khỏi ta?”

Giọng hắn trầm thấp, như một lời thì thầm chết chóc.

Tôi biết. Tôi hiểu quá rõ ánh mắt này.

Đó không phải ánh mắt của một người anh trai đang trách mắng em gái mình.

Mà là ánh mắt của một kẻ chiếm hữu, một con quỷ không chấp nhận bị bỏ rơi.

Tôi hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Em không chạy trốn. Em chỉ nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách…”

Rael cười khẽ, nhưng nụ cười đó không mang theo chút ấm áp nào.

“Khoảng cách?”

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt nguy hiểm híp lại.
“Em đang nói dối.”

Tôi siết chặt bàn tay dưới lớp chăn, cố gắng không để lộ cảm xúc.

“Mặt trăng.”

Hắn gọi tên tôi, giọng nói trầm thấp như rắn độc quấn quanh cổ tôi.

“Em thực sự nghĩ em có thể rời khỏi ta sao?”

Tìm cách trốn thoát

Sáng hôm sau, tôi biết mình phải rời khỏi dinh thự này.

Rael không còn là Rael của nguyên tác.

Hắn đã bắt đầu chú ý đến tôi quá nhiều.

Nếu tôi tiếp tục ở lại, hắn sẽ không để tôi yên.

Tôi lập tức lập kế hoạch trốn thoát.

Giả vờ bị bệnh để không ai nghi ngờ.

Chuẩn bị một bộ quần áo đơn giản để trà trộn vào đám hầu gái.

Tận dụng lúc Rael ra ngoài để bỏ trốn.

Ba ngày sau

Tôi chờ đến nửa đêm, khi dinh thự trở nên tĩnh lặng.

Đây là cơ hội duy nhất.

Tôi mặc bộ váy hầu gái, trùm áo choàng lên đầu, cẩn thận bước ra khỏi phòng.

Cả hành lang dài tối om, chỉ có tiếng cơn gió lạnh rít qua khe cửa sổ.
Không có ai cả.

Tôi đã thành công.

Tôi nhanh chóng bước đi, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng.

Khoảng cách đến cổng lớn chỉ còn vài mét.

Tôi có thể…

“Em đang định đi đâu?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai tôi.

Tôi đóng băng.

Không thể nào.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi từ từ quay lại và thấy hắn.

Rael Vesperaine đang đứng ngay sau lưng tôi.

Hắn đứng đó từ bao giờ?

Hắn hoàn toàn không phát ra tiếng động.

Hắn khoanh tay, tựa vào bức tường cẩm thạch lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực nhìn tôi chằm chằm.

“Em đang định đi đâu vào giữa đêm vậy, Lunaria?”

Hắn biết. Hắn biết.

Tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Tôi đã cẩn thận không để ai nghi ngờ.

Làm sao hắn có thể xuất hiện đúng lúc như thế này?

Tôi cố gắng bình tĩnh, giả vờ ngây thơ.

“Em… chỉ đi dạo thôi.”

Hắn im lặng. Không di chuyển, không nháy mắt.
Rồi đột nhiên…

Hắn mỉm cười.

“Lại nói dối rồi.”

Chết tiệt.

Hắn phát hiện ra tôi đang nói dối.

Mỗi khi hắn bước gần hơn, hơi thở tôi lại càng trở nên gấp gáp hơn.

Tôi phải chạy.

Tôi không thể để hắn bắt được.

Tôi xoay người lao về phía cổng, nhưng…

Một vòng tay khóa chặt cổ tôi.

“Một…!”

Một cánh tay vòng qua eo tôi, kéo tôi trở lại.

Rael quá nhanh.

Hắn nhấn tôi vào bức tường lạnh lẽo, giữ chặt hai cổ tay tôi.

Áp lực của hắn khiến tôi không thể cử động.

“Em thực sự muốn rời khỏi ta đến vậy sao?”

Giọng hắn vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt hắn…

Lạnh lẽo.

Đáng sợ.

Như thể hắn sẽ bóp nát tôi ngay lúc này.

“Anh trai…” Tôi thở hổn hển. “Em chỉ…”

“Im lặng.”

Hắn ép tôi sát vào tường hơn, hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi.

Hắn thì thầm.

“Trước đây, em sẽ không bao giờ cố chạy trốn khỏi ta.”

Hắn siết chặt cổ tay tôi.

“Vậy mà bây giờ em lại cố gắng chạy trốn sao?”

Hắn nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đỏ sẫm như máu.

“Ta không thích việc em xa lánh ta.”

Tôi nuốt khan.

Hắn… đang nổi điên.

“Nếu em cứ cố chạy trốn…”

“… Ta sẽ phải làm điều gì đó để giữ em lại mãi mãi.”