Đến nội dung chính

Chương 1

admin 674 Chữ Cài Đặt

Boom! Lần đầu đặt bút viết truyện và không biết sẽ đi về đâu. Cơ mà mình đã cố hết sức, nên ai rảnh thì nhảy vô đọc thử rồi nhận xét giúp mình nhaaa!

[Hệ thống đang khởi động…]

Chúc mừng! Bạn đã xuyên vào tiểu thuyết “Hắc Ám Si Tình”.

Vai diễn của bạn: Nữ phụ phản diện — Lunaria Vesperaine.

Số phận: Chết dưới tay nam chính yandere.

Mức độ nguy hiểm: Cực cao.

“Đ… Đợi đã! CÁI GÌ?!”

Tôi choàng tỉnh.

Cảm giác đầu tiên khi tôi mở mắt là một cơn lạnh sống lưng. Không phải vì nhiệt độ thấp mà bởi bầu không khí u ám đến đáng sợ bao trùm xung quanh.

Ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến duy nhất trên bàn gỗ chạm khắc hoa văn cổ, chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo. Rèm cửa đen tuyền nặng nề bao trùm cả không gian, tạo ra một sự tối tăm đáng ngột ngạt.

“Mình… không phải đang ở nhà?”
Tôi run rẩy cầm lấy chiếc gương trên bàn.

Một gương mặt lạ lẫm nhưng đầy mê hoặc xuất hiện.

Mái tóc trắng bạch kim dài mượt, xõa tung trên chiếc váy ngủ lụa mỏng.

Đôi mắt tím thẫm, sâu như vực thẳm, ánh lên sự quỷ dị.

Làn da trắng nhợt như búp bê sứ, đôi môi đỏ như máu.

Tôi hoàn toàn không nhận ra bản thân mình.

Không… Không phải…

Ký ức ập đến. Tôi nhớ ra mình vừa đọc cuốn tiểu thuyết “Hắc Ám Si Tình” trước khi ngủ. Và bây giờ, tôi đã xuyên vào đây.

Nhưng… không phải nữ chính, cũng không phải nhân vật quần chúng…

Tôi đã xuyên vào kẻ điên loạn nhất truyện — Lunaria Vesperaine.

NGUYÊN TÁC VIẾT GÌ VỀ LUNARIA?

Lunaria là một nữ phụ bệnh hoạn, cuồng si chính anh trai kế của mình — Rael Vesperaine.

Cô ta đã làm gì?

Rình mò Rael suốt ngày, chỉ để nhìn thấy hắn.

Lẻn vào phòng hắn mỗi đêm, chạm vào gối, ngửi áo sơ mi hắn mặc.
Đánh dấu những thứ hắn chạm vào, vẽ hàng trăm bức tranh của hắn.

Thử chuốc thuốc hắn, ảo tưởng hắn là của mình.

Nhưng Rael Vesperaine không phải người bình thường.

Hắn là một yandere. Một kẻ tàn nhẫn, vô cảm, sẵn sàng hủy diệt bất kỳ ai dám động vào hắn.

Và hắn ghê tởm Lunaria đến tận xương tủy.

Hắn gọi cô ta là “một con búp bê méo mó, một kẻ đáng kinh tởm.”

Khi nữ chính xuất hiện, Lunaria phát điên, tìm cách giết nữ chính… nhưng thất bại.

Kết cục của cô ta là bị Rael tra tấn đến phát điên rồi tự tay giết chết.

Và bây giờ… tôi chính là cô ta?!

“KHÔNG ĐƯỢC! MÌNH PHẢI THOÁT KHỎI CỐT TRUYỆN NÀY!”

KẾ HOẠCH SỐNG SÓT

Mục tiêu duy nhất: Tránh xa Rael.

Không bám theo hắn.

Không xuất hiện trước mặt hắn.

Không để hắn chú ý đến mình.

Ngày hôm sau…

Tôi đã trốn trong phòng cả ngày, không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho Rael.
Trong nguyên tác, Lunaria sẽ tìm mọi cách tiếp cận hắn, nhưng tôi không làm vậy.

Trong nguyên tác, Lunaria luôn xuất hiện trước mặt hắn, nhưng tôi không làm thế.

Tôi quyết định coi như hắn không tồn tại!

Hoàn hảo! Nếu Rael ghét tôi, hắn sẽ quên tôi đi!

Nửa đêm…

Cạch…

Có tiếng cửa mở khẽ.

Tim tôi ngừng đập.

Không thể nào… Tôi đã dặn hầu gái không cho ai vào phòng mà?!

Tôi cảm nhận được… có ai đó đang đứng trước giường tôi.

Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tôi nằm bất động, giả vờ như đang ngủ.

Nhưng…

Một bàn tay lạnh như băng lướt nhẹ trên má tôi.

“Tại sao em lại trốn tránh ta?”

Giọng nói trầm thấp, nguy hiểm, đầy ám ảnh vang lên ngay bên tai tôi.

Tôi cứng đờ người.

“Lunaria…”

Hơi thở ấm nóng phả lên làn da tôi.

“Em nghĩ em có thể chạy trốn khỏi ta sao?”

Tôi mở bừng mắt.

Rael đang cúi sát xuống tôi, đôi mắt đỏ thẫm rực cháy trong bóng tối.

Ủa đọc đến đây rồi mà không bấm qua chương sau luôn hả? Tính chơi căng thế à?