Đến nội dung chính

Chương 30: Play trong thang máy

admin 755 Chữ Cài Đặt

Đại Tư Dương cúi đầu cười khẽ, thật sự đặt cậu xuống, nhưng lại càng không đứng đắn hơn, dồn người vào góc thang máy.

Triển Tinh Kiều còn chưa kịp hỏi anh định làm gì thì đã bị anh nâng cằm lên, hôn xuống.

“…” Nụ hôn chưa được hai giây, cậu đã mạnh mẽ đẩy anh ra.

Triển Tinh Kiều lùi lại hai bước, ánh mắt vô thức liếc lên camera giám sát trong góc.

Đại Tư Dương có bị điên không vậy?

Trước đây ra ngoài, anh còn hiếm khi nắm tay mình nữa mà.

Hai ngày nay sao vậy?

Hai ngày nay…

Triển Tinh Kiều im lặng.

Trong thang máy, chẳng ai nói gì.

Khi ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà, cậu mới quay lại hỏi: “Vừa rồi anh bắt chước trong truyện à? Nhưng trong truyện không có camera giám sát, anh biết không?”

Trong truyện, cặp công thụ còn có cả đoạn play trong thang máy, còn ở ngoài đời, đừng nói là play, chỉ cần Đại Tư Dương hôn cậu một cái thôi, Triển Tinh Kiều đã có thể tưởng tượng ra hàng loạt tiêu đề “Ảnh đế nổi tiếng có hành vi không đứng đắn nơi công cộng, đạo đức suy đồi khiến dư luận phẫn nộ”.
Thế mà người bị mắng lại chẳng thấy xấu hổ, còn nhanh chóng nghĩ ra giải pháp.

“Vậy anh mua cả tòa nhà này, tháo hết camera, như thế có thể hôn em trong thang máy rồi chứ?”

“…” Triển Tinh Kiều hít sâu một hơi: “Đại tổng, em không hề mong đợi gì từ cuốn sách đó, anh có thể…”

Cửa vừa mở.

Khóe mắt liếc thấy gì đó, Triển Tinh Kiều khựng lại, chậm rãi quay đầu.

Trước khi đi, trong bình hoa của cậu cắm một bông bách hợp. Giờ bách hợp không biết biến đâu mất, thay vào đó là một bông hồng đỏ rực đang nở rộ, kiêu sa và chói mắt.

Triển Tinh Kiều khựng lại một chút, rồi lại như thể chẳng có gì xảy ra mà tiếp tục nói: “Anh có thể đừng giống như một…” Lời còn chưa nói xong thì đã nghẹn lại.

Đại Tư Dương bước tới khu vực ăn uống, mang nồi cháo đang hầm ra.
Trên bàn có bốn món ăn gia đình, Đại Tư Dương đặt nồi cháo vào giữa: “Rửa tay rồi ăn đi.”

Triển Tinh Kiều không nhúc nhích. Đợi đến khi ánh mắt Đại Tư Dương chạm vào mình, cậu mới cụp mắt xuống: “Ờ.”

…

Sau khi ăn xong, hai người cùng dọn dẹp chén bát. Đại Tư Dương thành thạo rửa nồi rửa bát, còn Triển Tinh Kiều thì đứng bên cạnh, dùng khăn lau khô từng cái một.

Đại Tư Dương nhìn dáng vẻ vụng về của cậu, liền cầm tay chỉ dẫn: “Một tay giữ lấy mép đĩa, tay kia xoay nhẹ thế này là sạch rồi, nhìn nhé.”

Hai bàn tay chồng lên nhau.

Một đôi hơi sạm đen, khi cử động thì gân tay nổi lên, trông mạnh mẽ và đầy sức lực.

Đôi còn lại được anh bao lấy, dẫn dắt, cũng thon dài và sạch sẽ, nhưng so ra vẫn nhỏ hơn một chút.

Đến khi cái đĩa cuối cùng được lau xong, hai bàn tay vẫn chưa rời nhau.
Triển Tinh Kiều ngẩn người nhìn bàn tay đang ôm lấy mình, trong đầu cứ thoáng hiện lên những dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết kia.

Có lẽ vị giáo sư đó cũng chẳng nói sai…

Đại Tư Dương nghĩ rằng cậu đang nhìn vết sẹo trên tay mình, liền chủ động giải thích: “Cái này là do anh đánh nhau hồi cấp ba.”

Triển Tinh Kiều hoàn hồn lại, rất lâu sau mới mở miệng: “Đây chẳng phải là vết dao chém à?”

Trên mu bàn tay trái của Đại Tư Dương có một vết sẹo dài gần nửa bàn tay, mép sẹo thẳng tắp, còn có dấu vết khâu phẫu thuật, rõ ràng là bị vật sắc cắt trúng.

Học sinh cấp ba đánh nhau mà còn dùng dao à? Cái trường gì thế? Trường trung học máu lửa chắc?

Triển Tinh Kiều từ nhỏ đã ngoan ngoãn, học giỏi, việc mạo hiểm nhất từng làm chỉ là trốn học. Dù có từng đi học làm võ tăng vào kỳ nghỉ hè, cậu cũng chưa từng đánh nhau bao giờ.

Đại Tư Dương bật cười, vòng tay ôm lấy eo cậu, để người đối diện với mình.

“Tò mò à? Đường đường là Tổng giám đốc của Dương Thiên mà ngày xưa lại như thế, tin độc quyền đấy, muốn nghe không?”

“… Anh muốn nói thì nói.”