“Ừ, anh không biết xấu hổ đấy.”
Triển Tinh Kiều nghiến răng: “Mua rồi thì tự mà dùng đi.”
Bên kia lại gửi thêm một tấm ảnh chụp màn hình, là đoạn trích trong truyện gốc, toàn là những dòng bị che bằng hàng loạt dấu sao, lời lẽ trần trụi đến mức đập thẳng vào mắt.
Triển Tinh Kiều chỉ liếc qua một cái, lập tức thoát khỏi màn hình.
“Ý gì vậy?”
Đại Tư Dương chậm rãi nhắn lại: “Chẳng phải đạo cụ là dùng cho vợ sao?”
“Đó là tiểu thuyết!”
“Nhưng giáo sư nói, cuốn tiểu thuyết này hoặc là có nội dung giống với trải nghiệm của em, hoặc là những chuyện em mong muốn xảy ra.”
“Em chưa từng mong muốn gì hết!”
“Ồ? Vậy là Tinh Tinh từng tự mua rồi à?”
Triển Tinh Kiều lập tức kéo cửa ra, nói: “Anh cứ ở nhà đợi đi.”
“Làm sao vậy?”
Triển Tinh Kiều đáp: “Em về chém anh.”
Triển Tinh Kiều ra khỏi cửa, quay lại phòng tập thay đồ, cầm lấy chìa khóa xe định đi thì lại gặp Quan Tương Ngữ.
“Chị Quan.” Cậu gật đầu chào.
Quan Tương Ngữ thuận miệng hỏi: “Sao hôm nay về gấp thế?”
Bình thường, mỗi khi Triển Tinh Kiều không có lịch quay, cậu sẽ ở công ty tập luyện đến tối mới về.
Hôm nay mới năm giờ đã vội vàng rời đi?
Người vốn luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện khẽ sờ mũi, hàng mi rũ xuống, khẽ “ừ” một tiếng mơ hồ.
Quan Tương Ngữ nhìn dáng vẻ đó, liền hiểu ra.
“À.” Cô ngừng lại một chút rồi nói: “Đúng rồi Tiểu Kiều, cháu gái chị có mang cho chị ít bánh ngọt, em muốn thử không?”
Nửa tiếng sau, Triển Tinh Kiều ngồi một mình trong phòng nghỉ.
Sau khi nhận được tin nhắn của Đại Tư Dương, cậu xách hộp bánh lên, nhìn hộp bánh vẫn còn khá nhiều, nghĩ ngợi một chút rồi lấy ra hơn một nửa, dùng giấy gói lại, lén bỏ vào ba lô.
Sau đó, cậu xách hộp bánh chỉ còn lại vài miếng đi vào thang máy.
Thang máy xuống đến tầng hầm B2, Triển Tinh Kiều xoa mặt một cái.
Da cậu trắng, chỉ cần xoa nhẹ má là đã ửng hồng.
Thế nên, Đại tổng kiên nhẫn đợi trong gara nhìn thấy người yêu của mình bước ra từ thang máy, dường như còn hơi loạng choạng, đứng lại một chút.
Đại Tư Dương lập tức xuống xe, nhanh bước tới đón.
“Sao giữa ban ngày lại uống rượu thế?” Anh ghé sát người cậu ngửi thử, nhưng chẳng ngửi thấy mùi rượu nào.
“Uống gì đâu?” Triển Tinh Kiều lắc lắc hộp bánh: “Cháu gái của chị Quan mang bánh cho chị ấy, em không để ý là có rượu trong đó.”
Đại Tư Dương nhìn hộp bánh, vốn dĩ có khoảng bốn, năm chục miếng, giờ chỉ còn lại vài cái tội nghiệp.
Anh từng biết tửu lượng của Triển Tinh Kiều rất kém, chỉ cần hai ly bia là say như điếu đổ.
Anh nhận lấy hộp bánh, ngập ngừng một chút, rồi vòng tay ôm eo người yêu.
Lần trước cậu say rượu đã biểu diễn ngay tại chỗ một bài Thiếu Lâm Phục Ma Kim Cang Chưởng, lần này tuy cũng say, nhưng chỉ đỏ mặt, ngoan ngoãn để anh dìu vào xe.
Đại Tư Dương còn chu đáo thắt dây an toàn cho cậu.
Khi đến căn hộ, sắc đỏ trên mặt Triển Tinh Kiều đã tan bớt.
Cậu có hơi tiếc, nghĩ mình giả vờ say nữa có phải hơi quá không? Chỉ chút bánh có rượu thôi mà…
Bỗng nhiên eo lại bị người siết lấy, người ôm cậu thậm chí còn dùng sức, nhấc bổng cậu lên.
“… Thả em xuống!” Triển Tinh Kiều không giả vờ say nữa, cau mày, đẩy anh ra: “Giữa thanh thiên bạch nhật, anh định làm gì thế này?”
“Anh ôm vợ mình thì có gì là không đứng đắn?” Nói rồi, Đại Tư Dương còn cố ý bồng cậu lên cao hơn một chút.
Triển Tinh Kiều: “…”
Tiếng ting báo thang máy đến tầng một vang lên, người đang giãy giụa không thoát được bèn vùi mặt sâu vào ngực anh.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, dường như là cả một gia đình đang trò chuyện rộn ràng, chẳng ai để ý đến cảnh không đứng đắn này.
Triển Tinh Kiều chỉ nghe loáng thoáng có người nhỏ giọng bàn tán: “Wow, anh kia đẹp trai quá, trông còn quen quen.”
Tiếng bước chân dần xa.
Triển Tinh Kiều mới ngẩng mặt ra, lần này không cần xoa, mặt cậu cũng đỏ bừng.
“Thả, em, xuống.”