Nói xong, cậu quay người mở cửa, động tác liền mạch.
Phía sau vang lên giọng nói của Đại Tư Dương: “Tối nhớ về sớm, anh ở nhà đợi em.”
Triển Tinh Kiều khựng lại, không nói gì.
Đến khi vào gara, cậu ngồi trong xe, nét mặt vẫn bình thản, dường như rất bình tĩnh.
Chỉ là, đạp ga một cái, xe vẫn đứng yên.
Triển Tinh Kiều lại đạp ga lần nữa, lúc này mới nhận ra, chưa khởi động xe.
Cậu yên lặng ngồi đó, ba giây sau, chậm rãi đưa tay lên che mặt.
Tuy nói là phải đến đoàn phim, nhưng hôm nay Triển Tinh Kiều lại không có cảnh quay nào, đi cũng chẳng có việc gì.
Hơn nữa đoàn phim cách nhà khá xa, đi lại mất hơn hai tiếng.
Cậu chỉ do dự một chút, rồi lái xe đến công ty.
Truyền thông Hạ Hành là một trong những công ty giải trí lớn nhất hiện nay, có hơn một trăm nghệ sĩ trực thuộc. Dù xét về danh tiếng hay địa vị, Triển Tinh Kiều đều là trụ cột số một.
Cậu mới đến phòng huấn luyện chưa được hai phút, mà từ ngoài hành lang, đã có bốn, năm nghệ sĩ mới “vô tình đi ngang qua”.
Quan Tương Ngữ nhận được tin, vừa đến nơi thì thấy Triển Tinh Kiều đang thực hiện liên tục một chuỗi động tác lộn nhào, nhóm người đứng ngoài cửa nhìn trộm không ngừng thốt lên những tiếng cảm thán nho nhỏ.
“Chẳng phải Ảnh đế Triển học âm nhạc sao? Sao độ dẻo dai còn hơn cả dân chuyên múa dân tộc như tôi thế?”
“Anh ấy có học qua vai võ sinh à? Cảm giác sức mạnh kinh khủng thật.”
“Tin ngoài lề thôi, nghe nói anh Kiều học múa ba lê từ nhỏ đấy.”
Quan Tương Ngữ giơ tay vỗ vào đầu người vừa nói: “Tin ngoài lề cái gì, không mau đi làm việc đi, tối nay không hoàn thành thì về tập thêm hai tiếng.”
Mấy người ngoài cửa lập tức tản đi như chim vỡ đàn.
Quan Tương Ngữ đẩy cửa bước vào, nhìn Triển Tinh Kiều đang tập luyện, dù đã dẫn dắt cậu hơn tám năm, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khâm phục.
Triển Tinh Kiều vốn xuất thân chính quy từ khoa Âm nhạc, trước khi vào công ty thì chưa từng học vũ đạo.
Khi mới ký hợp đồng, diễn xuất của cậu cũng chẳng có gì nổi bật, khi ấy giám đốc chỉ nói: “Cứ coi như lăng xê một bình hoa là được.”
Quan Tương Ngữ hiểu ngay, tám phần là có đại gia nào đó bao nuôi.
Khi đó, cô đã là người đại diện vàng trong giới, bỗng nhiên bị nhét cho một người như vậy, trong lòng sao mà thoải mái cho được.
Dưới tay cô có nhiều nghệ sĩ, bận rộn đến mức chẳng nhớ nổi còn một người như Triển Tinh Kiều, cho đến một hôm, cô trở lại công ty muộn, phát hiện đèn phòng huấn luyện vẫn sáng.
Từ khung cửa sổ nhỏ, Quan Tương Ngữ nhìn vào, rồi sững người.
Chàng trai mười chín tuổi nghiêm túc làm theo động tác của giáo viên trong buổi huấn luyện vũ đạo. Bộ đồ tập màu đen trên người đã ướt đẫm mồ hôi, cả người như vừa được vớt lên từ trong nước, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, từng động tác đều chính xác và dứt khoát.
Ngày hôm sau, Quan Tương Ngữ đã cho cậu cơ hội đầu tiên.
Từ đó, trong tay cô có thêm một quân át chủ bài mang tên Triển Tinh Kiều.
Giờ đây, Ảnh đế Triển Tinh Kiều, hai mươi tám tuổi, sự nghiệp thành công, có đến năm mươi triệu người hâm mộ, nhưng vẫn giữ thói quen đến phòng huấn luyện mỗi khi không có lịch làm việc. Khi thấy Quan Tương Ngữ, cậu vẫn lễ phép như ngày đầu: không kiêu, không nịnh, chỉ khẽ gật đầu chào.
“Chị Quan.”
Quan Tương Ngữ mỉm cười: “Quay phim liên tục cả tuần rồi, sao hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi đi?”
Triển Tinh Kiều im lặng một thoáng, rồi cứng nhắc chuyển đề tài: “Sao hôm nay chị lại ở công ty vậy?”
Gần đây, Quan Tương Ngữ vừa ký thêm vài nghệ sĩ mới, bình thường toàn chạy đoàn hoặc đi tìm tài nguyên, hiếm khi có mặt ở công ty.
“À đúng rồi, tiện thể em ở đây, đến giúp chị xem qua vài dự án nhé.”
Đến khi vào phòng họp, Triển Tinh Kiều mới biết phải “xem qua” cái gì.