Đến nội dung chính

Chương 26: Hai bóng người đang chồng lên nhau

admin 815 Chữ Cài Đặt

Anh đưa tay còn lại kéo nhẹ tấm rèm.

Triển Tinh Kiều chỉ cảm thấy lớp vải cọ qua tay, rồi rốt cuộc lớp rèm ngăn cách ấy bị kéo sang một bên, cậu ngã nhẹ vào lan can sắt trơn lạnh.

Một cơn gió thổi qua, rèm cửa như ánh trăng e lệ, lướt vội qua người họ, chiếu ra hai bóng hình gần như chồng khít vào nhau.

Trong khoảng cách gần đến mức hít thở chung một luồng không khí, Triển Tinh Kiều nghe chính giọng mình khàn khàn bật ra: “… Bên ngoài có thể nhìn thấy.”

Thấy cái gì chứ?

Rõ ràng họ chẳng hôn, cũng chẳng ôm.

Hoặc có lẽ, người nói câu ấy đang mong chờ một điều thân mật hơn, một chuyện càng không nên phơi bày trước người khác.

Đại Tư Dương chăm chú nhìn cậu: “Tinh Tinh, em thật sự không muốn lên hot search cùng anh sao?”

Triển Tinh Kiều nhíu mày, khẽ nhắm mắt lại, và ngay khoảnh khắc mí mắt khép xuống, một nụ hôn nhẹ rơi lên đó.
Trong khoảnh khắc ấy, mí mắt như thể bị tiêm vào thứ thuốc gì đó, nặng trĩu đến mức khó mà mở ra nổi, càng không dám đối diện với người trước mắt, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng, như thể muốn nuốt trọn cả cậu vào trong.

Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cậu, sâu thẳm và u tối, như thể cả thế giới này chẳng còn gì đáng để anh quan tâm, chỉ có cậu là duy nhất.

Giả thôi… đừng tin… đừng để mình chìm xuống nữa…

Hơi thở của đối phương càng lúc càng gần, Triển Tinh Kiều đột ngột nghiêng đầu tránh đi.

Cậu hổn hển hít vào mấy hơi, rồi bất ngờ dùng sức đẩy mạnh người đang đè lên mình ra.

“Em… buổi chiều phải tới đoàn phim.” Nói xong, Triển Tinh Kiều cúi đầu, định lướt qua bên người anh.

Bất ngờ, cổ tay bị người kia nắm chặt lại.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay của Đại Tư Dương truyền sang, nóng đến mức khiến cậu run nhẹ, nhưng chỉ kéo lại trong một khoảnh khắc, anh đã lịch sự buông ra.

Giống như vô số lần trước, anh luôn giữ dáng vẻ phong độ ấy, luôn duy trì khoảng cách giữa hai người, khiến mỗi lần Triển Tinh Kiều muốn tiến lại gần đều cảm thấy xa vời.

Lần này cũng vậy…

“!”

Rèm cửa che khuất hai bóng người đang chồng lên nhau.

Người cao hơn, vai rộng chân dài, gần như bao trọn người còn lại trong vòng tay mình. Cả hai khớp vào nhau một cách hoàn hảo, chỉ có thể thấy người bị ôm chặt khẽ giơ tay lên, như sợ ngã mà bấu chặt lấy vạt áo trước ngực người còn lại.

Năm, sáu phút sau, trên ban công yên tĩnh vang lên một tiếng hít mũi ngắn. Đại Tư Dương bật cười khẽ một tiếng, rồi lập tức bị phản kích.
“Ưm…”

Anh hơi nới lỏng tay ra, người trong lòng lập tức lùi lại hai bước.

Đại Tư Dương đưa tay chạm môi, quả nhiên cảm thấy có chút máu.

Ngẩng đầu lên, kẻ gây chuyện thì mặt đỏ từ má đến tận tai, dùng đôi mắt ươn ướt mà giận dữ trừng anh.

“Anh cười cái gì?”

Khi hai người thân mật, Triển Tinh Kiều vốn không hay phát ra tiếng. Cậu luôn cắn chặt môi dưới, cau mày chịu đựng, không nói một lời.

Trước đây Đại Tư Dương luôn cảm thấy dáng vẻ bị trêu đến mức run rẩy ấy khiến người ta mềm lòng, nhưng anh không chắc liệu Triển Tinh Kiều có thực sự thích mình hay không, vì vậy mỗi lần đều kiềm chế, sợ cậu khó chịu.

Nhưng lời của vị giáo sư kia đã khiến anh thông suốt tất cả những suy nghĩ mơ hồ đó.

Tinh Tinh thích gần gũi với anh.

Nếu không thích, sao lúc phát bệnh cứ tìm đến anh?

Vừa rồi rõ ràng có thể đẩy ra, nhưng khi bị anh nắm sau gáy kéo lại, ngay cả Triển Tinh Kiều có lẽ cũng không nhận ra, trước khi nụ hôn ấy rơi xuống, cậu đã nhắm mắt lại rồi.

Đáng yêu đến không chịu nổi.

Một người vừa lạnh lùng vừa bướng bỉnh như cậu, vậy mà trước mặt anh lại để lộ ra vẻ mặt ấy.

… Nhưng không thể trêu thêm nữa.

Nhìn người yêu nhỏ bé đứng cách mình hai bước, như con mèo bị xù lông, Đại Tư Dương khẽ mỉm cười, lại trở về dáng vẻ lịch thiệp thường ngày.

“Để anh đưa em đi.”

“Không cần.” Triển Tinh Kiều lại lùi thêm hai bước, lui đến cửa: “Em tự đi được rồi.”