Đến nội dung chính

Chương 8: Đại Chiến Lợn Rừng

admin 908 Chữ Cài Đặt

Khi bầy sói tiến vào thung lũng hẹp, chúng đã để mắt đến đàn lợn Rừng Thiết Giáp đang uống nước gần đầm lầy. Loài hung thú này ngoài việc đặc biệt hung hãn, còn nổi tiếng với lớp da dày như thép và đôi răng nanh dài nhọn hoắt. Muốn săn được chúng hoàn toàn không đơn giản, cần phải kiên nhẫn chờ thời cơ lúc chúng lơi là cảnh giác.

Sau cả ngày rình rập, cuối cùng khoảnh khắc cả bầy sói chờ đợi cũng đã tới. Những con lợn trưởng thành nằm ình ườn phơi nắng, lũ lợn con nghịch ngợm tắm táp, người dính đầy bùn sình. Đúng lúc này, tiếng hú của bầy sói vang lên, báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc đi săn tàn khốc.

Sự xuất hiện bất ngờ của bầy sói khiến đàn lợn Rừng Thiết Giáp hỗn loạn. Nhưng không vì thế mà chúng yếu thế. Trước sự tấn công vũ bão, những con lợn rừng vẫn biết cách lợi dụng ưu thế cơ thể để chống trả. Mới đầu, chiến sự không thể phân định thắng thua. Hai bên lập tức lao vào nhau, biến chiến trường thành một mớ hỗn độn kinh hoàng. Máu bắn tung tóe, đất đá cày xới phủ đầy bụi.
Những con sói trưởng thành hung hãn vọt thẳng lên trước, điên cuồng lao vào rượt đuổi những con mồi ngang tầm sức. Còn với những con non yếu ớt, chúng chẳng màng ngó ngàng đến. Không phải vì chê bai hay lòng thiện lương đột xuất, chỉ đơn giản là chúng muốn để lại con mồi cho lũ sói chưa trưởng thành phía sau tập tành kỹ năng săn mồi hoang dã.

Một cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra trước mắt. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, dạ dày Tô Vịnh quặn lên từng đợt. Cô cố gắng nén cảm giác buồn nôn xuống, nhãn quang lướt nhanh qua mọi nơi để tìm kiếm cho mình một cơ hội.

Và cô đã thấy nó ở chỗ sói mẹ.

Sói mẹ đang huyết chiến với một con lợn Thiết Giáp nặng cả trăm cân. Dù trọng lượng không phải lớn nhất, nhưng nhờ bộ da dày và động tác nhanh nhẹn, nó đã tránh được từng đợt tấn công trí mạng của sói mẹ. Thậm chí, nó còn dồn sói mẹ từng bước về phía đầm lầy. Lúc này, sói mẹ đang rơi vào tình cảnh khá nguy hiểm. Chỉ một chút nữa thôi, nếu bà ta chệch hướng rút lui thì chắc chắn sẽ sụp chân xuống vũng lầy, trở thành bia đỡ đạn cho chiếc nanh thép của con quái vật kia.
Tô Vịnh không chần chừ. Cô lợi dụng thân hình nhanh nhẹn giả vờ như đang tham gia vào trận chiến để từng bước lao về phía bên này. Chen ngang trực tiếp là không thể, nhưng khiến con lợn này điên tiết thì có vẻ không khó. Khi đi ngang qua một tảng đá phía trước, Tô Vịnh chuẩn bị dùng đuôi quật mạnh một viên đá sắc nhọn lao về phía mông con lợn rừng hung hãn.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị phát lực, một cú huých vai cực mạnh từ phía sau khiến cô loạng choạng, mất đà ngã nhào sang một bên. Viên đá bay lệch hướng, không trúng mông mà lại nhằm thẳng vào đầu con lợn.

“Xám Xám! Muội điên rồi à? Chỗ đó nguy hiểm lắm!”

Tiếng của Nhị Ngốc vang lên ngay bên tai. Nó lao đến, dùng cả thân hình to lớn húc văng một con lợn rừng đang định đánh lén vào hông cô. Nhìn con lợn ấy, Tô Vịnh lập tức tưởng tượng đến cảnh mình bị húc bay rồi cắn xé mà ê cả răng. Nhưng cô cũng không chịu nổi sự thân cận của tên Nhị Ngốc ngốc nghếch này, liền gầm gừ đẩy nó ra.
“Được rồi, đừng dựa gần ta, không thấy dính đầy máu à?”

Cô thầm rủa trong lòng.

Không cam tâm chịu thất bại, Tô Vịnh lại tiếp tục quan sát. Trận chiến nhờ có hòn đá lúc nãy dường như đã có sự biến chuyển. Con lợn Rừng Thiết Giáp bị cắn một cú, hành động cũng chậm hơn, sói mẹ đang dần chiếm ưu thế.

Thầm than không ổn, Tô Vịnh nhanh như cắt tìm những viên đá khác, muốn quấy nhiễu sự tập trung của sói mẹ. Chỉ cần bà ta mất tập trung tạm thời trong một giây, hàm răng của con lợn rừng sẽ xé toạc cổ họng bà ta ra từng mảnh.

Nhưng một lần nữa, sự cố lại xảy ra. Một bóng hình xám bạc xuất hiện, chắn ngay trước mặt cô, cũng chắn luôn hướng bay của hòn đá.

“Muội lùi ra phía sau đi, chỗ này nguy hiểm lắm.”

Đại Ngốc lạnh lùng buông một câu rồi quay người lao vào hỗ trợ sói mẹ. Có sự trợ giúp của Đại Ngốc, cuộc chiến nhanh chóng đi đến hồi kết. Con lợn cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận của kẻ làm mồi.

Tô Vịnh nhìn một màn trước mắt mà chết lặng. Cô không hiểu. Tại sao? Tại sao mỗi lần cô chuẩn bị ra tay, luôn có một sự “vô tình” nào đó ngăn cản từ phía sau, khiến mọi kế hoạch và tính toán của cô chẳng thể nào hoàn thành?