Đến nội dung chính

Chương 18: Chuyển sever

admin 1.785 Chữ Cài Đặt

Đau quá…

Những ký ức như một thước phim cũ chậm rãi lướt qua trong đầu cậu. Từng gương mặt quen thuộc hiện lên rồi lại tan biến, hết lần này đến lần khác như muốn khắc sâu vào tâm trí.

Ông nội…

Ba… Mẹ…

Bỗng nhiên Minh Ngọc nhớ ra điều gì đó. Trước khi đi, mẹ Thương dường như đã căn dặn cậu chuyện xe cộ. Khi ấy cậu không nghĩ nhiều, bây giờ mới hiểu đó không phải lời nhắc vu vơ.

Thì ra… có những chuyện vốn dĩ không thể tránh khỏi.

Mệt quá…

Mình muốn ngủ một chút.

Tầm nhìn trước mắt dần bị bóng tối nuốt chửng. Âm thanh bên tai cũng trở nên méo mó, hỗn loạn, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng ù ù như ong vỡ tổ.

Minh Ngọc không còn nghe rõ bất cứ điều gì nữa.

Trong cơn mơ hồ ấy, dường như có người đang gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.

Giọng nói ấy run rẩy đến đáng thương, xen lẫn trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
“Minh Ngọc… Minh Ngọc… đừng ngủ… nghe anh nói được không?”

“Có người gọi bác sĩ rồi… em cố thêm chút nữa thôi… Minh Ngọc…”

Phúc Lâm vốn luôn bình tĩnh và dịu dàng, nay đã lộ rõ vẻ hoảng loạn từ trong giọng nói.

“Anh còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói với em.”

“Em mà ngủ rồi…”

Người kia nghẹn lại một lúc lâu, như không thể thốt nổi những lời tiếp theo.

“Em ngủ rồi… anh biết phải làm sao đây?”

“Minh Ngọc…”

“Xin em… đừng ngủ.”

Phúc Lâm không ngừng gọi tên Minh Ngọc, cố giữ cho cậu chút tỉnh táo cuối cùng.

Anh quỳ bên cạnh nhưng không dám tùy tiện chạm vào người cậu. Với tình trạng hiện tại, chỉ một động tác sai cũng có thể khiến thương tích trở nên nghiêm trọng hơn.

“Xe cấp cứu sắp tới rồi.”

“Minh Ngọc, em cố thêm một chút nữa thôi.”
Có lẽ nằm trên nền đất lạnh quá lâu, tay chân Minh Ngọc dường như đã bắt đầu mất đi hơi ấm. Sợ cậu lạnh, Phúc Lâm lập tức cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng đắp lên người Minh Ngọc.

Dù không rõ lấy đâu ra động lực, Minh Ngọc vẫn dồn hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể.

Cậu cố gắng nâng cánh tay đã nhuốm đầy máu và bụi đất, mang theo khát khao mãnh liệt muốn chạm vào người kia.

Thế nhưng, bàn tay ấy chỉ vươn được nửa chừng. Sức lực nhanh chóng cạn kiệt, bàn tay gầy guộc rơi tự do xuống mặt đường lạnh cứng.

Trong tia ý thức mong manh còn sót lại, vô số câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu Minh Ngọc.

Vì sao anh bác sĩ lại có mặt ở đây?

Có phải… bác sĩ đang khóc không?

Bác sĩ…

Anh Lâm…

Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến, Phúc Lâm đi theo các bác sĩ cùng đưa Minh Ngọc lên xe.
Những âm thanh trầm đục của máy móc cùng tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai, thế nhưng tất cả dường như đều bị lấn át bởi tiếng thở đứt quãng, nặng nhọc của Minh Ngọc dưới lớp mặt nạ oxy.

Mỗi nhịp thở yếu ớt ấy như một lưỡi dao cứa thẳng vào lòng Phúc Lâm.

Tình hình có vẻ không quá khả quan.

Đèn báo khẩn cấp nhanh chóng được kích hoạt, các bác sĩ liên tục theo dõi chỉ số sinh tồn trên màn hình.

Chỉ vài phút sau, không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Các bác sĩ bắt đầu chuẩn bị thiết bị hồi sức tim phổi và máy sốc điện.

Cho đến khi một tiếng “biiiiiiip” đơn điệu và dai dẳng vang lên từ máy theo dõi nhịp tim.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như đều biến mất.

Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng máy móc vận hành, tiếng các bác sĩ trao đổi với nhau… tất cả như bị kéo xuống tận đáy sâu của sự tĩnh lặng.

Phúc Lâm chết lặng.

Anh trơ mắt nhìn Minh Ngọc nằm bất động trên cáng cứu thương, nhìn lồng ngực gầy gò ấy không còn nhấp nhô thêm lần nào nữa.

Anh có thể làm gì đây?

Anh cũng là bác sĩ mà…

Thế nhưng vào lúc này, mọi kiến thức anh từng học được đều trở nên vô dụng.

Các bác sĩ vẫn không từ bỏ, tiếp tục tiến hành hồi sức thêm nhiều phút nữa. Chỉ đến khi xác nhận không còn bất kỳ dấu hiệu sinh tồn nào, vị bác sĩ cấp cứu mới chậm rãi dừng tay. Anh nhìn đồng hồ điện tử được lắp bên trong khoang xe, im lặng vài giây rồi trầm giọng tuyên bố:

“Bệnh nhân đã được tiến hành hồi sức tim phổi trong suốt ba mươi phút nhưng không có dấu hiệu hồi phục. Tim đã ngừng đập hoàn toàn.”

“Chúng tôi xin tuyên bố bệnh nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện vào lúc 10 giờ 18 phút sáng, ngày…”

Phúc Lâm không còn nghe thấy gì nữa, mọi âm thanh xung quanh đều bị anh gạt ra ngoài, chỉ còn lại người trước mặt.

Anh quỳ xuống, ôm lấy cơ thể bê bết máu của Minh Ngọc vào lòng, mặc cho máu thấm ướt quần áo mình.

Cơ thể anh khẽ run lên từng đợt, nhưng anh không khóc. Hoặc có lẽ, anh đã chẳng còn sức để khóc nữa rồi. Phúc Lâm chỉ biết ôm thật chặt người trong lòng, như thể chỉ cần buông tay ra, Minh Ngọc sẽ thật sự biến mất khỏi thế giới này.

Anh rất sợ.

Sợ rằng từ nay về sau, dù có tìm kiếm thế nào cũng không còn gặp được cậu nữa.

Anh chỉ mới gặp lại Minh Ngọc sau ngần ấy năm…

Chỉ mới được ngồi ăn cùng nhau vài bữa cơm…

Vậy mà tất cả đã kết thúc rồi.

Không biết đã trải qua bao lâu…

Minh Ngọc chỉ cảm thấy cơ thể mình lúc nhẹ bẫng như đang trôi nổi giữa hư không, lúc lại nặng nề đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay.

Đau đớn.

Mệt mỏi.

Không lẽ… cậu đã được cứu sống rồi sao?

Ồn ào quá…

Một âm thanh chói tai không ngừng vang vọng bên tai cậu.

Nghe giống như tiếng gào thét của một người đàn ông.

Dường như cậu đã từng nghe thấy giọng nói ấy ở đâu đó rồi, quãng giọng chát chúa, the thé đến mức khiến người ta khó chịu, như muốn đâm thủng cả màng nhĩ.

Minh Ngọc nheo mắt vài lần, khó khăn lắm mới mở được mắt. Đập vào tầm nhìn của cậu vẫn là trần nhà bằng gỗ đã ngả màu theo năm tháng.

Có lẽ do cách mở mắt không đúng.

Nghĩ vậy, cậu lại nhắm mắt rồi mở ra thêm vài lần nữa.

Kết quả vẫn không thay đổi… vẫn là trần nhà bằng gỗ.

Thôi được rồi, có lẽ cậu nên học cách chấp nhận sự thật.

Minh Ngọc đã đến nơi này được hai ngày.

Suốt hai ngày qua, cậu vẫn chưa thể tin nổi bản thân lại nhận được một tấm vé không khứ hồi, bị ném thẳng đến một thời không hoàn toàn xa lạ. Một nơi chưa từng xuất hiện trong bất kỳ trang sử nào của nước V.

May mắn là gia cảnh của thân thể này không đến mức quá nghèo khó.

Ít nhất cũng có nhà để ở, có cơm để ăn, không phải vừa mở mắt đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Chỉ có một chuyện vẫn luôn khiến Minh Ngọc canh cánh trong lòng.

Nhà xí.

Thứ ấy thật sự có thể dọa chết một người mắc chứng sạch sẽ giai đoạn đầu như cậu.

Nghĩ đến đây, Minh Ngọc chỉ biết âm thầm thở dài.

Thôi thì cũng chẳng biết nên gọi là trong cái rủi có cái may, hay việc được sống thêm một lần nữa vốn đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho cậu rồi.

Tạm thời, Minh Ngọc cảm thấy mình nên học cách hài lòng với cuộc sống hiện tại. Điều kiện có thiếu thốn một chút cũng không sao.

Ít nhất, cậu vẫn còn sống.

Mấy ngày qua, Minh Ngọc vẫn luôn ru rú trong nhà, chưa một lần bước chân ra ngoài.

Cậu không dám gặp những người quen biết nguyên chủ. Ai biết được bọn họ có nhận ra sự khác thường hay không?

Lỡ như phát hiện người trước mặt đã đổi thành một linh hồn khác, rồi đem cậu đi tế thần, trừ tà hay làm chuyện gì đó tương tự thì sao?

Ở một nơi xa lạ như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hơn nữa, thân thể này vừa mới chết đi không lâu. Một linh hồn từ thế giới khác như cậu muốn hoàn toàn thích nghi với nó cũng cần thời gian.

Mấy ngày đầu, Minh Ngọc luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể nặng nề như không thuộc về mình.

May mà không gian cũng theo cậu đến đây. Nhờ nước suối và thức ăn bên trong, tình trạng của Minh Ngọc mới dần khá hơn.

Ngoài cửa, giọng nói chát chúa kia vẫn không ngừng vang lên, hết gọi lại réo tên cậu, như thể hôm nay không gặp được người thì nhất quyết sẽ không chịu buông tha cho lỗi tai của cậu.

Giọng nói này quả thật rất quen thuộc.

Chỉ là đã quá lâu rồi nguyên chủ không gặp lại người ấy, khiến những ký ức còn sót lại trong đầu trở nên mơ hồ.

Dù đã tiếp nhận gần như toàn bộ ký ức của thân thể này, Minh Ngọc vẫn cần một chút thời gian mới có thể nhớ ra chủ nhân của giọng nói kia là ai.

Bên ngoài, tiếng gọi vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Minh Ngọc bất đắc dĩ thở ra một hơi, cơ thể xa lạ vẫn đau nhức như cũ, cậu phải vất vả lắm mới chống tay ngồi dậy khỏi giường.

“Ngọc! Ta biết ngươi đang ở trong nhà, mau ra đây. Cha với đại ca đã qua gặp ngươi rồi, nếu ngươi còn không chịu ra, ta sẽ đi nói với bà con đầu trên xóm dưới xem ngươi bất hiếu đến mức nào!”

Tiếng gọi ngoài sân vẫn không ngừng vang lên.

Minh Ngọc nhíu mày.

Cậu chống tay đứng dậy, loạng choạng bước về phía cửa phòng.

Cậu vốn không chịu nổi sự ồn ào, trước tiên cứ ra nhìn mặt xem người kia ra sao, thuận tiện bịt miệng rồi đuổi đi trước đã.

Đi được vài bước, Minh Ngọc bỗng khựng lại. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu đổi hướng đi về phía nhà bếp. Minh Ngọc tiện tay lấy một con dao sắt thường dùng để làm bếp, cầm trong tay mới cảm thấy yên tâm đôi chút.