Tất nhiên là không một ai có ý kiến gì với nạn nhân cả.
“Chào em, anh là Thanh Tuấn, cán bộ điều tra của Công an thành phố. Bây giờ anh bắt đầu hỏi, nếu thấy mệt em cứ báo, anh sẽ để em nghỉ ngơi.”
“Cán bộ đừng lo, anh cứ hỏi đi ạ…”
Anh cán bộ trẻ làm việc vô cùng cẩn thận, anh bật máy ghi âm đặt lên tủ đầu giường, sau đó lấy sổ tay ra chuẩn bị ghi chép.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé… theo lời khai của nhân chứng là chú bảo vệ phát hiện vụ việc, khi xảy ra xô xát em có đối mặt trực tiếp với đối tượng. Vậy em có nhìn rõ gương mặt người đó không?”
Thanh Tuấn ngẩng đầu nhìn Minh Ngọc.
“Em có biết đối tượng là ai không? Hoặc em có thể mô tả đặc điểm nhận dạng của đối tượng được không?”
Minh Ngọc mím môi, trong đầu nhanh chóng cân nhắc lợi hại.
Nếu lần này khai ra Bảo Khang, cùng lắm gã cũng chỉ bị xử phạt hoặc chịu một số hình thức kỷ luật.
Nói cậu may mắn cũng được mà không may mắn cũng đúng, bởi ngoại trừ cú đập đầu khiến cậu phải nằm viện theo dõi, Minh Ngọc thật sự không bị thương quá nghiêm trọng.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Bảo Khang hiện tại vẫn đang tự do bên ngoài. Tâm lý của gã rõ ràng đang bất ổn, Minh Ngọc cũng không dám chắc sau chuyện này gã sẽ chịu dừng lại.
Dù sao trong mắt Bảo Khang, có lẽ cậu chính là nguyên nhân đã khiến gã mất hết danh dự. Lần này tố cáo gã, chẳng khác nào lại kết thêm một món nợ. Nhỡ đâu sau này nhân lúc cậu không đề phòng, gã hắn lại đột ngột xuất hiện thì sao?
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, da đầu Minh Ngọc đã hơi tê dại.
Cậu phải thừa nhận mình có chút hèn.
Bình thường chuyện gì cũng dám thử, việc gì cũng dám lao đầu vào. Nhưng đó là khi đối mặt với khó khăn, chứ không phải với một kẻ thần kinh có vấn đề, không biết lúc nào sẽ phát điên.
Minh Ngọc im lặng vài giây, cuối cùng cậu vẫn cắn răng quyết định nói ra.
“Em nhận ra anh ta… đó là một đàn anh trong trường em, tên là Bảo Khang.”
Ngòi bút trên tay Thanh Tuấn khựng lại một chút rồi nhanh chóng ghi chép.
“Vậy động cơ của đối tượng là gì? Giữa hai người từng có mâu thuẫn gì không?”
Minh Ngọc hít sâu một hơi, lựa chọn kể lại những gì có thể kể ra.
Cậu nhắc đến những mâu thuẫn trong đợt thực tập trước đó. Sau đó là chuyện bài luận, Minh Ngọc nghe nói gần đây trong trường có nhiều người đem chuyện này ra bàn tán.
Cậu cũng kể lại việc từng nghe người khác nhắc đến chuyện Bảo Khang có cảm tình với mình. Không biết tin tức đó bắt nguồn từ đâu, nhưng sau khi lan truyền ra ngoài đã thu hút không ít lời trêu chọc và đàm tiếu.
Minh Ngọc vừa dứt lời, thầy trưởng khoa cũng lên tiếng:
“Tôi có thể bảo đảm về nhân phẩm của sinh viên này. Trong thời gian học tập tại trường, Minh Ngọc chưa từng có bất kỳ vi phạm nào. Về những sự việc em ấy vừa nhắc tới, tôi cũng sẽ phối hợp với phía các anh để xác minh.”
“Nếu cần lấy lời khai của những sinh viên có liên quan hoặc những người từng tiếp xúc với hai bên, nhà trường sẽ hỗ trợ liên hệ.”
Thanh Tuấn gật đầu: “Cảm ơn thầy. Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh thêm.”
Thầy trưởng khoa bước đến gần giường bệnh, nhìn Minh Ngọc đang nằm với sắc mặt còn hơi tái nhợt. Giọng nói của thầy cũng tự động nhẹ nhàng hơn.
“Em không cần suy nghĩ quá nhiều… chuyện này cứ giao cho nhà trường và cơ quan chức năng xử lý.”
Thầy ngừng lại một chút rồi nhìn lên phần băng gạc trên trán cậu.
“Bây giờ việc quan trọng nhất là nghỉ ngơi cho tốt. Bác sĩ nói em bị va đập vùng đầu, vẫn cần theo dõi thêm. Cứ ở lại bệnh viện làm các kiểm tra cần thiết trước đã, đặc biệt là kiểm tra chấn động não.”
“Những việc khác thầy sẽ cố gắng xử lý trong khả năng của mình.”
Nghe vậy, Minh Ngọc bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cậu vẫn luôn căng thẳng. Mãi đến khi nghe thấy câu nói này, cậu mới có cảm giác bản thân không phải một mình chống chọi với tất cả.
“Dạ… em cảm ơn thầy.”
Thầy trưởng khoa chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Thầy trưởng khoa đối xử với Minh Ngọc như vậy cũng không phải không có lý do.
Ông và ông nội của cậu là bạn thân nhiều năm. Hai người quen nhau từ một hội thảo toàn quốc về Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật cách đây hơn chục năm. Dù không thường xuyên gặp mặt, hai người vẫn luôn giữ liên lạc.
Ngày Minh Ngọc xách vali rời quê lên thành phố nhập học, ông nội còn đặc biệt gọi điện cho thầy trưởng khoa nhờ thầy chú ý đến mình.
Nhưng suốt ba năm qua, Minh Ngọc gần như chưa từng để người lớn phải bận tâm, việc gì cũng tự mình xử lý ổn thoả.
Cho nên khi nhận được tin Minh Ngọc bị đưa vào bệnh viện vì bị người khác hành hung, thầy trưởng khoa thật sự bị dọa không nhẹ.
Minh Ngọc do dự một lát rồi vẫn lên tiếng: “Xin hỏi… nếu xử phạt anh ta thì mức phạt có cao không ạ?”
Thanh Tuấn khép cuốn sổ tay lại, suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời: “Hiện tại anh chưa thể đưa ra lời khẳng định được.”
“Còn phải điều tra thêm để xác định nguyên nhân, động cơ và mức độ nguy hiểm trong hành vi của đối tượng. Ngoài ra cũng cần căn cứ vào kết quả giám định thương tích của em.”
“Ngày mai bác sĩ sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi có kết quả cụ thể, chúng tôi mới có thể đánh giá chính xác vụ việc.”
Minh Ngọc gật đầu, cậu cũng hiểu chuyện này không phải muốn xử lý là xử lý ngay được.
Thanh Tuấn nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Được rồi, hôm nay tạm thời đến đây thôi. Em nghỉ ngơi cho tốt, nếu nhớ thêm chi tiết gì thì có thể liên hệ với chúng tôi sau.”
“Tôi xin phép về cơ quan trước.”
Nói xong, anh thu dọn sổ tay và máy ghi âm. Thầy trưởng khoa cũng đứng dậy tiễn người ra ngoài.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Minh Ngọc và vị bác sĩ của phòng y tế.
Minh Ngọc khách sáo lên tiếng: “Anh bác sĩ, cảm ơn anh đã ở lại với em. Giờ cũng tối rồi, hay là anh về nghỉ đi. Em làm lỡ giờ tan ca của anh mất rồi.”
Người đàn ông khẽ cười, nụ cười anh dịu dàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Đây cũng là trách nhiệm của anh mà.” Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh rồi nói tiếp “Với lại anh sống một mình, về sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau là mấy. À, anh tên Lâm, đừng gọi là anh bác sĩ nữa.”
Minh Ngọc lập tức hiểu ý: “Vậy em cảm ơn anh, bác sĩ Lâm.”
Bác sĩ Lâm bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói vẫn ôn hoà như cũ: “Không phải anh vừa nói rồi sao, đừng cảm ơn nữa. Hơn nữa anh là bác sĩ. Đã thấy bệnh nhân nằm đây rồi, sao có thể bỏ mặc để tan ca được chứ?”
Trưởng khoa vừa quay trở lại, ông đưa tay nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng đã muộn mới lên tiếng: “Em nói xem… có nên báo cho ông nội em biết chuyện này không?”
Minh Ngọc lập tức lắc đầu, vội vàng xua tay: “Đừng… em chỉ bị thương nhẹ thôi. Thầy đừng vội báo, ông nội mà nghe tin rồi chạy lên đây ngay trong đêm thì em cũng không yên tâm ngủ được đâu.”
Quả nhiên, thằng nhóc này nhìn thì ngoan ngoãn nhưng tính tình lại cứng đầu không kém ai.
Trưởng khoa bất đắc dĩ nhìn cậu, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Thôi được rồi… vậy thầy đi mua chút cháo dinh dưỡng cho em, tối nay thầy ở lại đây.”
“Không cần đâu thầy.” Minh Ngọc vội từ chối: “Thầy mà ở lại, kiểu gì cũng phải báo với cô. Mà cô biết rồi thì chắc chắn sẽ gọi cho ông nội em. Đến lúc đó còn phiền hơn nữa… em nhờ người mua giúp đồ ăn là được rồi.”
Ông nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu, biết có khuyên thêm cũng vô ích, chỉ đành lắc đầu.
Anh bác sĩ thấy hai người vẫn còn tranh luận mãi không có hồi kết, liền lên tiếng giải vây: “Giáo sư đừng lo, em là người độc thân, ở lại chăm sóc em ấy một đêm cũng không vấn đề gì. Thầy cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, nếu có chuyện gì em sẽ lập tức liên lạc với thầy.”
Minh Ngọc nghe vậy lập tức có chút lúng túng, vội vàng từ chối: “Như vậy sao được ạ? Mới gặp nhau lần đầu mà đã làm phiền anh như vậy rồi… em thật sự cảm thấy mình có thể tự đi lại bình thường. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì em có thể gọi điều dưỡng, không cần phải phiền đến anh đâu.”
Giọng anh bác sĩ vẫn dịu dàng, nhưng không cho Minh Ngọc có cơ hội từ chối.
“Em không cần khách sáo như vậy. Anh là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân cũng là trách nhiệm của anh. Hơn nữa, em vừa gặp chuyện như vậy, để một mình em ở bệnh viện anh cũng không yên tâm.”
Trưởng khoa cũng cảm thấy không yên tâm, dù sao Minh Ngọc cũng vừa bị thương ở đầu, tuy bác sĩ đã kiểm tra không có vấn đề nghiêm trọng nhưng để cậu ở một mình cả đêm ông vẫn không thể yên lòng. Hơn nữa, ông cũng cảm thấy đề nghị của bác sĩ Lâm khá ổn.
Ông gật đầu nói: “Thôi, thầy thấy để bác sĩ Lâm ở lại đi. Sau này em khỏe rồi thì mời nó một bữa cơm là được, hai người trẻ tuổi làm quen với nhau cũng dễ hơn.”
Không để Minh Ngọc lên tiếng, Phúc Lâm đã đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho cậu rồi nói: “Bây giờ anh sẽ tiễn giáo sư về trước, tiện đường cũng đi ăn tối luôn. Anh sẽ mua súp óc heo cho em nhé.”
Minh Ngọc vốn còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy cả hai người đều đã đưa ra quyết định, cậu cũng không cố chấp thêm nữa. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt nằm nghỉ, trong lòng bắt đầu mong chờ bữa tối.
Cậu rất thích ăn súp…
Nhưng nghĩ lại, Minh Ngọc hơi thấy kỳ lạ, khoé môi đang cong lên bỗng từ từ hạ xuống.
Sao anh bác sĩ này lại biết cậu thích ăn súp óc nhỉ?