Sau vụ va chạm hôm đó, Hạ An cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên ổn hơn, nhưng không — cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Đám bạn học càng trở nên quá quắt. Sự ghét bỏ vô cớ, những lời thì thầm giễu cợt, và cả những cái đẩy vai kín đáo trên hành lang khiến Hạ An như lạc lõng giữa biển người.
Ngày hôm nay, trời u ám lạ thường. Khi tiếng chuông ra chơi vang lên, Hạ An cúi gằm mặt thu dọn sách vở thì nghe giọng Lâm Nhi vang lên cợt nhả:
“Đi đâu thế, Hạ An? Ra đây tâm sự chút đi.”
Hạ An nắm chặt góc bàn, tay siết đến trắng bệch.
Trái tim Hạ An thắt lại, nhưng cô vẫn bước theo, như con cừu non tự dấn thân vào bầy sói. Họ kéo cô ra sau dãy lớp học cũ, nơi vắng người qua lại. Một cú đẩy mạnh làm cô ngã chúi xuống nền xi măng lạnh buốt.
“Mày tưởng va vào Dịch Thừa là giỏi lắm hả?” Lâm Nhi chống nạnh, mắt đầy khinh miệt. “Cái loại nhà quê như mày mà đòi với tới hắn à?”
Hạ An lắc đầu liên tục, đôi môi run rẩy: “Không… không phải…”
“Không phải cái gì? Giả nai à?” Một đứa khác hất mạnh chai nước vào người cô. Nước lạnh toát dội từ đầu xuống khiến Hạ An run lẩy bẩy, quần áo dính bết vào người.
Cô cắn chặt môi, nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra. Đau đớn, nhục nhã… nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài cam chịu.
“Đồ rác rưởi!” Lâm Nhi ném mạnh cuốn vở của cô xuống đất, rồi cả nhóm cười khoái trá bỏ đi, để lại Hạ An một mình giữa khoảng sân vắng lạnh. Cô quỳ xuống, tay run run nhặt từng mảnh giấy rách nát, trái tim như bị bóp nghẹt.
Phía xa, ở tầng ba, Dịch Thừa đứng tựa lan can, đôi mắt lạnh băng lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối. Hắn không hề có ý định can thiệp — ánh mắt chỉ đơn giản là dõi theo, như đang ngắm nhìn một thứ đồ chơi thú vị đang dần vỡ nát.
Một vài học sinh đi ngang qua cũng liếc nhìn cảnh tượng đó, nhưng chẳng ai dám xen vào. Bắt nạt Hạ An dường như đã trở thành một “quy tắc ngầm” mà ai cũng ngầm thừa nhận. Hạ An biết mình đơn độc, và điều đó càng khiến cô nghẹt thở hơn.
Một cơn gió thổi qua, lùa tóc mái hắn bay nhẹ. Ánh mắt ấy, sâu và tối, dừng lại thật lâu trên bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy dưới sân.
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng rồi nhanh chóng thu lại vẻ thờ ơ, xoay người bước vào lớp học. Không một lời, không một động thái.
Trái tim Hạ An đập dồn dập, cô lao vào nhà vệ sinh nữ, khóa chặt cửa, dựa lưng vào tường mà trượt xuống. Đôi mắt đỏ hoe, lòng bàn tay siết chặt, cô muốn hét lên nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
“Tại sao… mình lại thành ra thế này…”