Đến nội dung chính

Chương 1

admin 501 Chữ Cài Đặt

Tiếng cười rúc rích vang lên giữa hành lang dài. Hạ An ôm chặt cặp sách, bước nhanh qua đám bạn học đang tụ tập gần cầu thang. Cô chỉ mong lướt qua thật nhanh mà không bị chú ý, nhưng sự im lặng ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

“Ê, đi đứng kiểu gì vậy?” Một cú đẩy mạnh vào vai khiến Hạ An loạng choạng, ngã nhào xuống sàn. Tập vở văng ra tung tóe, giấy tờ bay tán loạn.

Lâm Nhi, kẻ cầm đầu đám con gái trong lớp, nhếch mép cười: “Ôi chết, xin lỗi nha, tao không thấy mày đứng đó.”

Tiếng cười khẩy vang lên quanh cô. Hạ An khẽ run, cúi người thu dọn sách vở, không nói một lời. Đã quen rồi — những trò hèn hạ thế này diễn ra hằng ngày.

“Thứ vô dụng. Ai thèm ngó tới loại như mày chứ.” Lâm Nhi bĩu môi, định quay đi thì bỗng ánh mắt cô ta sáng lên: “Tới rồi.”
Cả bọn lập tức xoay lại nhìn.

Dịch Thừa xuất hiện ở cuối hành lang. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như giếng tối. Hắn điềm tĩnh bước qua, dáng vẻ cao ngạo khiến mọi ánh mắt đều dõi theo không chớp. Học sinh giỏi, gia thế khủng, lạnh lùng khó gần — hắn là tâm điểm mọi lời đồn trong trường.

Hạ An vẫn cúi gằm mặt, vội nhặt sách. Nhưng đột nhiên, một bàn tay phía sau lại đẩy mạnh thêm lần nữa— cô ngã chúi về phía trước, đâm sầm vào người vừa bước tới.

“Bộp!” Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Cả hành lang chết lặng.

Hạ An sững lại, đôi tay siết chặt tập vở, tim đập loạn. Mùi nước hoa lạnh lạnh quen thuộc thoảng qua, khiến cô càng cứng đờ hơn. Vội vàng lùi lại, cô cúi đầu thật thấp, giọng run run:

“Xin… Xin lỗi…”
Dịch Thừa dừng bước. Ánh mắt hắn hờ hững quét xuống người con gái nhỏ bé đang cúi gập người trước mặt. Tóc cô xõa dài, vai run nhẹ. Đôi mắt hắn thoáng tối lại nhưng rồi nhanh chóng trở về sự lạnh nhạt quen thuộc.

“Đi đứng kiểu gì vậy?” Giọng hắn đều đều, không chút cảm xúc.

Hạ An cắn môi, chỉ lặp lại:

“… Xin lỗi…”

Không thêm một lời, Dịch Thừa rút tay lại khỏi vạt áo bị nhàu, xoay người bỏ đi, bóng lưng thẳng tắp, xa dần dưới ánh đèn trắng lạnh.

Lâm Nhi bật cười khẩy, phá tan sự im lặng: “Thấy chưa? Đến Dịch Thừa còn ghét bỏ mày.”

Tiếng cười nhạo báng vang lên dồn dập. Hạ An siết chặt cặp sách, mắt cay xè. Không dám ngẩng đầu, cô chạy thẳng xuống cầu thang, cảm giác như từng bước chân đều bị bóng tối nuốt chửng.

Phía xa, sau lớp kính tầng hai, có một ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ dõi theo, rồi nhanh chóng biến mất như thể chưa từng để tâm.