Đến nội dung chính

Chương 5

admin 492 Chữ Cài Đặt

Cánh tay hắn cứng như thép nguội dưới lớp vải vest đắt tiền. Nam Tư Hàn không đẩy ra ngay lập tức. Hắn để yên cho đối phương nắm lấy, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ bàn tay cô truyền qua. Hắn cúi sát vào tai cô, hơi thở nóng hổi nhưng lời nói lại lạnh thấu xương: “Cơ hội sao? Ở đây, sai lầm thường phải trả giá bằng thứ gì đó quý giá hơn cả công việc đấy, cô Mộc.”

Nam Tư Hàn dừng lại một chút, một tia răn đe hiện rõ trong đồng tử đen sẫm.

“Dọn sạch đống này đi. Và nhớ cho kỹ…” Hắn dùng ngón tay nâng cằm cô lên, ép Mộc Hy phải nhìn thẳng vào mình: “Đừng dùng đôi mắt này để nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Nó quá… giả tạo.”

Nói đoạn, hắn buông tay, xoay người rời đi cùng đoàn tùy tùng. Tiếng bước chân của hắn xa dần, để lại một Mộc Hy đứng chết lặng giữa phòng thí nghiệm.
Cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Nét giả vờ vẫn còn treo trên môi, nhưng trong lòng Mộc Hy đã dâng lên một sự cảnh giác tột độ. Tên Nam Tư Hàn không hề đơn giản như những gì hồ sơ mô tả. Kẻ điên này không chỉ là một mục tiêu tiêu diệt, hắn là một vực thẳm.

Cô cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ.

Càng nguy hiểm, càng thú vị.

.

Tiếng thang máy chuyên dụng vang lên một tiếng ting nhẹ nhàng tại tầng 40 của Tập đoàn Nam thị. Nam Tư Hàn bước ra, áo sơ mi trắng khẽ dao động theo từng sải chân dứt khoát. Hắn tiến vào văn phòng, ném chiếc máy tính bảng lên bàn làm việc bằng gỗ trầm, không gian rộng lớn ngay lập tức bị bao phủ bởi bầu không khí áp bách từ chủ nhân của nó.

Nam Tư Hàn ngồi xuống ghế, xoay người nhìn ra cửa sổ lớn. Từ tầng 40, hắn có thể quan sát được gần như toàn bộ nhịp sống của thành phố K, nhưng tâm trí lúc này lại đang đặt vào cô gái vừa gây ra sự cố ở phòng nghiên cứu số 7.
“Hồ sơ.” Hắn thốt ra hai chữ ngắn gọn.

Trợ lý Lâm bước tới, đặt một tệp tài liệu mỏng lên bàn: “Thưa Chủ tịch, đây là toàn bộ thông tin về Mộc Hy. Cô ấy là trẻ mồ côi, ba mẹ đã qua đời vì bệnh. Cô ấy lớn lên nhờ quỹ khuyến học, thành tích xuất sắc từ nhỏ đến lớn, chưa từng có tỳ vết nào trong lý lịch công tác hay đời tư.”

Nam Tư Hàn không vội mở ra. Hắn dùng ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm như nhìn thấu qua lớp giấy mực.