Đến nội dung chính

Chương 4

admin 504 Chữ Cài Đặt

“Tôi thành thật xin lỗi, thưa Chủ tịch. Tôi sẽ dọn dẹp ngay và cũng sẽ chịu mọi chi phí bồi thường.”

Nam Tư Hàn không đáp. Hắn thong thả cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến Mộc Hy ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo thoang thoảng từ người hắn. Đó không phải là mùi của một gã Chủ tịch xa hoa, mà là mùi của một thứ gì đó cứng cỏi và đầy hiểm họa.

Nam Tư Hàn nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ của cô. Trong khoảnh khắc đó, Mộc Hy cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua xương sống. Ánh mắt của người đàn ông này không có sự ấm áp mà lại giống như một chiếc máy quét tia X, muốn xuyên qua lớp da thịt yếu đuối này để nhìn thấu phần “Phượng Hoàng” đang ẩn náu bên trong.

Hắn đưa bàn tay thon dài ra, nhưng không phải để đỡ cô dậy. Ngón tay lướt qua khay mẫu vật trên bàn, rồi dừng lại ở một mảnh kính vỡ gần tay cô.
“Cô tên gì?” Hắn lặp lại câu hỏi, lần này âm thanh trầm hơn, như thể tiếng gầm gừ nhẹ của một con báo đen đang đùa giỡn với con mồi.

“Mộc… Mộc Hy ạ.” Cô lí nhí, hàng mi rủ xuống tránh ánh nhìn trực diện của hắn.

“Mộc Hy.” Hắn lặp lại tên cô, âm điệu kéo dài như đang thưởng thức một món ăn lạ miệng: “Nghiên cứu viên ưu tú nhất khóa mà lại để tay mình run rẩy thế này sao?”

Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Cú chạm không quá mạnh nhưng đủ để Mộc Hy cảm nhận được sự cứng cáp và nhiệt độ cơ thể của đối phương. Cô vờ như hốt hoảng, muốn rụt tay lại nhưng hắn lại siết thêm một chút.

Nam Tư Hàn xoay nhẹ cổ tay, quan sát những vết chai mỏng mà cô đã cố gắng che đậy bằng phấn. Dù đã giấu kỹ, nhưng cấu trúc xương và cách cơ bắp phản ứng khi bị chạm vào của một quân nhân chuyên nghiệp vẫn có những điểm khác biệt mà một kẻ lão luyện như hắn có thể nhận ra.
Nam Tư Hàn khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn buông tay cô ra, đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ vạt áo vest như thể vừa chạm vào một thứ gì đó không sạch sẽ.

“Ở Tập đoàn Nam thị, tôi không nuôi những kẻ vụng về.” Hắn lạnh lùng thốt ra.

Mộc Hy tái mặt, sự lo lắng lần này là có thật. Nếu bị đuổi ngay ngày đầu tiên, nhiệm vụ của cô sẽ đi đời.

Mộc Hy vội vàng đứng bật dậy, vì quá gấp nên cơ thể hơi chao đảo, cô nắm lấy cánh tay hắn để giữ thăng bằng.

“Chủ tịch! Xin hãy cho tôi một cơ hội. Tôi hứa sẽ không có lần sau… Tôi thực sự rất cần công việc này!”