Trong ký ức, nguyên chủ từng có một thị nữ. Nhưng sau khi mẫu thân mất, thị nữ bị hại, còn nàng bị Tô thị sai bảo như người hầu. Tính cách của nguyên chủ dần trở nên quái gở, thích ở một mình, không tin ai. Vì vậy khi gả sang Hàn phủ, nàng không mang theo bất kỳ ai.
Tô Dao vừa thương vừa cảm ơn nguyên chủ. Nàng vốn không quen có người hầu hạ, nên hoàn cảnh này lại hợp ý nàng.
Khi nàng bước vào phòng ăn, Khương ma ma đang bày thức ăn lên bàn. Thấy nàng, bà cúi đầu gọi: “Thiếu phu nhân.”
Giọng nói của bà run run, như thể sợ nàng nổi giận bất cứ lúc nào. Hạ nhân trong nhà đều sợ nàng. Vì nguyên chủ trước đây lạnh lùng, ít nói, lại hay nhìn người ta bằng ánh mắt khó đoán.
Tô Dao kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nói: “Khương ma ma, tối nay ta ăn ở đây. Hàn Mặc Thần nói muốn dùng bữa với ta.”
Khương ma ma run tay, suýt làm đổ khay thức ăn.
Bà nghi ngờ mình bị hoa mắt.
Thiếu phu nhân đang ngồi vào vị trí của Đại thiếu gia.
Còn nói muốn ăn chung với Đại thiếu gia.
Thái độ và khí chất đều khác hẳn trước đây.
Bà còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng động nhỏ vang lên ở cửa.
Tô Dao ngẩng đầu.
Hàn Mặc Thần đã đứng đó từ lúc nào không hay.
Khương ma ma đứng chết lặng, tay vẫn giữ khay chén đũa mà run đến mức sứ va vào nhau kêu leng keng. Bà nhìn thiếu phu nhân đang ngồi ngay vị trí của Đại thiếu gia, lại còn mỉm cười rạng rỡ như hoa nở đầu xuân. Trong khi đó, Đại thiếu gia Hàn Mặc Thần đứng ở cửa, gương mặt lạnh như băng tuyết ngàn năm.
Cảnh tượng ấy khiến bà suýt ngất.
Từ trước đến nay, thiếu phu nhân luôn tránh né Đại thiếu gia, còn Đại thiếu gia thì chưa từng để nàng vào mắt. Hai người ngồi chung bàn ăn? Đó là chuyện mà Khương ma ma nghĩ rằng cả đời này cũng không thể xảy ra.
Tô Dao nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai. Nàng nhìn Khương ma ma run đến mức sắp đánh rơi chén, rồi nhìn sang Hàn Mặc Thần đang đứng im lìm như tượng đá. Nàng lập tức hiểu ra, hình như nàng ngồi nhầm chỗ rồi.
Nàng bật dậy, cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, ta… Ta không biết đây là vị trí của ngươi. Ta…”
Chưa kịp nói hết câu, Hàn Mặc Thần đã bước đến, kéo ghế cạnh nàng rồi ngồi xuống. Động tác dứt khoát, không hề do dự, cũng không thèm nhìn nàng lấy một lần.
Khương ma ma há hốc miệng.
Tô Dao thì trợn tròn mắt, rồi khóe môi cong lên thành nụ cười khẽ. Trong mắt nàng, hành động ấy chẳng khác nào y đang nói: Không sao, ngồi đâu cũng được.
Nàng cảm động đến mức muốn vỗ tay khen y “bao dung”.
Bữa cơm diễn ra yên bình đến mức… Kỳ lạ.
Không có tiếng chén đũa rơi vỡ.
Không có tiếng quát mắng.
Không có ánh mắt lạnh lẽo như dao.
Chỉ có tiếng đũa chạm vào chén, tiếng Khương ma ma thở nhẹ như vừa thoát nạn, và tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Tô Dao ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn ăn uống. Nàng giữ đúng thói quen nghề giáo “ăn không nói, ngủ không nói”. Trong lớp, nàng từng dạy trẻ con như vậy, nên bây giờ bản thân cũng tự động làm theo.
Hàn Mặc Thần liếc nhìn nàng vài lần, thấy nàng im lặng như cũ, y âm thầm kết luận: Vừa rồi nàng đúng là bị đoạt thân xác. Bây giờ đã bình thường lại rồi.
Tô Dao thì hoàn toàn không biết hai người kia đang nghĩ gì. Nàng chỉ thấy bữa cơm này… Rất dễ chịu.
Sau khi ăn xong, Khương ma ma thu dọn chén đũa. Hàn Mặc Thần dùng khăn lau miệng, động tác tao nhã, sạch sẽ, giống như mọi thứ quanh y đều phải được giữ trong phạm vi hoàn hảo.
Tô Dao nhìn y, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
“Ngày thường ngươi ít ở nhà, hôm nay vừa lúc, chúng ta trò chuyện?”
Khương ma ma run tay, chén sứ va nhau kêu leng keng lần nữa.
Bà hoảng hốt nhìn thiếu phu nhân, người mà trước đây cả ngày không nói quá ba câu, bây giờ lại chủ động muốn trò chuyện với Đại thiếu gia. Mà Đại thiếu gia… Là người không thích ai nói nhiều trước mặt y.
Từ khi phụ mẫu mất lúc y mười ba tuổi, y bị kích thích tâm lý nặng, từ đó mất khả năng nói chuyện. Hạ nhân trong phủ đều biết, nên ai cũng cố gắng ít nói, ít gây tiếng động, sợ khiến y khó chịu.
Vậy mà thiếu phu nhân hôm nay… Giống như đang cố tình “khiêu khích” y.
Tô Dao không biết chuyện này. Nàng chỉ nghĩ đơn giản là muốn cải thiện quan hệ thì phải bắt đầu bằng trò chuyện.
Hàn Mặc Thần nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc. Y định từ chối, nhưng rồi lại muốn biết nàng đang tính toán điều gì. Cuối cùng, y gật đầu.
Hai người ngồi ngay ngắn trong đại sảnh.
Bầu không khí nghiêm túc đến mức Tô Dao cảm giác như sắp có người vào dâng trà, rồi đọc tấu chương. Nàng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, cảm giác như học sinh tiểu học bị gọi lên bảng.
Hàn Mặc Thần thì thản nhiên mở sách, không định chủ động nói chuyện. Hàng mi của y rũ xuống, che đi ánh mắt, khiến gương mặt tuấn tú càng lạnh nhạt hơn. Xương tay thon dài cầm sách, từng động tác đều đẹp như tranh.