Đến nội dung chính

Chương 1

admin 971 Chữ Cài Đặt

“Dao Nhi, ngươi xem, gả cho người như thế thì có khác nào tự chôn vùi nửa đời sau của mình.”

Giọng nói của Tô thị vang lên the thé, xen lẫn vẻ tiếc hận nhưng lại không giấu nổi sự đắc ý.

Tô Linh ngồi bên cạnh, đôi mắt cong cong, môi nở nụ cười dịu dàng mà kiêu ngạo: “Mẫu thân nói phải. Hàn Mặc Thần ấy, dung mạo thì không tệ, nhưng người câm thì vẫn là người câm. Muội muội, ta mà gả cho Thế tử điện hạ, chỉ e cả kinh thành đều phải hâm mộ.”

Hai mẫu tử nói chuyện rôm rả, tiếng cười khẽ vang lên trong gian phòng được trang trí tinh xảo của Tô phủ. Hương trầm thoang thoảng lan tỏa, rèm lụa lay động theo gió, nhưng người bị gọi tên lại chẳng hề đáp lại.

“Tô Dao!”

Tô Linh nhíu mày, giọng cao hơn một chút.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Dao giật mình như bị ai đó kéo mạnh khỏi vực sâu. Một luồng ký ức hỗn loạn, dồn dập như sóng lớn ập vào đầu nàng. Đau đớn, nghẹt thở, rồi… Trống rỗng.
Nàng mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây không phải phòng giáo viên mầm non quen thuộc, không phải những bức tranh trẻ con vẽ nguệch ngoạc treo trên tường, không phải tiếng trẻ khóc ré lên vì tranh giành đồ chơi.

Một giây trước, nàng còn đang đứng trong lớp học, đối diện một người đàn ông giận dữ đến đỏ bừng mặt.

“Cô bao che cho thằng Thanh Hùng đúng không? Nó kéo quần của con tôi ngay trong lớp, con tôi nói hết rồi!”

Nàng còn nhớ rõ mình đã há hốc miệng, muốn nói rằng lớp của nàng làm gì có đứa nào tên Thanh Hùng. Nhưng người phụ huynh ấy không nghe, không muốn nghe. Hắn ta lao đến, trong cơn kích động mù quáng, đánh nàng đến khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể.

Rồi nàng mở mắt… Ở đây.

Trong thân xác này.

Trong căn phòng xa lạ này.

Và trước mặt nàng là hai người nữ nhân đang nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.
Tô thị nhíu mày: “Dao Nhi, ngươi làm sao thế? Ta gọi nãy giờ mà không trả lời?”

Tô Dao nuốt khan, cố gắng sắp xếp lại mớ ký ức mới tràn vào. Nàng biết họ là ai. Tô thị, chủ mẫu Tô gia. Tô Linh, đích nữ, tỷ tỷ danh chính ngôn thuận của thân xác này.

Và điều khiến nàng lạnh sống lưng hơn cả là hững cái tên này… Nàng đã đọc tối qua. Trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại “Bá đạo Vương gia đừng ngược, tiểu thư nàng chạy rồi”.

Nàng – Tô Dao – chỉ là một nhân vật mờ nhạt, gần như không xuất hiện. Một pháo hôi chết oan ngay đầu truyện.

Nàng hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Ta… Ngẩn người một chút.”

Tô Linh thở dài, giọng nói đầy thương hại nhưng lại khiến người nghe cảm thấy khó chịu: “Muội đúng là khổ. Gả cho người câm, cả đời không nghe được một câu nói dịu dàng.”
Tô Dao giật mình. Hàn Mặc Thần.

Phu quân của nàng.

Trong ký ức nguyên chủ, hôn sự này vốn do mẫu thân trước khi mất nhờ ân tình với Hàn gia mà định xuống. Hai người sống lạnh nhạt, không thân thiết, không cãi nhau… Vì chẳng có gì để nói.

Nhưng trong truyện, Hàn gia là pháo hôi. Cuối cùng tan nát, chết điên loạn.

Nàng – nguyên chủ – là người chết đầu tiên.

Nghĩ đến đó, sống lưng của nàng lạnh buốt. Không được. Nàng không thể chết lần nữa. Không thể.

Và là giáo viên mầm non nhiều năm, nàng quen dạy trẻ con không được nói xấu người khác ở sau lưng. Thế nên khi nghe Tô Linh chê bai Hàn Mặc Thần, nàng lập tức nói: “Người câm rất tốt. Ta và A Thần chưa từng cãi nhau.”

Hai mẫu tử Tô thị và Tô Linh đồng loạt trợn tròn mắt.

Bầu không khí trong phòng khựng lại một nhịp.

Tô thị cười gượng: “Dao Nhi, ngươi… Hôm nay ngươi lạ quá. À, nói đến hôn sự, Linh Nhi của ta được Thế tử tặng…”

“Ta phải về rồi.”

Tô Dao đột ngột đứng dậy, nhìn xuống hai tay trống trơn giống như đang xem đồng hồ, rồi ngó ra cửa sổ đang đóng kín: “A Thần dặn ta phải về sớm.”

Tô Linh chớp mắt: “Nhưng trời còn…”

“Ta đi trước.”

Nàng xoay người, bước nhanh như chạy. Khi hai mẫu tử quay lại, bóng của nàng đã biến mất sau hành lang.

Tô thị bĩu môi: “Con nhỏ đó, chắc lại không muốn nghe ta nói chuyện Linh Nhi được Thế tử sủng ái.”

Tô Linh mỉm cười, không để ý.

Tô Dao chạy ra khỏi Tô phủ, tim đập thình thịch. Không phải vì sợ họ, mà vì nàng vừa nhớ ra điều quan trọng hơn.

Trong truyện, nguyên chủ chết vì bị bắt cóc. Bọn bắt cóc vốn định bắt nữ chính, nhưng nhận nhầm bức họa khiến chúng nhầm sang nguyên chủ. Chúng đột nhập Hàn phủ, bắt nàng, đòi tiền chuộc. Lúc đó Hàn Mặc Thần bận rộn, lại hiểu lầm nguyên chủ, không vội cứu.

Kết quả… Nguyên chủ chết oan.

Tô Dao rùng mình.

Tin tốt: còn lâu mới đến kỳ thi mùa thu.

Tin xấu: người duy nhất có thể cứu nàng… Chính là Hàn Mặc Thần.

Nàng phải ôm chặt đùi của phu quân.

Nàng hít sâu, dựa vào ký ức của nguyên chủ, men theo con đường quen thuộc đến Hàn phủ.

Trời chiều ngả sắc vàng, ánh tà dương nhuộm đỏ những mái ngói cong cong. Hàn phủ không lớn, nhưng sạch sẽ, yên tĩnh. Cổng phủ mở hé, không có thị vệ đứng canh. Đúng như ký ức, Hàn gia ít người, không phô trương.