Buổi chiều, trời nắng đẹp, trong phòng ngủ, điều hòa bật một lúc đã khiến không khí mát lạnh, chẳng có việc gì để làm, Đặng Ngọc Nam ngủ một mạch từ mười hai giờ trưa đến bốn giờ rưỡi chiều.
Khi tỉnh dậy, bên ngoài vẫn còn nắng gắt, ánh nắng chiếu xuống ban công rồi len qua khe cửa, hắt vào phòng thành những vệt sáng mỏng.
Đặng Ngọc Nam vươn vai, sau một giấc ngủ ngon, tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn, cậu chẳng có ý định nằm xuống ngủ tiếp, lập tức đi vào nhà tắm rửa mặt, dòng nước mát lạnh hắt thẳng lên mặt khiến cậu bừng tỉnh, cơn buồn ngủ theo đó cũng tan đi.
Từ nhà tắm bước ra, Đặng Ngọc Nam mới để ý căn phòng tối om, chẳng khác nào đã đến buổi tối, cửa ban công đóng kín, dù ánh nắng vẫn cố len vào qua khe cửa nhưng lượng sáng lọt vào chẳng được bao nhiêu, hơn nữa đây lại là phòng khép kín, cửa ban công có tận hai lớp.
Đặng Ngọc Nam vừa quay đầu đã phát hiện một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình từ chiếc giường bên cạnh, màn hình điện thoại trong tay Trần Kiến Quang vẫn còn sáng.
“Mày không ngủ trưa à?”
“Tao không buồn ngủ.”
“Chơi game cả trưa à?”
“Ừm.”
Đặng Ngọc Nam nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm, đây là việc cá nhân của Trần Kiến Quang, cậu chẳng có ý định xen vào, quay người đi về phía ban công, trước tiên tắt điều hòa đã bật suốt mấy tiếng, cứ để thế thì tiền điện lại tăng thêm một khoản.
Tiền điện ở khu trọ này vốn chẳng rẻ, tận bốn nghìn đồng một số, nghĩ đến đó, Đặng Ngọc Nam đã thấy đau đầu, mùa hè Hà Nội vốn nóng bức, thời tiết tháng tám chẳng khác nào một con quỷ, mà căn phòng cậu thuê lại bé tí như mắt muỗi, vừa ngột ngạt vừa bí bách.
Đóng kín cửa bật quạt thì chẳng khác nào ngồi trong lò hỏa thiêu, mở cửa cho thoáng lại toàn gió nóng, ánh nắng chiếu vào còn có thể trực tiếp nướng chín người, còn bật điều hòa thì mấy tiếng trôi qua đã thấy tiền điện bay mất.
Đặng Ngọc Nam cũng từng nghĩ đến chuyện đổi sang một phòng trọ rộng rãi, thoáng mát hơn, nhưng trọ ở đâu cũng đắt, căn phòng bé tí thế này đã mất một triệu rưỡi mỗi tháng, muốn đổi sang phòng lớn hơn thì hầu như đều từ hai triệu trở lên, một sinh viên nghèo như cậu lấy đâu ra tiền.
Nếu tìm được phòng vừa rộng rãi, thoáng mát, giá lại mềm thì thường nằm rất xa trường, mà Đặng Ngọc Nam làm gì có xe, vì vậy cậu mới chọn phòng gần trường, đi bộ cho tiện, cũng tiết kiệm được một khoản tiền đi lại.
Nghĩ đến cuộc sống trước mắt, Đặng Ngọc Nam thật sự muốn phát điên, bây giờ cậu chỉ muốn tìm cái hệ thống rác rưởi kia để bóp chết cho hả giận. Tại sao lại gạch nhầm tên cậu? Đời người làm gì có ai muốn trải nghiệm kiếp sinh viên hai lần!
Khổ lần một chưa đủ hay sao còn hành cậu, Đặng Ngọc Nam khóc ròng trong lòng.
Đặng Ngọc Nam mở cửa ban công, khung cảnh trước mắt lập tức khiến cậu muốn mù mắt, sinh viên bên dưới ai nấy đều tràn trề năng lượng, sân sau ký túc xá của trường nằm ngay trước ban công tòa nhà cậu thuê, cuối tuần này xem ra khó mà được yên.
Sân sau ký túc xá vốn thường được sinh viên sử dụng cho các hoạt động của câu lạc bộ, nghĩ vậy, Đặng Ngọc Nam mở rộng cửa cho ánh nắng và không khí bên ngoài tràn vào, cậu xem đồng hồ, giờ vẫn còn khá sớm, mà bản thân lại đang rảnh rỗi, thế là quyết định ra ngoài.
Trần Kiến Quang thấy Đặng Ngọc Nam chuẩn bị ra ngoài, lập tức tắt máy, đặt điện thoại xuống rồi xuống giường.
“Mày đi ra ngoài à?”
“Ừ.”
“Đi đâu thế?”
“Đi chợ, mua thức ăn tối nay. Có đi không?”
Đặng Ngọc Nam vốn chỉ thuận miệng mời, cậu hoàn toàn chẳng nghĩ Trần Kiến Quang sẽ đồng ý, vậy mà Trần Kiến Quang lại gật đầu, nhanh chóng đáp ứng.
Đặng Ngọc Nam hơi kinh ngạc.
Trường của Đặng Ngọc Nam nằm đối diện với ba trường đại học khác, bốn trường nối liền nhau, chỉ cần đi bộ vài trăm mét là có thể sang trường bên cạnh. Thế nhưng ở khu vực nội thành này lại hiếm có chợ.
Giữa trường Ngoại giao và Ngoại thương có một ngã rẽ nhỏ, đi sâu vào đó là một dãy quán ăn lúc nào cũng đông người. Đặng Ngọc Nam để ý một chút liền nhìn thấy con ngõ hẹp nằm giữa quán cơm và quán bún, từ bên ngoài nhìn vào chẳng có gì đặc biệt.
Con đường dẫn vào không rộng, nhưng càng đi sâu bên trong lại càng giống một khu chợ tự phát, chẳng khác mấy so với những khu chợ quê. Những chiếc dù lớn được dựng lên che nắng, nhưng vẫn để lọt từng mảng sáng rơi xuống mặt đường gồ ghề, nơi còn đọng lại nước từ những quầy hàng bên cạnh.
Đặng Ngọc Nam liếc nhìn Trần Kiến Quang, thấy anh đang cau mày, bước chân chậm lại để tránh những vũng nước trên đường. Ánh mắt Trần Kiến Quang gần như dán chặt xuống mặt đất, dáng vẻ cẩn thận đến mức khiến Đặng Ngọc Nam hơi bất đắc dĩ.
Đặng Ngọc Nam im lặng đi tiếp về phía trước. Chợ vốn không giống siêu thị, nơi này cũng không thể sạch sẽ, gọn gàng như những cửa hàng máy lạnh kia. Nước từ các quầy bán hàng liên tục chảy ra đường, hòa lẫn đủ loại mùi vị, khiến người ngoài lần đầu đến đây rất khó thích nghi.
Cậu âm thầm nghĩ lần sau có lẽ sẽ không rủ Trần Kiến Quang đi cùng nữa, mà dù có mở lời, chắc anh cũng chẳng muốn quay lại nơi này thêm lần nào.
Bên trong chợ, rau củ quả, thịt cá đều có đủ. Giá cả ở đây mềm hơn siêu thị, lại có thể thương lượng. Biết phần lớn người mua là sinh viên, các cô các bác bán hàng vẫn vui vẻ bớt giá đôi chút.
Đặng Ngọc Nam mua liền một trăm nghìn tiền thịt, sau đó chọn thêm vài bó rau. Cậu vốn lười đi chợ, trước giờ đều quen mua một lần đủ cho mấy bữa, tránh phải ngày nào cũng chạy ra ngoài.
Đặng Ngọc Nam xách hai túi đồ lớn trên tay, bên trong đủ loại rau củ, thịt thà, ngay cả hoa quả cũng mua thêm một ít. Dù sao hiện tại không còn là một mình cậu ăn uống, còn có cả Trần Kiến Quang ở cùng. Nhìn lượng thức ăn anh dùng trong bữa trưa, Đặng Ngọc Nam cũng đã đoán được sức ăn của người này.
Lúc mua hoa quả, Đặng Ngọc Nam còn quay sang hỏi Trần Kiến Quang thích ăn loại nào, có ghét loại nào không. Trần Kiến Quang ăn uống rất dễ, gần như chẳng có món gì kiêng kị, khiến việc mua đồ và nấu ăn của Đặng Ngọc Nam cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hai bên tay đều xách túi đồ lỉnh kỉnh, nhìn qua có vẻ nhiều nhưng thực chất không nặng. Phần lớn bên trong là rau củ quả, thịt cũng không mua quá nhiều.
Đột nhiên, một bên tay Đặng Ngọc Nam nhẹ đi.
Cậu hơi sững lại, quay đầu nhìn sang thì thấy Trần Kiến Quang đã đưa tay nắm lấy quai túi trong tay cậu.
Trần Kiến Quang: “Để tao cầm cho.”
Đặng Ngọc Nam ngạc nhiên khi thấy anh chủ động giúp đỡ, cậu lập tức lắc đầu.
“Không cần đâu, tao nhẹ mà. Với cả, túi nãy tao cầm thịt bị dính mỡ, dây sang mấy túi khác rồi. Mày cầm thì lại bẩn tay đấy.”
Đặng Ngọc Nam cảm thấy số đồ này không nặng, một người chịu bẩn tay là đủ rồi, không cần thiết phải để Trần Kiến Quang chịu thêm.
Thế nhưng Trần Kiến Quang lại không có ý định buông ra. Vẻ mặt anh nghiêm túc, bàn tay vẫn giữ chặt quai túi, như thể nếu Đặng Ngọc Nam không đồng ý, hai người sẽ cứ đứng mãi giữa đường chợ như vậy.
Đặng Ngọc Nam nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng hết cách. Cậu thở ra, đưa sang cho Trần Kiến Quang một phần đồ.
Trần Kiến Quang nhận lấy, vẻ mặt lập tức dịu đi, sau đó cùng Đặng Ngọc Nam rời khỏi khu chợ.
Buổi tối, Đặng Ngọc Nam vẫn nấu ăn theo thói quen cũ, không làm món gì quá cầu kỳ, chỉ cần đủ no và đảm bảo dinh dưỡng là được.
Có lẽ tay nghề của cậu thật sự hợp khẩu vị Trần Kiến Quang, bữa tối hôm nay anh ăn rất nhiều, vừa ăn vừa liên tục khen đồ ăn ngon. Đến mức Đặng Ngọc Nam cũng có lúc hoài nghi, nếu không phải đang làm sinh viên, có lẽ cậu nên đổi nghề mở quán ăn luôn.
Ăn xong, Đặng Ngọc Nam đứng dậy thu dọn bát đũa. Lần này Trần Kiến Quang chủ động bước tới nhận việc rửa bát.
Đặng Ngọc Nam nhìn anh đầy nghi ngờ. Trần Kiến Quang nhận ra ánh mắt đó, lập tức vỗ ngực đảm bảo.
“Trưa nay tao nhìn mày rửa là tao biết rồi.”
“Học hỏi nhanh thế.”
Đặng Ngọc Nam cũng không tiếp tục ngăn cản. Cậu không thể ngày nào cũng vừa nấu ăn vừa rửa bát, nấu nướng đã đủ mệt, thêm việc dọn dẹp nữa chắc chắn sẽ khiến cậu phát cáu.
Nếu có người chủ động chia sẻ, Đặng Ngọc Nam đương nhiên không có lý do gì từ chối.
Trần Kiến Quang biết thêm một việc đối với cậu đều là chuyện tốt, sau này cậu cũng có thể bớt đi rất nhiều việc.
Trần Kiến Quang mang bát đũa vào để vào bồn, cúi đầu bắt đầu rửa. Đặng Ngọc Nam đứng bên cạnh nhìn một lúc, thấy anh làm cũng ra dáng, ít nhất không làm vỡ cái bát nào, cậu mới yên tâm rời đi lau dọn bàn.
Sau khi dọn xong, Đặng Ngọc Nam trở về giường nằm nghịch điện thoại.
Cậu vốn định nghỉ một lát, nhưng chưa được bao lâu, cửa nhà vệ sinh mở ra, Trần Kiến Quang từ bên trong bước ra, trên tay còn cầm một bộ quần áo của một ngày hôm nay.
“Nam.”
“Hả?”
“Máy giặt ở đâu thế?”
“Trên tầng năm ý.”
“Ừ.”
Trần Kiến Quang quay người định đi.
Đặng Ngọc Nam ngẩng đầu nhìn chiếc áo trong tay anh, lập tức ngồi bật dậy: “Ê, từ từ.”
Trần Kiến Quang dừng bước.
“Mày định giặt một cái áo?”
“Ừ.”
Đặng Ngọc Nam nhìn anh như nhìn một người vừa từ hành tinh khác xuống: “Mày định chạy lên tầng năm chỉ để giặt một bộ quần áo á?”
Trần Kiến Quang cúi đầu nhìn chiếc áo trong tay, dường như cũng cảm thấy câu hỏi này có lý, nhưng sau vài giây suy nghĩ, anh vẫn hỏi lại.
“Vậy phải mấy bộ?”
“…”
Đặng Ngọc Nam thật sự không biết nên trả lời thế nào: “Ít nhất gom đủ một mẻ rồi hẵng giặt.”
“Ồ.”
Đối với Đặng Ngọc Nam, quần áo ít thì thà giặt tay, hoặc đợi nhiều một chút rồi giặt một lần còn hơn. Kiếp trước, cậu rất hạn chế sử dụng máy giặt ở phòng trọ, bởi có những lúc phát hiện người khác đem cả giẻ lau chân, thậm chí cả giày bỏ vào máy giặt chung.
Cho đến bây giờ, Đặng Ngọc Nam vẫn còn hơi ám ảnh với cảnh mở nắp máy giặt ra rồi nhìn thấy đống đồ kỳ quặc của những phòng khác để lại bên trong. Cậu thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của những người đó, rõ ràng máy giặt dùng để giặt quần áo, vậy mà họ vẫn có thể tiện tay ném cả giẻ lau lẫn giày vào trong, chẳng hề quan tâm đến việc người khác sẽ sử dụng nó sau đó.