Đặng Ngọc Nam đem phần băng gạc bỏ đi, tiện tay vứt vào thùng rác, sau đó quay lại nhìn Trần Kiến Quang, trong lòng vẫn còn chút tò mò nên hỏi: “Nhà mày ai nấu cơm? Không ai bắt mày vào bếp nấu cơm à?”
Trần Kiến Quang lắc đầu: “Không có. Nhà tao thuê giúp việc.”
Một câu ấy, Đặng Ngọc Nam lập tức hiểu hết mọi chuyện, tại sao Trần Kiến Quang cầm dao mãi vẫn chẳng biết thái rau, tại sao đến việc nấu cơm cũng chẳng biết làm. Đặng Ngọc Nam quay sang nhìn Trần Kiến Quang, khóe môi không nhịn được cong lên, trong lòng thầm cảm thán, gặp đúng cậu ấm nhà giàu rồi.
Đặng Ngọc Nam nhìn Trần Kiến Quang thêm vài giây, trong đầu đã tự động ghép nối mọi chuyện lại với nhau. Người này từ nhỏ đã có người giúp việc nấu cơm, đến thái rau cũng chẳng biết ước lượng, vậy mà tiền ăn năm triệu lại đưa ra nhẹ nhàng như thể năm trăm nghìn, nói thế nào cũng chẳng giống một sinh viên bình thường.
Cậu khẽ thở ra, cũng chẳng muốn hỏi sâu hơn, dù sao mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, biết nhiều làm gì.
“Thôi, xuống dưới đi, để tao nấu cơm. Mày ngồi yên một chỗ là được.”
Trần Kiến Quang gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Đặng Ngọc Nam xuống tầng.
Đặng Ngọc Nam không nấu món gì quá cầu kỳ, bắp cải mua về khá nhiều nên cậu chia thành hai món, món đầu tiên là bắp cải luộc, món thứ hai cậu định xào với cà chua.
Cậu đem cà chua thái nhỏ, đập thêm củ hành tím rồi bắc chảo lên bếp, cho hành vào phi thơm, đến khi hành vừa vàng thì bỏ cà chua vào, đảo qua vài lượt rồi đợi cà chua mềm nhừ, nước trong quả cũng bắt đầu chảy ra mới cho phần bắp cải đã thái mỏng từ trước vào, cuối cùng nêm thêm mắm muối cho vừa miệng.
Là sinh viên, ăn uống càng phải đầy đủ chất, Đặng Ngọc Nam lại lấy miếng thịt ba chỉ thái thành những miếng nhỏ, còn trứng cút thì đem luộc qua, bóc sạch vỏ rồi cho vào chảo rán đến khi lớp lòng trắng bên ngoài vàng giòn.
Mỡ trong chảo nóng lên rất nhanh, liên tục bắn tung tóe, mỗi lần chạm vào mặt chảo lại nổ đôm đốp như pháo hoa, khiến Trần Kiến Quang đang đứng bên cạnh lúc đầu còn giật mình lùi lại.
Trần Kiến Quang nhìn chảo dầu đang bắn loạn xạ, trong lòng có chút kinh ngạc, anh vốn tưởng nấu ăn chỉ cần bỏ thức ăn vào chảo rồi đảo vài cái, nào ngờ đứng trước bếp lại chẳng khác gì ra chiến trường.
Đặng Ngọc Nam đang đảo trứng, chẳng may một giọt mỡ nóng bắn lên mu bàn tay, làn da lập tức ửng đỏ, cảm giác bỏng rát truyền đến khiến cậu khẽ rụt tay lại. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Trần Kiến Quang đã bước nhanh tới, nắm lấy tay cậu rồi cúi đầu xem xét vết đỏ trên da.
Đặng Ngọc Nam định rút tay về, nhưng Trần Kiến Quang vẫn giữ chặt, cậu đành lên tiếng: “Không sao, bị bắn có tí. Tao quen rồi.”
Đàn ông con trai da thịt dày dặn, cứng rắn chẳng lẽ lại sợ mấy vết dầu mỡ bắn, thế nhưng bị bỏng kiểu này vẫn rát da như thường.
Trần Kiến Quang chẳng tranh luận với cậu, kéo tay Đặng Ngọc Nam đến vòi nước rồi mở nước, dòng nước lạnh chảy qua mu bàn tay, cảm giác nóng rát dần dịu xuống.
“Cảm ơn.”
Đặng Ngọc Nam thu tay về, tiện miệng nói lời cảm ơn, Trần Kiến Quang lại đưa tay cầm lấy cây đũa trong tay cậu rồi nói: “Để tao rán cho.”
Đặng Ngọc Nam ngơ ngác nhìn anh, nhất thời chẳng hiểu Trần Kiến Quang đang định làm gì, người này đến thái rau còn không biết thì định rán trứng bóng đêm à.
Cậu liếc xuống chảo, thấy trứng cút cũng gần chín, hơn nữa bản thân đang đứng ngay bên cạnh, có chuyện gì còn kịp xử lý nên cuối cùng vẫn gật đầu, không quên dặn dò: “Thế thì cẩn thận, nó bắn mỡ lắm đấy. Trứng cũng sắp được rồi, đảo một lần nữa là tắt bếp.”
“Tao biết rồi.”
Nhìn dáng vẻ Trần Kiến Quang nghiêm túc làm theo, hai mắt chăm chăm nhìn vào chảo, Đặng Ngọc Nam bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh để cổ vũ: “Đàn ông con trai mà biết nấu cơm sau này dễ lấy vợ lắm.”
Đặng Ngọc Nam cũng chẳng biết câu nói ấy có chạm trúng tim đen của Trần Kiến Quang hay không, nhưng vừa nghe xong, anh lập tức trở nên hăng hái hơn hẳn.
Dầu mỡ vẫn bắn ra liên tục, Trần Kiến Quang chẳng còn lùi lại, ngược lại còn đứng sát bên bếp, chăm chú quan sát từng quả trứng cút nhỏ, sợ sơ ý một chút là chúng bị cháy.
Đặng Ngọc Nam thấy anh đã vào việc thì cũng chẳng để tâm thêm, cậu lấy hai thìa đường cho vào nồi, bật bếp rồi kiên nhẫn chờ đường tan, đến khi màu đường chuyển sang nâu đậm mới đổ nước vào, sau đó cho thịt ba chỉ đã thái sẵn vào nồi.
Đặng Ngọc Nam quay sang nhìn bên kia, Trần Kiến Quang vẫn còn đang đứng trước chảo, mắt gần như dán chặt vào mấy quả trứng.
“Đừng ngắm nữa, đảo mặt trứng đi.”
Trần Kiến Quang lập tức cầm đũa đảo trứng, mấy quả trứng cút rất nhanh đã vàng giòn các mặt, Đặng Ngọc Nam liền gắp toàn bộ bỏ vào nồi thịt kho.
Nước kho sôi lên, mùi thơm của thịt, trứng và nước màu dần bốc lên, lan ra khắp căn bếp, Trần Kiến Quang đứng bên cạnh cũng bị mùi thức ăn kéo ánh mắt về phía nồi thịt, nhìn đến mức chẳng muốn rời đi.
Đặng Ngọc Nam nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi hơi cong lên, cậu thấy buồn cười nên thuận tay giao cho Trần Kiến Quang một việc: “Đi lau bàn ăn đi.”
Chiếc bàn ăn kia vốn là bàn gỗ kiểu cũ, giống loại bàn ngày trước các ông các bà thường ngồi uống chè, bên trên lại được kê thêm một lớp gỗ dày phủ mặt kính, như vậy khi đặt nồi nóng xuống cũng tránh làm mặt kính bị ảnh hưởng.
Thế nhưng lớp gỗ bên trên đã bẩn đến mức khiến Đặng Ngọc Nam nhìn cũng thấy khó chịu, thức ăn thừa, vụn rau và những vết dầu mỡ nằm rải rác trên mặt bàn, chẳng biết người trước ăn xong đã để nguyên như vậy bao lâu.
Đặng Ngọc Nam thật sự chẳng hiểu nổi, ăn uống xong thức ăn rơi vãi mà cũng chẳng chịu lau dọn, vừa mất vệ sinh vừa mất thẩm mỹ.
Trần Kiến Quang cầm chiếc khăn lau đặt bên cạnh lên, nhưng mới nhấc được một chút đã dừng lại, nhìn chiếc khăn đen nhèm, ẩm ướt, còn vương mùi thức ăn nồng nặc trong tay, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh nhìn thêm vài giây rồi đặt xuống, rõ ràng chẳng dám dùng.
Đặng Ngọc Nam cũng chẳng muốn ép anh, đến bản thân cậu còn chẳng muốn chạm vào chiếc khăn ấy, cậu mở tủ tìm một chiếc khăn khác, lấy ra một cái trông còn khá mới rồi đưa cho Trần Kiến Quang.
Trần Kiến Quang nhận khăn, cúi xuống bắt đầu lau bàn, động tác ban đầu còn có chút vụng về, nhưng càng lau càng kỹ, chỗ nào còn dính vụn thức ăn thì lau lại một lần, chỗ nào có vết dầu mỡ thì dùng sức chà thêm vài lượt.
Anh vốn chẳng chịu nổi sự bẩn thỉu, lần này lại càng ra sức làm cho mặt gỗ sạch sẽ, đến khi lau xong còn cúi xuống nhìn lại một lượt.
Đặng Ngọc Nam nhìn thành quả trước mắt, không khỏi kinh ngạc, cậu phải thốt lên: “Kinh thật, lau sạch thế.”
Trần Kiến Quang đưa tay lau mồ hôi trên trán, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt đầy tự hào: “Chuyện!”
Hai người ngồi đối diện nhau ở cái bàn nhỏ, trên bàn là một đĩa thịt trứng kho cùng một đĩa bắp cải luộc và một đĩa bắp cải xào cà chua. Nhìn số rau trên đĩa, Đặng Ngọc Nam vẫn thấy hơi đau lòng, nhưng nghĩ đến năm triệu vừa nhận được, cậu lại cảm thấy bản thân chẳng có lý do gì để than thở.
“Ăn đi.”
Trần Kiến Quang cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai được vài cái thì mắt hơi sáng lên: “Ngon.”
Đặng Ngọc Nam vốn đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn anh: “Ngon thế à?”
“Ừ.” Trần Kiến Quang gật đầu rất tự nhiên, sau đó lại gắp thêm thức ăn.
Đặng Ngọc Nam nhìn tốc độ ăn của anh, ban đầu còn tưởng Trần Kiến Quang vì đói nên ăn nhanh, nhưng qua vài phút, cậu dần nhận ra người này chẳng những ăn nhanh mà còn ăn rất nhiều. Miếng này vừa nuốt xuống, miếng khác đã được gắp vào bát, chẳng mấy chốc phần thức ăn trước mặt đã vơi đi hơn một nửa.
Đặng Ngọc Nam ngẩn người: “Mày bình thường ở nhà bị bỏ đói à?”
Trần Kiến Quang đang nhai, nghe vậy lập tức lắc đầu: “Không có.”
“Thế sao ăn như ma đói thế?”
Trần Kiến Quang suy nghĩ một lát, sau đó đáp rất nghiêm túc: “Ngon.”
Đặng Ngọc Nam nghẹn mất một lúc, rồi bật cười.
Cậu vốn tưởng mình nấu ăn cũng chỉ ở mức ăn được, vậy mà nhìn Trần Kiến Quang ăn ngon lành như thế, trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút đắc ý. Người ta đã trả năm triệu tiền ăn, nếu đồ ăn còn chẳng ngon thì chẳng phải cậu kiếm tiền quá dễ rồi sao.
“Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ.”
“Ừ.”
Miệng nói vậy, tốc độ ăn của Trần Kiến Quang chẳng chậm hơn bao nhiêu.
Đặng Ngọc Nam cũng mặc kệ anh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Bữa cơm kết thúc rất nhanh, Đặng Ngọc Nam xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình, đến giờ cậu vẫn hơi bất ngờ vì bản thân có thể ăn hết sạch thức ăn, ban đầu nhìn qua còn thấy khá nhiều, vậy mà rau thịt đã chẳng còn lại bao nhiêu, cơm trong nồi cũng vừa vặn hết sạch.
Đặng Ngọc Nam đứng dậy, ưỡn người một cái rồi bắt đầu thu dọn bát đũa, tranh thủ dọn sớm để lát nữa người khác còn lên nấu nướng thì có chỗ mà ăn, với cả người ta thường nói căng da bụng thì trùng da mắt, cậu mới ăn no được một lúc đã bắt đầu thấy buồn ngủ.
Trần Kiến Quang nhìn Đặng Ngọc Nam đang thu dọn bát đũa, hai tay anh luống cuống muốn phụ giúp, dù thế nào anh cũng chẳng thể ăn xong rồi ngồi không, như vậy thật sự quá ngại, thức ăn đã để Đặng Ngọc Nam nấu rồi, ít nhất anh cũng nên làm chút gì đó.
“Để tao rửa bát cho.”
Đặng Ngọc Nam ngẩng đầu nhìn Trần Kiến Quang, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc: “Mày biết rửa à?”
Đến nấu cơm còn không biết thì làm sao biết rửa bát, Đặng Ngọc Nam nhìn bàn tay thon dài, trắng trẻo của Trần Kiến Quang, trông chẳng khác nào đôi tay chưa từng phải đụng đến nước rửa chén, vừa nhìn đã biết những việc này trước giờ chẳng mấy khi đến lượt anh làm.
Quả nhiên, bị Đặng Ngọc Nam hỏi đến, Trần Kiến Quang lập tức lúng túng gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô, hai tai còn hơi đỏ lên, nhất thời chẳng biết nên trả lời thế nào.
Đặng Ngọc Nam nhìn dáng vẻ ấy cũng hiểu, cậu chẳng muốn khiến Trần Kiến Quang càng thêm ngượng ngùng.
“Thôi, thái rau bị đứt tay thì đừng dính vào nước. Vết thương chưa lành dính nước lại xót.”
Trần Kiến Quang im lặng hai giây, vẻ mặt hơi cứng lại, thấy mình không rửa bát được, anh bèn đổi sang phụ Đặng Ngọc Nam bê bát đũa, xoong nồi ra bồn rửa, ít nhất cũng giúp cậu dọn hết đồ sang một bên để cậu rửa cho thuận tay.
Đặng Ngọc Nam thuần thục rửa chén, hoàn toàn không để ý đến Trần Kiến Quang đang đứng bên cạnh chăm chú quan sát, giống như muốn học cách làm. Cậu rửa rất nhanh, chẳng mất bao lâu, đống bát đũa đã được rửa sạch sẽ.