Lăng Húc có tật giật mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy lồng ngực.
Thôi Lịch giữ khoảng cách hết sức đúng mực, bàn tay vừa đỡ lấy người nàng liền lập tức nắm lại thành quyền, cố hết sức không chạm sát vào lưng nàng.
Lăng Húc vừa đứng thẳng người chưa vững, cơn đau nhói từ cổ chân bỗng ập đến khiến nàng lảo đảo suýt ngã khuỵu thêm lần nữa.
“Ta đỡ cô qua đó.”
Lăng Húc ngẩng đầu lên, bắt gặp Thôi Lịch đang hơi nghiêng người, khuỷu tay gập lại chìa ra trước mặt, ý bảo nàng vịn vào để đứng vững.
Nàng không chối từ, vươn tay đặt lên tay hắn rồi chậm rãi nhấc từng bước chân.
Đến khi Lăng Húc ngồi vững vàng trên tảng đá lớn, Thôi Lịch liền lùi về sau nửa bước, giữ khoảng cách chừng mực với nàng.
Lăng Húc cúi người, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân. Vết thương không quá nặng, chỉ là hơi sưng lên một chút. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua khoảng đất trống giữa hai người, trong lòng ngầm tính toán thời gian.
“Lăng cô nương, hôm nay trong phủ có an bài đại phu túc trực không?”
Lăng Húc lắc đầu, ngẩng lên nhìn hắn: “Không cần tìm đại phu đâu, ta ngồi nghỉ một lát là ổn thôi. Đa tạ… Thôi tướng quân.”
Thôi Lịch khẽ gật đầu, đứng cách Lăng Húc không xa với hai tay chắp sau lưng. Hắn vốn ít khi qua lại với nữ tử, lúc này đứng cạnh nàng bỗng thấy hơi câu nệ, cứng nhắc.
“Vì sao Thôi tướng quân lại một mình ở đây?” Không khí quá đỗi yên tĩnh, Lăng Húc bèn mở lời bằng một câu hỏi vu vơ.
“Ta chẳng qua muốn tìm một chỗ yên tĩnh.” Thôi Lịch chợt nhớ đến vò rượu bị mình vứt khi nãy, bèn quay người, nhặt lại vò rượu đã đổ quá nửa, nhìn vào đáy vò lúc này đã không còn lại gì.
“Thật đáng tiếc.”
“Đều tại ta cả. Hôm nay vì thết đãi khách khứa, tổ mẫu cho mang ra không ít loại rượu này, lát nữa ta sẽ bảo tỳ nữ lấy thêm vài vò nữa bù cho Thôi tướng quân vậy.” Lăng Húc áy náy nói.
Thôi Lịch quay lưng về phía Lăng Húc nên không thể nhìn thấy phía sau, một bóng người tỳ nữ vừa ló dạng, đang ra hiệu hướng về phía Lăng Húc.
“Thôi tướng quân,” Lăng Húc bỗng cất giọng: “Ngài có thể giúp ta nhặt chiếc túi thơm kia lên được không?”
Thôi Lịch quay đầu lại, trông thấy chiếc túi thơm rơi cách đó không xa về phía bên phải nàng, liền chẳng nghĩ ngợi nhiều mà bước đến nhặt lên.
Hắn quỳ một gối xuống đất nhặt túi thơm lên, cứ giữ nguyên tư thế đó quay người đưa về phía Lăng Húc.
Đúng lúc ấy, một cơn gió thoảng qua khu vườn mang theo hương bạch lan nồng đượm, kéo theo cả những tiếng bước chân và âm thanh trò chuyện ồn ào đang tiến lại gần.
Thôi Lịch hoàn toàn không hay biết, hay đúng hơn là chẳng kịp bận tâm đến những thứ đó.
Bởi ngay khoảnh khắc hắn vừa quay đầu, Lăng Húc đã nhào tới, hai tay ôm trọn lấy mặt hắn, khẽ áp đôi môi mềm mại lên môi hắn.
Hàng mi nàng đang khẽ run rẩy, những ngón tay áp trên má hắn cũng run bần bật, để lộ nỗi hoảng loạn tột độ của nàng.
“Á chà, hai người đang làm gì thế kia!” Một giọng nữ chói tai vang lên, kéo phắt ý thức của Thôi Lịch trở lại.
Hắn giật mình lùi phắt lại mấy bước, bước chân loạng choạng, trong tay vẫn siết chặt chiếc túi thơm của Lăng Húc.
“Đó chẳng phải là Lăng tam cô nương sao? Sao lại dính lấy Thôi tướng quân thế kia?”
“Hai người bọn họ chẳng lẽ đã đính ước rồi ư?”
“Không ngờ con gái nhà Lăng thừa tướng lại đi coi trọng một tên con nuôi được nhặt về nuôi từ biên ải, chuyện trong thoại bản quả nhiên chẳng lừa ai bao giờ.”
Những lời bàn tán xì xào vang lên rõ mồn một, chẳng ai thèm kiêng dè hay giữ ý tứ trước mặt những người đang bị đem ra làm chủ đề đàm tiếu.
“Lăng tam cô nương, hôm nay chính là tiệc mừng thọ của tổ mẫu ngài đấy, muốn dan díu với nam nhân thì cũng nên tìm chỗ nào kín đáo một chút chứ?”
Kẻ vừa mở miệng không ai khác chính là Trình Nhược Hi, đích nữ của Thượng thư bộ Hộ.
Trình Nhược Hi trạc tuổi Lăng Húc, là thiên kim thế gia nổi tiếng bất hòa với nàng nhất trong kinh thành.
Lăng Húc vẫn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt thản nhiên vô cùng, chỉ là dưới lớp tay áo rộng, móng tay nàng đã cắm sâu vào lòng bàn tay từ lúc nào.
“Đây là chuyện gì thế này?”
Lăng Húc ngẩng đầu lên, thấy Lăng mẫu mặt mày sa sầm, đằng đằng sát khí bước tới.
Thanh Đào thấp thỏm lo âu thò đầu ra nhìn ngó từ đám đông đằng xa. Lăng Húc hít sâu một hơi, cất lời:
“Mẫu thân, con đã bảo từ sớm là người nên công khai chuyện này ra ngoài rồi mà.”
Những người có mặt xung quanh đều ngơ ngác không hiểu gì. Lăng mẫu cau mày giận dữ, ánh mắt bà sắc lạnh tựa dao cau, nếu ánh mắt có thể giết người được thì e rằng Lăng Húc lúc này đã sớm hóa thành tro bụi.
Thôi Lịch nhìn Lăng Húc đang giằng co với Lăng mẫu, hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Hắn hoàn toàn không hiểu nổi toan tính của Lăng Húc.
Lăng Húc chống một tay lên tảng đá để đứng dậy. Chân nàng vẫn còn đau nhức khiến dáng đi có phần loạng choạng.
Thôi Lịch suýt chút nữa lại vươn tay ra đỡ.
“Con và Thôi tướng quân đã đính ước từ trước, chỉ vì mẫu thân bảo đại ca còn chưa định yên bề gia thất nên không tiện công khai hôn sự của con ra, vì thế con mới vẫn luôn giấu giếm mọi người mà thôi.” Lăng Húc bình thản nói dối một cách trơn tru.
Lăng mẫu tức giận đến mức mặt mày méo xệch. Lăng Húc nhìn thẳng vào bà, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.
Tiếng bàn tán xì xào của đám đông bắt đầu vang lên râm ran thành tiếng.
Hai mẹ con đối mặt nhau, trong không khí như đan xen những tia lửa vô hình giữa hai người.
“Phải.” Lăng mẫu nhắm nghiền mắt lại, nghiến răng thốt ra từng chữ: “Hai đứa nó… đã sớm đính ước rồi.”