Xong xuôi nghi thức ấy, bước tiếp theo chính là uống rượu hợp cẩn.
Thôi Lịch cầm ly rượu vững vàng đặt vào tay Lăng Húc. Ánh mắt hắn dõi theo bàn tay nàng, nhìn cánh tay nàng vòng qua mình, vành chén khẽ chạm vào môi nàng cọ đi một ít son, rồi nàng trao chén lại cho hắn. Đầu ngón tay vô tình va vào nhau, hắn đón lấy chén rượu rồi đặt gọn gàng sang một bên.
Tiếp theo là…
Thôi Lịch dè dặt xích lại gần hơn một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lăng Húc.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thôi Lịch đột ngột lùi phắt lại, khoanh tay nhìn nàng.
Lăng Húc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Kiếp trước nàng cũng từng xuất giá vào cung, từ khi lên kế hoạch nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho đêm nay, nhưng thái độ này của Thôi Lịch là sao… chẳng lẽ hắn không muốn động phòng cùng nàng?
“Thôi…”
“Nói cho ta nghe xem, vì sao lại nói dối.”
Giọng Lăng Húc bị cắt ngang. Nàng biết hắn đang nhắc đến chuyện ở hoa viên hôm đó, bèn đem lý do đã chuẩn bị sẵn từ trước ra đối đáp.
“Trong kinh thành ai mà chẳng biết Thôi tướng quân tướng mạo tuấn lãng, oai hùng bất phàm.” Lăng Húc cố gắng nặn ra giọng điệu chân thành nhất có thể: “Thiếp thân vẫn luôn ngưỡng mộ ngài, hôm ấy bất chợt đối mặt với ngài nên nhất thời… cầm lòng không đậu. Thiếp thân nào ngờ sẽ có người tới bắt gặp, nếu lúc đó không nói là chúng ta đã đính ước từ trước, thì phải giải thích thế nào đây?”
Đợi nàng nói xong, ánh mắt Thôi Lịch chuyển dời sang ngọn nến long phượng đang cháy rực.
Liệu hắn có tin không?
Lăng Húc thấp thỏm không yên.
“Nàng đang gạt ta.” Thôi Lịch đưa ra kết luận chắc nịch. Hắn đứng dậy khỏi giường, bước sang bên bàn ngồi xuống, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng nhìn thẳng vào nàng.
“Nói thật đi, nguyên nhân thực sự là gì? Bằng không, đích nữ Lăng thừa tướng bị trượng phu trả về nhà ngay đêm tân hôn, hẳn sẽ là một đề tài vô cùng thú vị đấy.”
Đáng chết thật.
Lăng Húc siết chặt vạt hỉ bào, tim bỗng chốc đập loạn nhịp.
Nàng im lặng trừng mắt nhìn Thôi Lịch, cuối cùng đành nhượng bộ trước khi hắn hết kiên nhẫn, đành kể lại trọn vẹn chuyện tuyển tú.
Thôi Lịch nghe xong chỉ hỏi nàng đúng một câu:
“Vì sao lại là ta?”
Lăng Húc nhất thời á khẩu không biết phải đáp lời thế nào.
Chẳng lẽ lại bảo vì kiếp trước hắn đối xử với nàng rất tốt chắc?
Thấy nàng im lặng, sắc mặt Thôi Lịch bỗng chìm xuống.
Hắn cười lạnh châm chọc: “Ta cứ nghĩ Lăng thừa tướng khôn ngoan nhường ấy, sinh ra con gái chắc chắn cũng phải tinh ranh lắm chứ.”
“Lăng cô nương, nếu ta nhớ không lầm thì hôm đó chính là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.” Hắn nói, bàn tay siết chặt thành nắm đấm: “Nếu hôm đó đổi lại là kẻ khác thì sao? Nàng cũng sẽ lợi dụng như vậy, rồi gả cho hắn ta chắc?”
Phản ứng khó hiểu của Thôi Lịch khiến Lăng Húc cảm thấy vô cùng bất lực.
Gả sai người thì kẻ chịu thiệt chẳng phải là nàng sao? Hắn đang nổi đóa cái gì chứ?
Nàng đang định mở miệng phản bác vài câu thì Thôi Lịch bỗng đứng phắt dậy, sải bước đi ra ngoài.
Lăng Húc đứng chôn chân hóa đá một lúc lâu, tự hỏi Thôi Lịch có thực sự tống cổ mình về Lăng phủ hay không, thì đã thấy hắn lạnh lùng ôm một chiếc chăn bông bước vào, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Nàng trơ mắt nhìn Thôi Lịch trải chăn đâu ra đấy, rồi bước đến chỗ bình phong loay hoay cởi hỉ bào, tháo hồi lâu vẫn không mở nổi nút áo.
Nghĩ mình giờ đã là thê tử của người ta, Lăng Húc đành tự giác bước tới, đè bàn tay đang bực bội của Thôi Lịch xuống để giúp hắn tháo nút áo.
Thôi Lịch vừa thấy nàng bước đến liền ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, mặc kệ nàng giúp mình cởi bỏ y phục cùng đai lưng, ánh mắt cúi xuống lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nàng.
Nàng vô cùng nghiêm túc cởi từng chiếc cúc áo và đai lưng cho hắn, hoàn toàn không hề ý thức được hành động của mình nguy hiểm đến mức nào. Ánh mắt Thôi Lịch tối sầm lại, hắn bất ngờ vươn tay ôm trọn lấy người đối diện vào lòng.
“Ưm…”
Lăng Húc trợn tròn hai mắt, theo phản xạ đưa tay chống lên ngực Thôi Lịch định đẩy ra, nhưng một tay khác của hắn đã vững vàng giữ chặt gáy nàng khiến nàng không thể động đậy.
Thôi Lịch “đòi” lại trọn vẹn nụ hôn còn thiếu ở khu vườn Lăng phủ hôm nọ, rồi dứt khoát buông tay, xoay người tự mình cởi phăng y phục ra, chỉ để lại mỗi lớp áo lót bên trong.
Bước đến mép giường, hắn nhìn Lăng Húc vẫn đang ngẩn ngơ đứng ngốc tại chỗ, cất lời:
“Từ giờ phút này, chúng ta hòa nhau.”