Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 1: (Snape x Harry) Harry Cậu Ấy Điên Rồi 1

admin 715 Chữ Cài Đặt

[Đồng Nhân Harry Potter] Thế Giới Tiếp Theo - Thế giới 1 - Chương 1: (Snape x Harry) Harry Cậu Ấy Điên Rồi 1[Đồng Nhân Harry Potter] Thế Giới Tiếp Theo - Thế giới 1 - Chương 1: (Snape x Harry) Harry Cậu Ấy Điên Rồi 1Văn án:

Harry điên rồi!

Cậu muốn giết tất cả mọi người!

Ai đó hãy ngăn cậu ấy lại!

___________________________________________________

Mùi khét trộn lẫn với vị nồng nặc của máu tươi bốc lên ngột ngạt giữa Đại Sảnh.

Trận chiến đã kết thúc.

Voldemort đã ngã xuống, hắn hóa thành tro tàn rồi tan biến vào không trung.
Tiếng reo hò chiến thắng vang lên, nghẹn ngào rồi lại nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho tiếng khóc xé lòng.

Ở trung tâm của Đại Sảnh, Harry đang đứng một mình.

Cậu không khóc, cũng chẳng mỉm cười.

Cậu đứng đó, tay phải cầm Cây Đũa Phép Cơm Nguội, trong túi áo là Viên Đá Hồi Sinh, và trên vai khoác chiếc Áo Khoác Tàng Hình đã trở nên rách rưới bám đầy bụi và máu khô.

Ba Bảo vật Tử thần – những thứ tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết – lúc này đây đều thuộc về cậu.

Nhưng sâu trong đôi mắt xanh lục từng rực rỡ như ngọc lục bảo ấy, giờ đây lại không có một tia sáng nào.

Nó trống rỗng, u tối và chết chóc.

Đột nhiên, không khí xung quanh trở nên lạnh buốt.

Ánh sáng mặt trời bình minh vừa hửng lên bị che khuất bởi một bóng đen khổng lồ.

Thời gian như ngưng đọng.
Tiếng khóc than của người sống, tiếng gió rít qua những khe tường vỡ… tất cả đều biến mất.

Một thứ áp lực cổ xưa, ma mị và kinh hoàng đè nặng lên ngực tất cả mỗi người.

Từ trong bóng đen, một hình bóng cao lớn, khoác áo bào đen tuyền bước ra.

Hắn không có gương mặt, chỉ là một khoảng không sâu thẫm hun hút.

Là Thần Chết, ngài đến để lấy lại những món đồ của mình.

“Harry Potter…”

Giọng nói của Thần Chết vang lên, không phải bằng âm thanh, mà như từng luồng ma lực xoáy thẳng vào tâm trí của tất cả mọi người.

Kingsley, McGonagall, Ron, Hermione… tất cả mọi người đều run rẩy quỳ phục xuống mặt đất, cơ thể bị đè nén đến mức không thể nhúc nhích, thậm chí không thể cất lời.

“Ngươi đã thu thập đủ Ba Bảo vật. Và trở Chủ nhân của chúng. Theo luật lệ cổ xưa, ta trao cho ngươi một điều ước – bất kỳ điều gì, trước khi ta thu hồi lại những thứ thuộc về cõi chết.”
Gần như cùng lúc, những người còn sống đều ngước mắt nhìn Harry bằng ánh mắt đầy hy vọng.

Ước đi, Harry! – Họ gào lên trong câm nín.

Hãy ước cho Fred, cho Remus, cho Tonks… ước cho tất cả những người đã chết được quay về! Hãy ước cho giới phù thủy được khôi phục!

Họ chờ đợi Cứu Thế Chủ của mình.

Họ chờ đợi một kỳ tích xuất hiện.

Harry chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt trống rỗng của cậu lướt qua những gương mặt đang biến dạng vì hy vọng xung quanh, lướt qua những thi thể nằm la liệt trên nền đá, và cuối cùng dừng lại ở khoảng bóng đen vô tận nơi có sự hiện diện của Thần Chết.

Góc môi Harry giật giật, rồi từ từ cong lên thành một nụ cười.

Đó là một nụ cười ngây thơ, méo mó và dại khờ – nụ cười của một kẻ mà tâm trí đã hoàn toàn vỡ vụn sau những xiềng xích kỳ vọng, những mất mát dồn dập và áp lực của một Cứu Thế Chủ.

Harry nghiêng đầu, cất giọng.

Giọng cậu nhỏ thút thít, thì thầm như một đứa trẻ đang tâm sự trước giờ đi ngủ:

“Đau lắm…”

Mọi người nín thở.

“Ma pháp… đau lắm…”

Harry tiếp tục nghiêng đầu cười ngơ ngác, đôi mắt rơm rớm nước nhưng nụ cười vẫn treo trên môi.

“Tất cả phù thủy… xin hãy biến mất đi… Đau đớn giống như em vậy…”

Không!

Hermione gào lên trong vô vọng nhưng lại không có một âm thanh nào thoát ra.

Ron giương mắt nhìn Harry trong sự bàng hoàng tột độ.

Harry cười hề hề, bàn tay gầy guộc buông rơi Cây Đũa Phép Cơm Nguội xuống nền đá kêu một tiếng keng lạnh ngắt.

“Biến mất hết đi… thì sẽ không ai phải đau nữa…”

Thần Chết im lặng trong một nhịp thở.

Ngài nhìn đứa trẻ điên dại trước mặt, rồi một tiếng cười trầm đục, khoái trá cất lên xé tan không gian.

“Điều ước… được chấp thuận.”