Đến nội dung chính

Chương Thế giới 10 – Chương 195: (Snape x Harry) Truyền Thuyết Đêm Trăng Tròn 1

admin 652 Chữ Cài Đặt

[Đồng Nhân Harry Potter] Câu Chuyện Của Họ - Thế giới 10 - Chương 195: (Snape x Harry) Truyền Thuyết Đêm Trăng Tròn 1[Đồng Nhân Harry Potter] Câu Chuyện Của Họ - Thế giới 10 - Chương 195: (Snape x Harry) Truyền Thuyết Đêm Trăng Tròn 1Văn án:

Ở Hogwarts có một truyền thuyết mà bất cứ học sinh nào cũng từng nghe qua.

Đó là vào đúng nửa đêm trăng tròn tháng mười, nếu đến Hồ Đen và nhìn xuống dòng nước, bạn sẽ thấy được hình ảnh của bạn đời tương lai của mình.
Liệu truyền thuyết này có đúng không?

Hay chỉ là một câu chuyện đùa học đường?

___________________________

Đại sảnh của Học viện Pháp thuật Hogwarts vào một ngày giữa tháng mười, ngập tràn trong bầu không khí ấm áp và náo nhiệt.

Tình hình thế giới phép thuật giờ đây đã hoàn toàn bình yên kể từ khi Chúa tể Hắc ám bị tiêu diệt tận gốc từ nhiều năm trước.

Không còn những mối đe dọa rình rập, không còn những căng thẳng leo thang, học sinh của bốn nhà được tận hưởng một tuổi thơ đúng nghĩa.

Đối với Harry Potter, cậu nhóc năm thứ ba của nhà Gryffindor, đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất cuộc đời cậu.

“Bồ có nghe nói gì chưa, Harry? Mấy anh lớn nhà Ravenclaw đang bàn tán xôn xao ngoài hành lang kìa!”

Ron Weasley vừa ngồm ngoàm nhai một chiếc đùi gà nướng, vừa ghé sát tai Harry thì thầm với vẻ mặt vô cùng bí hiểm.
Harry đang vừa lật giở cuốn sách độc dược vừa uể oải xúc một thìa súp khoai tây, khẽ nhướng mày:

“Chuyện gì thế? Lại có cấu trúc chổi bay mới được ra mắt à?”

“Không, không phải chổi!”

Ron nuốt ực miếng thịt, hào hứng nói tiếp.

“Tối nay là đêm trăng tròn đúng không? Người ta bảo vào đúng nửa đêm trăng tròn tháng mười, nếu bồ lén đến bờ Hồ Đen và nhìn xuống dòng nước, bồ sẽ thấy được hình ảnh của bạn đời tương lai của mình hiện lên đấy!”

“Thật là một trò nhảm nhí.”

Hermione Granger ngồi đối diện ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách dày cộp, giọng đầy vẻ bài xích nhưng tai lại khẽ vểnh lên nghe ngóng.

“Ron, bồ có biết có bao nhiêu bùa chú quang học hoặc sinh vật huyền bí dưới hồ có thể tạo ra ảo ảnh không? Đó chỉ là một truyền thuyết của học sinh bịa ra để trốn đi chơi đêm thôi.”
“Nhưng mà anh Fred và George thề là nó có thật!”

Ron cãi cố.

“Họ bảo năm ba họ đã thử, và anh Fred đã thấy…”

Harry phì cười, không mấy để tâm đến cuộc tranh luận của hai người bạn thân.

Cậu ngước mắt nhìn lên dãy bàn giáo viên.

Ở vị trí trung tâm, Hiệu trưởng Dumbledore đang vui vẻ trò chuyện với Giáo sư McGonagall.

Cách đó vài ghế, một bóng hình đen kịt, âm trầm như một vệt mực loang giữa đại tiệc rực rỡ sắc màu — Giáo sư Severus Snape.

Ông đang dùng bữa một cách quý tộc, đôi lông mày thanh tú thỉnh thoảng lại nhíu chặt khi một vài học sinh đi ngang qua cúi chào.

Ánh mắt Harry vô tình dừng lại trên người vị chủ nhiệm nhà Slytherin lâu hơn một chút.

Đối với Harry, Giáo sư Snape luôn là một ẩn số.

Ông cay nghiệt, khó tính, luôn chực chờ trừ điểm nhà Gryffindor, nhưng đồng thời lại là người có kiến thức Độc dược thâm sâu nhất mà cậu từng biết.

“Harry? Bồ có nghe mình nói không đấy?” Giọng Ron kéo Harry về thực tại.

“À, mình nghe chứ.”

Harry chớp mắt, thu hồi tầm nhìn, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác là lạ.

Đêm nay trăng sẽ rất tròn.

Harry tự nhủ mình không phải là kẻ mê tín, cậu cũng chẳng tò mò xem ai sẽ là vợ tương lai của mình.

Thế nhưng, một giọng nói nhỏ bé và bướng bỉnh trong góc khuất tâm trí lại không ngừng thì thầm:

“Chỉ là nhìn một cái thôi mà, có mất gì đâu?”