Đến nội dung chính

Chương 54: Mỏ khai thác ngọc

admin 1.398 Chữ Cài Đặt

“Không biết hai vị đây muốn bàn chuyện gì?”

Ông chủ vuốt bộ râu bạc phơ của mình, nhìn hai người họ.

“Chúng tôi đến từ một thương hiệu thời trang, sắp tới sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới, cần dùng đến lụa, hôm nay đến được đây đúng là mở mang tầm mắt, chúng tôi rất ưng ý lụa ở chổ ông, nên muốn hợp tác với ông, cung cấp lụa cho chúng tôi.”

Lâm Du cung kính nói.

Ông chủ bưng ly trà lên nhấp một ngụm, suy nghĩ một lúc, sau đó ôn tồn nói.

“Hai vị có biết tại sao giữa một thế giới công nghiệp hóa như hiện tại mà chúng tôi vẫn làm lụa thủ công không?”

Ánh mắt ông chủ chuyên chú nhìn Lâm Du và Tô Lẫm như dò xét, lại như mong đợi điều gì đó.

“Giá trị truyền thống.”

Tô Lẫm đột nhiên lên tiếng, không phải anh đang hỏi lại mà là đang khẳng định, ông chủ khựng lại, ánh mắt nhìn Tô Lẫm đầy cảm kích.
“Có rất nhiều doanh nghiệp hay công ty thời trang đến đây rồi, nhưng hai vị là người đầu tiên trả lời đúng câu hỏi này.”

Ông chủ ung dung nói tiếp.

“Đúng! là giá trị truyền thống, phường dệt Đông Hoa này đã tồn tại gần ba trăm năm rồi, ngày xưa chỉ chuyên dệt vải cho hoàng thân quốc thích, sau này chúng tôi cũng chỉ cung cấp vải cho mấy xưởng may y phục truyền thống, nên…”

“Ông yên tâm, lần này bộ sưu tập của chúng tôi là sườn sám.”

Lâm Du dõng dạt nói, Tô Lẫm ngồi cạnh bên giật mình quay sang nhìn cô, Lâm Du biết anh muốn nói gì, liền nháy mắt trấn an.

“Ông cho tôi thời gian một tuần, tôi sẽ mang bản thiết kế quay lại, đến lúc đó ông hãy cho tôi biết ông có muốn hợp tác với chúng tôi hay không.”

Lâm Du rất tự tin khẳng định, đôi mắt cô sáng ngời, Tô Lẫm ở bên cạnh mỉm cười. Ông chủ cũng gật gù.
“Được, vậy tôi chờ hai người”

Lúc họ đứng lên chuẩn bị ra về, ông chủ còn gọi họ lại, ông lấy trong túi áo ra hai chiếc túi gấm được may bằng vải lụa thủ công, trên đó còn thêu hình những bông hoa Mộc Tê nho nhỏ, một chiếc trắng, một chiếc xanh, ông chủ đưa cho mỗi người họ một chiếc, Lâm Du tròn mắt ngạc nhiên.

“Đây là…”

“Theo phong tục ở đây, túi gấm tượng trưng cho sự bình an, Mộc Tê tượng trưng cho lòng kiên định và tình yêu lãng mạn, túi gấm này không phải ai cũng có thể nhận được đâu, nhưng hôm nay gặp được hai người ở đây, tôi lại rất muốn tặng nó cho hai người, có lẽ…đây chính là duyên phận mà người đời thường nói, mong hai người có thể trân trọng người trước mắt.”

Ông chủ cười hiền từ nói, không quên nhét hai chiếc túi gấm vào tay hai người họ.
“Ông chủ…nhưng…”

Lâm Du bối rối cầm chiếc túi gấm màu trắng, sợ rằng ông chủ đã hiểu lầm rồi nên muốn giải thích một chút, nhưng Tô Lẫm đã kịp vỗ nhẹ vào lưng cô ngăn lại, anh cầm lấy chiếc túi màu xanh, gật đầu với ông chủ.

“Cảm ơn ông, chúng tôi sẽ giữ kỹ”

Ông chủ gật đầu hài lòng, sau đó chấp tay sau lưng bỏ đi.

“Này! Sao anh lại nhận chứ, nó…”

Lâm Du trừng mắt với Tô Lẫm, anh nhún vai bất đắc dĩ.

“Không nhận thì làm thế nào? Ông chủ đã có lòng như thế, không tiện từ chối.”

“Nhưng mà…ông ấy sẽ hiểu lầm đấy.”

“Em đừng nghĩ nhiều, có lẽ do ông ấy quý chúng ta thôi, vả lại túi gấm chứa đầy hoa Mộc Tê, có tác dụng dưỡng thần, em mang theo bên người đi, rất tốt đấy.”

Nói xong, Tô Lẫm cũng không đợi Lâm Du phản ứng, xoay người bỏ đi. Lâm Du chẳng hiểu chuyện gì, trong lòng khó chịu không thôi, cô dậm chân đuổi theo, không quên cất túi gấm vào giỏ xách.

…

Phía khu mỏ do thành phố C quản lý

Đây là khu mỏ khai thác đá quý lớn nhất nước, diện tích phải gọi là bao la. Hàng ngàn công nhân đang làm việc tại đây, hầu hết thanh niên trai tráng lớn lên ở thành phố C đều sẽ làm việc tại hầm mỏ.

“Ôi trời! lớn thế này thì chúng ta biết khảo sát từ đâu trước bây giờ?”

Cố Y Lan nhìn khung cảnh bao la trước mắt mà thầm thương cho đôi chân của mình, chắc là đi đến rã rời luôn mất.

Tiếng đục đẽo, tiếng may khoan, máy đào đất…ồn ào vang lên ở khắp mọi nơi, có rất nhiều ụ đất lớn nhỏ được đào lên, phía dưới chân họ cũng có rất nhiều những cái hầm lớn.

“Đi thôi!”

Trần Diệu lên tiếng.

“Đi đâu?”

Cả Cố Y Lan và Lê An Na đồng thanh hỏi lại, Trần Diệu cảm thấy thật bất lực.

“Đi tìm quản lý ở đây chứ đi đâu, chúng ta cứ đứng mãi ở đây thì làm được gì”

Cả Cố Y Lan và Lê An Na đều gật đầu, đúng là chỉ có cách này.

Ba người họ lòng vòng một hồi, mồ hôi đổ ướt đẫm cả lưng áo thì mới hỏi thăm được văn phòng của khu mỏ nằm ở đâu. Người quản lý ở đây là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, vóc dáng vạm vỡ, nước da rám nắng, ông ta mặc bộ đồ bảo hộ lao động rằn ri.

“Chào ông, tôi là Venn, CEO của Tinh Diệu, hôm trước đã có liên lạc với ông, muốn đến tham quan khu hầm mỏ.”

Trần Diệu bây giờ thu lại bộ dạng ngông nghênh thường ngày của mình, rất trưởng thành chín chắn, đúng chuẩn CEO công ty lớn, anh ấy đưa tay bắt tay người quản lý.

Người quản lý họ Khương, ông ta nghe đến CEO của Tinh Diệu thì thái độ rất vui mừng, trước khi bắt tay còn lau tay thật sạch.

“Chào Trần tổng, hân hạnh! Hân hạnh!”

“Chẳng hay hôm nay các vị đến đây là muốn tham quan gì?”

Quản lý Khương ôn tồn hỏi thăm.

“À..chúng tôi sắp ra bộ sưu tập trang sức mới, cần dùng ngọc làm nguyên liệu chính, nghe nói ngọc ở thành phố C là tốt nhất cả nước, nên muốn đến tham quan một chuyến, sẵn tiện cũng muốn xem cách mọi người tìm ra ngọc.”

“Thế thì đơn giản thôi, để tôi dẫn các vị xuống khu hầm mỏ lớn nhất ở đây, đây là khu hầm khai thác ngọc chính của thành phố C, chắc chắn sẽ khiến các vị hài lòng.”

“Thế thì cảm ơn ông!”

Trần Diệu trò chuyện môt lúc với quản lý Khương, đến khi nắng lên ngang đầu thì quản lý Khương mới dẫn bọn họ đến khu hầm. Trước tiên là phát cho mỗi người một đôi ủng, găn tay và nón bảo hộ.

Trang bị xong mọi thứ thì ông ta dẫn đầu men theo một chiếc than dây, leo xuống một hầm mỏ rất lớn, cửa vào hầm to như một gara ô tô, độ sâu gần mười mét.

Lúc Trần Diệu và Lê An Na đã leo xuống phía dưới hầm mỏ rồi, bỗng thấy thiếu thiếu thứ gì đó, Trần Diệu ngẩng đầu lên, thấy Cố Y Lan vẫn lấp ló phía cửa hầm.

“Này! Cô sao thế? Mau xuống đây!”

Trần Diệu ngửa cổ lên hét, tiếng hét vang khắp nơi, còn có âm vọng lại.

“Tôi…tôi…hay là..hai người đi đi.”

“Ơ hay, cô là người đòi đến đây, sao giờ không xuống?”

“Chắc là cô ấy sợ độ cao”

Lê An Na đứng bên cạnh Trần Diệu nói một câu, trong lòng thầm mỉa mai.

“Cô sợ độ cao thật đấy à?”

Trần Diệu lại ngửa cổ nói, nắng chiếu vào mắt nên anh ấy nheo hai mắt lại.

“Tôi…”

Cố Y Lan nhìn thang dây, rồi lại nhìn đến ba người nhỏ xíu đứng dưới kia, hai chân bất giác run lẩy bẩy, hai chân không có sức lực, liền ngồi phịch xuống đất. Cố Y Lan sợ độ cao, từ bé đã rất sợ, nó có liên quan đến bí mật mà cô ấy không muốn nói với ai, ai ngờ hôm nay đến hầm mỏ, lại phải đối diện với nổi sợ này.