Ngày hôm sau, lúc Tô Lẫm mang đồ ăn sáng đến bệnh viện thì trong phòng bệnh không có ai.
Anh vội vàng chạy đi tìm y tá, y tá trực ở quầy nói rằng, sáng sớm Lâm Du đã xin xuất viện, ban đầu bác sĩ chủ trì không cho, nhưng cô nài nỉ bảo là có việc gia đình rất gấp nên bác sĩ đành thỏa hiệp.
Tô Lẫm vội vàng gọi cho Lâm Du, chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
“Em đang ở đâu?”
Bên kia có tiếng thở hổn hển, sau đó giọng Lâm Du truyền sang.
“Phường dệt, đang nhuộm vải”
Chỉ một câu nói, sau đó điện thoại bị ngắt.
Tô Lẫm cảm thấy đau đầu thật sự, người phụ nữ này cứ xoay anh mòng mòng như chong chóng, có phải cô đang âm thầm trả thù anh hay không?
Sáng nay anh định vào thăm Lâm Du một lát rồi sẽ cùng mấy người Trần Diệu đi khảo sát sau, nhưng xem ra bây giờ phải chia ra rồi, Tô Lẫm lại một lần nữa gọi điện thoại đi.
“Venn, các cậu đến khu hầm mỏ trước đi.”
Bên kia Trần Diệu đang cùng Cố Y Lan và Lê An Na đang chờ ở bãi đỗ xe khách sạn.
“Sao cơ? Cậu đi đâu thế?”
“Tôi phải đến phường dệt một chuyến, tý nữa gặp mọi người sau?”
Nói rồi Tô Lẫm cúp máy, để lại Trần diệu ôm điện thoại than trời, sao lại bỏ rơi anh ta với hai người phụ nữ nữa thế? Kiếp nạn gì thế này?
“Chủ tịch Tô không đến à?”
Lê An Na dò hỏi
“Đến phường dệt rồi”
“Phường dệt sao? Hay là chúng ta cũng đến đó”
Lê An Na đưa ra ý kiến, nhưng Cố Y Lan lại tinh ý nhận ra chuyện gì đó, cô ấy vội cắt ngang.
“Cứ đến hầm mỏ trước đi, tôi cũng muốn xem thử xem hầm mỏ thực sự như thế nào? Phường dệt ấy mà, chỉ toàn vải vóc, có gì đáng xem đâu…đi thôi”
Sau đó cô ấy lôi Trần Diệu ra xe, thấy Trần Diệu không phản ứng gì, Lê An Na đành phải nén giận đi theo.
….
Phường dệt Đông Hoa
Đây là một phường dệt lụa thủ công nổi tiếng nhất thành phố C, phường dệt này đã hoạt động gần ba trăm năm rồi, đã truyền qua bốn đời, tất cả quy trình từ trồng dâu nuôi tằm đến nhuộm dệt đều được thực hiện thủ công bằng tay.
Lúc này, Lâm Du đang hì hục cùng một người thợ nhuộm vải, áo sơ mi sắn đến khuỷu tay, tóc hai bên thái dương dính bết lại vì đổ mồ hôi, nhưng cô vẫn chăm chỉ làm theo cách người thợ hướng dẫn.
Màu nhuộm được nấu từ những loại cây cỏ có trong tự nhiên, như màu vàng được nấu từ hoa cúc vàng phơi khô, màu xanh lam được nấu từ cây chàm, màu hồng được nấu từ củ dền…tùy theo cấp độ màu sắc mà sẽ điều chỉnh lượng cây cỏ được nấu. Lâm Du ở nước ngoài đã lâu, được chứng kiến quá trình dệt lụa thủ công này mà mắt tròn mắt dẹt, giờ cô đã hiểu vì sao lụa của thành phố C được xem như báu vật quốc gia rồi.
Lúc Tô Lẫm chạy đến phường dệt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một ngôi nhà tưởng xây bằng đất nung, khoảng sân nhỏ lót đá cụi được đập nhỏ hơi gồ ghề, bên trong sân có trồng một cây mộc tê rất lớn, tán cây che mát cả khoảng sân, nở hoa trắng muốt như sữa, hương thơm ngào ngạt…
Dưới gốc mộc tê, Lâm Du đang tỉ mẩn cùng người thợ nhuộm một khúc vải màu xanh lam, nhưng chắc là cô hậu đậu lắm, nên màu nhuộm bắn hết lên chiếc tạp dề, thậm chí còn bắn lên cả chiếc áo sơ mi trắng cô mặc trên người, nhưng cô vẫn cười rất tươi, má lúm đồng tiền xinh đẹp, đuôi mắt hoa đào cong cong…
Có cơn gió thổi qua, mấy tấm vải lớn đủ màu sắc đang phơi trên giàn nhẹ nhàng bay trong gió, từng cánh hoa mộc tê rơi khắp khoảng trời, đáp lên tóc, lên vai bọn họ.
Lâm Du tình cờ nhìn về hướng cửa, sau đó cười tươi, vẫy vẫy tay.
“Tô Lẫm, lại đây, nhuộm vải thích lắm!”
Dường như trải nghiệm này khiến Lâm Du rất vui, trước mắt Tô Lẫm cứ như quay về cái lúc cô vẽ tranh trên thảo nguyên vậy, vui vẻ, tinh nghịch, hồn nhiên..
“Mau! Lại đây! Anh đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Tiếng gọi của Lâm Du kéo Tô Lẫm về thực tại, anh bước đến, chưa kịp phản ứng thì Lâm Du đã quàng một chiếc tạp dề lên người anh.
“Nhanh, giúp chúng tôi một tay đi.”
Lâm Du vui vẻ cười, chóp mũi còn dính ít màu xanh, như con mèo con vừa ăn vụn trong bếp vậy, người thợ nhuộm lại tỉ mỉ chỉ dẫn cho Tô Lâm, hai người họ nhuộm hết vải màu xanh, rồi đến màu đỏ, màu tím…thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
“Ôi! Mệt chết mất”
Sau khi phơi mấy tấm vải lên giá, Lâm Du liền ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, xoa xoa cái vai mỏi nhừ của mình. Tô Lẫm đưa cho cô chai nước suối đã mở nấp.
“Mệt lắm à?”
“Ừm, nhưng cũng rất vui, một trải nghiệm rất đáng nhớ”
Lâm Du đón lấy chai nước uống một ngụm, Tô Lẫm vẫn dịu dàng nhìn cô, đột nhiên anh vươn tay, Lâm Du hốt hoảng quay đầu chổ khác.
“Anh định làm gì?”
Tô Lẫm mỉm cười, dùng ngón cái khẽ chạm vào chóp mũi cô.
“Dính màu rồi, tôi lau giúp em”
Dưới tán Mộc Tê mát rượi, gió lay nhè nhẹ, hoa Mộc Tê bay bay trong gió, thoang thoảng đưa hương, người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đang nhìn người phụ nữ xinh đẹp đầy dịu dàng, ông chủ phường dệt đừng ở cửa chấp tay sau lưng nhìn họ cười hiền từ.
“Tiên sinh, tiểu thư, xin lỗi đã quấy rầy hai vị.”
Tiếng của ông chủ làm Tô Lẫm và Lâm Du giật mình, cả hai người đồng thời quay lại.
“Ông chủ, không có gì, hôm nay đã làm phiền ông và mọi người nhiều rồi.”
Lâm Du áy náy cúi đầu. Ông chủ xua tay.
“Không sao! Không sao! Chẳng phải hai người cũng giúp chúng tôi nhuộm vải đó sao? Mấy tấm vải kia được nhuộm đẹp lắm.”
Nghe ông chủ khen, Lâm Du nháy mắt với Tô Lẫm đầy tự hào.
“Ông chủ, hôm nay chúng tôi đến đây ngoài việc học nhuộm vải, thì còn muốn bàn chuyện hợp tác với phường dệt của ông.”
Tô Lẫm nghiêm túc trở lại, ông chủ mời hai người họ ngồi xuống.