Ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện, dường như mọi âm thanh trong điện đều chững lại một nhịp. Ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến mỡ bò chiếu rọi lên dung mạo diễm lệ thanh nhã của nàng, tôn lên làn da trắng ngần như sứ và đôi mắt trong veo tĩnh lặng. Thế nhưng, ẩn sau vẻ đẹp thoát tục ấy, Minh Chiêu cảm nhận rất rõ những luồng khí tức dơ bẩn đang bủa vây lấy mình.
Nàng hơi rũ mi mắt, che giấu sự chán ghét tột độ dưới đáy mắt. Xung quanh đại điện là những gương mặt quen thuộc của hoàng thân quốc thích, những vị vương gia, hầu tước tay ôm ấp mỹ nhân nhưng ánh mắt lại như bầy sói đói khát bám chặt lấy từng đường nét trên cơ thể nàng.
Những cái nhìn dòm ngó, thèm khát không chút che giấu ấy khiến dạ dày Minh Chiêu quặn lên. Kiếp trước nàng từng ngây ngốc cho rằng đó là sự tán thưởng, để rồi không hề phòng bị mà bước chân vào vũng bùn lầy. Kiếp này, từng ánh mắt lướt qua đều như những lưỡi dao sắc lạnh nhắc nhở nàng về bản chất nhơ nhuốc của buổi yến tiệc này.
Lấy cớ không quen với mùi rượu thịt nồng nặc và hương phấn sáp gay gắt trong điện, Minh Chiêu khẽ nhún người hành lễ với vài vị phu nhân rồi mượn cớ đi dạo để bước ra phía ngự uyển bên hông điện Quan Sương. Nơi đây trồng rất nhiều khóm trúc quân tử và những tảng đá thái hồ xếp chồng lên nhau tạo thành hòn non bộ lớn. Không khí lạnh buốt bên ngoài giúp tâm trí nàng thanh tỉnh hơn đôi chút.
Đang định tìm một góc khuất để suy tính bước tiếp theo, bước chân Minh Chiêu chợt khựng lại. Từ sau phiến đá thái hồ cao ngất, những âm thanh thì thầm to nhỏ nương theo gió đêm lọt vào tai nàng.
Giọng nói lanh lảnh nhưng cố tình đè thấp này, không ai khác chính là Tố Trúc: “Ngươi đã làm cẩn thận chưa? Nương nương dặn dò việc đêm nay vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót.”
Một giọng nam the thé đặc trưng của thái giám vang lên đáp lời, mang theo tiếng cười nịnh nọt ti tiện: “Tố Trúc cô cô cứ yên tâm. Nô tài đã đích thân bỏ Xuân Phong Tán vào bình rượu bạch ngọc đặt riêng trên bàn của đại tiểu thư. Liều lượng lần này đủ để một liệt nữ trinh tiết nhất cũng phải hóa thành dâm phụ khao khát đàn ông. Chỉ cần uống cạn một ly, đảm bảo lát nữa dược tính phát tác, tiểu thư sẽ mềm nhũn như vũng nước, mặc cho Tề tiểu hầu gia định đoạt…”
Sắc mặt Minh Chiêu nháy mắt trắng bệch, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Xuân Phong Tán. Loại mị dược hạ lưu bậc nhất chốn lầu xanh lại được chính cô ruột của nàng dùng để đối phó với cháu gái mình. Kiếp trước, nàng quả thực đã uống ly rượu đó, sau đó cả người nóng ran, thần trí mê man điên đảo, bị kẻ khác dìu vào một thiên điện vắng vẻ rồi tước đoạt đi sự trong sạch. Hóa ra mọi sự chóng mặt, nóng nực đêm đó không phải vì tửu lượng kém, mà là do liều thuốc kích tình dơ bẩn này.