Lý do danh chính ngôn thuận khiến cô không thể chối từ.
Lục Khê Diên nhận lấy chiếc ô, đầu ngón tay vô tình chạm phải mu bàn tay ấm áp của anh.
Cô vội rụt tay lại như bị bỏng, nhẹ nhàng nói một câu “Cảm ơn Thiếu soái” rồi mở cửa bước xuống xe.
Mở chiếc ô lớn ra, toàn bộ mưa gió đều bị chặn lại bên ngoài.
Lục Khê Diên đi vào trong ngõ, bước chân có chút vội vã.
Cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó sau lưng mình.
Qua lớp màn mưa dày đặc, chiếc xe hơi màu đen kia vẫn đỗ tại chỗ, ánh đèn pha màu vàng rọi dài trên mặt đường, soi sáng cho cô cho đến khi bước hẳn vào cánh cổng lớn của Lục gia.
Chiếc xe mới từ từ quay đầu rời đi.
Căn nhà họ Lục giờ đây rất vắng vẻ, sau khi cha bị bắt, gia nhân trong nhà đã giải tán gần hết, chỉ còn lại vú Trương đã theo mẹ cô từ thời con gái là chịu ở lại.
Thấy Khê Diên về, vú Trương vội vàng mang khăn khô ra: “Tiểu thư, sao ướt hết cả thế này? Mau lau đi kẻo lạnh.”
Khê Diên dựng chiếc ô đen ở góc hiên nhà, nhận lấy khăn rồi hỏi: “Con không sao. Vú Trương, hôm nay bên trại giam có tin gì không?”
Nghe vậy, nét mặt vú Trương bỗng giãn ra, có chút mừng rỡ nói: “Có chứ! Chiều nay người của trại giam báo về, nói là Lão gia đã được chuyển từ phòng giam tập thể sang phòng giam riêng trên tầng hai. Ở đó khô ráo, có giường đệm đàng hoàng, lại còn có cả bác sĩ quân y đến bắt mạch, bốc thuốc trị bệnh hen suyễn cho ông ấy nữa.”
Khê Diên khựng lại, chiếc khăn trên tay siết chặt.
“Họ có nói… vì sao không ạ?”
“Người đưa tin bảo là do cấp trên có lệnh chăm sóc đặc biệt.” Vú Trương cảm thán, chắp tay lạy trời: “Chắc chắn là trời Phật phù hộ, hoặc là bạn bè cũ của Lão gia ra tay giúp đỡ.”
Lục Khê Diên im lặng nhìn ra màn mưa ngoài sân.
Không có trời Phật nào cả.
Là Thẩm Vực.
Từng chút một anh gieo vào lòng cô món nợ ân tình mà cô vĩnh viễn không thể trả bằng tiền bạc.
…
Sau chuỗi ngày dầm dề mùa rét, Giang Châu hiếm hoi đón được buổi nắng ấm áp lúc sáng sớm.
Tán ngân hạnh cổ thụ trong sân Thẩm phủ trút xuống một thảm lá vàng ươm, lấp lánh hơi sương chưa kịp tan.
Lục Khê Diên bước vào sảnh chính, hai tay ôm chiếc ô đen đã được lau khô ráo và gấp nếp cẩn thận.
Viên phụ tá Tần Khải thấy cô liền chủ động tiến tới: “Lục tiểu thư, để tôi cất ô giúp cô.”
“Làm phiền anh rồi, Tần phụ tá.” Cô nhẹ nhõm thở phào, mỉm cười định trao ô cho người đối diện thì thình lình một giọng nói vang lên từ phía cầu thang: “Mang lên phòng sách cho tôi.”